Theo giới chức địa phương, lũ kèm mưa lớn làm ngập làng mạc, phá hủy nhà cửa,gây lở đất và làm đắm tàu thuyền. Cở sở hạ tầng yếu kém của Pakistan cũng làmột trong những nguyên nhân khiến thiệt hại càng thêm nặng nề.
Vùng Tây Bắc của Pakistan là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo Bộtrưởng thông tin Mian Iftikhar Hussain, đây là đợt lũ tồi tệ nhất tại khuvực này kể từ năm 1929. Kênh truyền hình trung ương của Pakistan chiếu hìnhảnh người dân cố bám lấy hàng rào hay bất cứ vật dụng gì cố định khi nước ậptới qua đầu họ.
![]() |
Nước dâng cao khiến nhiều người bị cô lập |
Ít nhất 291 người thiệt mạng tại đây, 22 người khác chếtở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Theo các nhân viên cứu hộ, đa sốngười mất mạng do không kịp chạy ra khỏi nhà khi nước lũ ập đến. Tuy nhiên,họ khẳng định, số người chết tiếp tục tăng cao do hiện vẫn còn nhiều ngườimất tích chưa được tìm thấy.
Ông Ali Khan, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khyber-Pakhtunkhwacũng cho rằng, số người thiệt mạng có thể tăng lên đến 500 người bởi mốinguy hiểm từ các dịch bệnh sau lũ. Theo ông, các nhân viên y tế bắt đầu mộtchiến dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch tả và thương hàn.
Ngoài vùng Tây Bắc, một số khu vực khác ở Pakistan cũngbị thiệt hại lớn vì mưa to như tỉnh Baluchistan và Punjab. Liên Hiệp Quốccho hay đang cử các đội cứu trợ nhân đạo đến trợ giúp người dân khu vực ngậplụt nhưng công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn do đường bị ngập sâu trongnước.
|
Trong khi đó, một con đập mới được xây dựng tại tỉnhCharsadda cũng bị phá hủy, cuốn trôi nhiều cầu cống, đường xá. Theo ước tính,có khoảng 400.000 người tại tỉnh này đang bị cô lập bởi nước lũ dâng cao.“Hoạt động cứu trợ bằng máy bay trực thăng không thể tiến hành được do thờitiết xấu trong khi đó chỉ có 48 chiếc thuyền cứu hộ sẵn sàng cho công việccứu trợ”, ông Mian Iftikhar Hussain, Bộ trưởng Bộ thông tin cho hay.
Theo Trà My
Đất Việt