“Các
ông bầu đang gặp áp lực rất nhiều về vấn đề tài chính. Thu thì không có
rồi, chi thì phải ưu tiên cho các chủ nợ, rồi sau đó mới đến các khoản
khác. Nếu những khoản chi cho CLB của mình là không cần thiết, thì buộc
họ phải làm những điều không muốn. Chính vì thế, tôi cũng xin được đề
nghị với giới truyền thông là trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện
nay, hết sức thông cảm với các ông bầu”, ông Dũng nói.
“Trước
đây mình tôn vinh họ, tâng bốc họ đầu tư vào bóng đá, giúp cho bóng đá
Việt Nam phát triển. Giờ khó khăn thì nên đồng hành chia sẻ chứ đừng lên
án một cách ghê gớm như vậy thì tôi nghĩ tội cho họ quá bởi bản thân
các ông bầu không muốn như vậy. Các quyết định của họ đưa ra chỉ là giải
pháp tình thế, bắt buộc phải làm như vậy”, ông Dũng chia sẻ tâm tư thay các ông bầu.
![]() |
Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng tỏ ra thông cảm với khó khăn của các ông bầu. Ảnh: SN |
Theo một thống kê, trong vòng 2 năm trở lại đây, đã có gần 10 ông bầu bỏ
bóng đá vì nhiều lý do. Đây thực sự là một điều rất đáng tiếc, phản ánh
thực trạng bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng trầm trọng. Bản thân ông
Dũng không hề mong muốn các ông bầu bỏ bóng đá.
“Đau
lắm chứ, bây giờ đầu tư vài ba trăm tỷ đồng rồi bị mất hết thì ai mà
không tiếc, không đau đầu. Nếu các ông bầu đang có rất nhiều tiền trong
kho, trong két nhưng họ không trả lương, thưởng cho các cầu thủ thì là
khác.
Nhưng đây là các ông bầu đang bị nợ rất nhiều, thậm chí là nợ xấu, như vậy là đã đụng tới tài sản, đụng tới pháp luật và nhiều thứ khác. Nếu ở tình cảnh của các ông bầu thì các bạn sẽ làm gì. Một lần nữa, tôi mong rằng giới truyền thông đừng vừa tôn vinh các ông bầu rồi sau đó lại đạp họ xuống bùn, thì đó không còn tính nhân văn”.
Nhưng đây là các ông bầu đang bị nợ rất nhiều, thậm chí là nợ xấu, như vậy là đã đụng tới tài sản, đụng tới pháp luật và nhiều thứ khác. Nếu ở tình cảnh của các ông bầu thì các bạn sẽ làm gì. Một lần nữa, tôi mong rằng giới truyền thông đừng vừa tôn vinh các ông bầu rồi sau đó lại đạp họ xuống bùn, thì đó không còn tính nhân văn”.
Liên quan đến vấn đề chọn HLV nội, ngoại và cách trả lương cho các HLV này, ông Dũng chia sẻ: “HLV
nội kiêm nhiệm sắp tới sẽ có mức lương tốt nhất trong điều kiện khó
khăn kinh tế hiện nay. Cá nhân tôi không bao giờ phân biệt lương nội hay
lương ngoại. Chúng ta trả lương cho các HLV thực sự có tài năng, đáp
ứng các tiêu chí và vì bóng đá Việt Nam, chứ không quan trọng là nội hay
ngoại.
Quan
điểm của BCH VFF là chọn HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng quyết định có lên
tuyển hay không thì còn chờ vào việc HLV này có chấp nhận bỏ CLB để lên
tuyển chuyên trách hay không”.
Đặc
biệt về vấn đề tổ chức Đại hội, ông Dũng khẳng định VFF không phải
không biết những ai không làm được việc, nhưng tất cả cần có lộ trình và
giải quyết từ từ
“Ở nhiệm kỳ này ai làm không tốt, ai làm tốt, chúng tôi biết chứ. Bạn cứ để ý tại Đại hội sắp tới nếu ai không tham gia BCH nữa thì những người đó đã phải nhận trách nhiệm, không được tin tưởng nữa. Nhưng cứ sau thất bại lại từ chức cả, thì lấy ai để làm?”.
Theo Vietnamnet