Ngày 19/6, phiên tòa xét xử vụ thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn FLC tiếp tục với phần phát biểu quan điểm giải quyết vụ án của đại diện VKS.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Quyết mức án 7-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phạt tiền 4 tỷ đồng đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Theo đại diện VKS, có 116 bị hại xác nhận đã nhận được bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết đã nộp khắc phục vượt số tiền mà bản án sơ thẩm đã tuyên. Gia đình bị cáo có công với cách mạng...

Bên cạnh đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết sức khỏe yếu, bị suy thận, dị ứng thuốc điều trị lao và nhiều bệnh khác. Bị cáo được các bị hại, nhân viên, cán bộ Tập đoàn FLC, các đối tác, nhiều cơ quan, tổ chức… có đơn xin giảm nhẹ.  
 

quyết Screenshot at Jun 17 16 09 58.png
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: MH

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Minh Huế mức án 4 năm 6 tháng - 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phạt tiền 3,5 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Đề nghị tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga mức án 3 năm 6 tháng - 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phạt tiền 3 tỷ đồng đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán

Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga lần lượt bị tuyên phạt 14 và 8 năm tù về cùng 2 tội danh trên.  

Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc là chủ mưu, người quyết định chỉ đạo thực hiện việc mua Công ty Faros; quyết định, chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng; đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết đã nộp thừa số tiền mà bản án cấp sơ thẩm buộc bị cáo phải khắc phục. Tại phiên tòa ngày hôm qua, luật sư của ông Quyết xuất trình văn bản xác nhận số dư tài khoản với giá trị tiền 24,5 tỷ đồng. Cùng với đó là văn bản cam kết của chủ tài khoản về việc “sẵn sàng thực hiện lệnh phong toả số tiền này theo quyết định của hội đồng xét xử”.

Theo VietNamNet