Trước hiện tượng nhiều cửa hàng xăng dầu trong cả nước đóng cửa ngừng bánhàng hoặc bán nhỏ giọt, lãnh đạo Petrolimex chính thức khẳng định: “Các cửahàng xăng dầu thuộc Petrolimex trong bất cứ tình huống nào cũng có đủ xăngdầu để bán và bán đúng giá niêm yết”.
Xăng dầu đãlỗ tới 3.000 đồng/lít
Trong những ngày gần đây, người tiêu dùng và các phương tiện truyền thôngliên tục phản ánh hiện tượng nhiều cửa hàng xăng dầu trên phạm vi cả nướcngừng hoặc hạn chế bán xăng dầu làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinhdoanh và đời sống của nhân dân. Sáng 20/2, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam(Petrolimex) - doanh nghiệp được giao giữ vị trí trọng yếu trong việc bảođảm xăng dầu tại Việt Nam - đã chủ động thông báo với báo giới về tình hìnhbảo đảm nguồn và bán xăng dầu của hệ thống mình.
Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Petrolimex cho biết: Toàn quốc hiệncó khoảng 14.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, riêng hệ thống Petrolimex có haikênh phân phối. Kênh thứ nhất, các cửa hàng xăng dầu (CHXD) thuộcPetrolimex, gồm 2.016 cửa hàng trên toàn quốc. Trong bất cứ tình huống nào,hệ thống mạng lưới này luôn đảm bảo có đủ xăng dầu để bán, bán đúng giá niêmyết và bán đúng thời gian mở cửa, đóng cửa công bố tại CHXD.
Kênh thứ hai, các CHXD thuộc đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu dưới thươnghiệu Petrolimex, gồm khoảng 4.000 cửa hàng trên toàn quốc. Với kênh phânphối này, Petrolimex cam kết giao hàng cho các đại lý, tổng đại lý theo đúngnội dung ghi trong hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, thời gian bán hàng của cácCHXD thuộc kênh này do các doanh nghiệp tự quy định và công bố công khai.
“Do đó, chúng tôi khẳng định các cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex đượccung cấp xăng dầu đầy đủ, không thiếu hàng bán cho người tiêu dùng. Nhưngkhách hàng cần phân biệt rõ nhận diện của hai hệ thống trên và các CHXDthuộc các đơn bị khác không thuộc kênh phân phối của Petrolimex. Bởi hiện cótình trạng, CHXD không thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex nhưng vẫnđang sử dụng trái phép logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Petrolimex đểkinh doanh”, ông Dũng nhấn mạnh.
![]() |
Không thiếu xăng dầu nhưng có chuyện các cây xăng tư nhận ghim hàng (Ảnh: Dân trí) |
Cũng theo khẳng định của ông Dũng: Trong bối cảnh thị trường xăng dầu thếgiới nhiều biến động cộng thêm yếu tố trong nước, nhưng Petrolimex luôn nhậpkhẩu vượt hạn mức tối thiểu mà Bộ Công Thương phân bổ, nhằm đảm bảo nguồncung.
Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 vừa qua, lượng nhập khẩu của doanhnghiệp này đạt trên 1,5 triệu m3/tấn (vượt 22% so với cùng kỳ và so với chỉtiêu hạn ngạch vượt trên 20%). Trong thời gian qua, Petrolimex cung ứng rathị trường khoảng 800.000 m3/tấn xăng dầu; vượt 18% sản lượng so với tháng12/2010 và cao hơn cùng kỳ năm trước tới 20%. Chỉ trong 15 ngày đầu tháng 2,Petrolimex bán ra thị trường vượt 22% so với cùng kỳ.
Theo tính toán của ông Dũng, chênh lệch chi phí đầu vào và giá bán lẻ trênthị trường trước khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tỷ giá vào khoảng2.000 đồng/lít xăng, dầu lỗ cao hơn. Còn sau khi điều chỉnh tỷ giá, mỗi lítxăng dầu lỗ hiện lỗ khoảng 3.000 đồng.
Khó mua đượcngoại tệ từ ngân hàng
Ông Vương Thái Dũng thừa nhận việc điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liênngân hàng thêm 9,3% là dấu hiệu tích cực để đưa tỷ giá liên ngân hàng sátvới tỷ giá trên thị trường, nhưng khi tỷ giá tăng thì giá cơ sở của xăng dầucũng tăng theo. Điển hình là việc giá cơ sở hiện đã bị đội thêm 1.000đồng/lít xăng dầu.
Đối với Petrolimex, mỗi năm doanh nghiệp này cần tới 6 tỷ USD để nhập khẩuxăng dầu. Với nguồn cung ngoại tệ lớn như vậy, nhưng Petrolimex đều mua từngân hàng thương mại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN quy định,không phải mua từ thị trường chợ đen. Và do chênh lệch tỷ giá khi điềuchỉnh, Petrolimex đã bị thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng.
Song, điều đáng nói ở đây là nguồn ngoại tệ để bán cho các doanh nghiệp đầumối (trong đó có Petrolimex) hiện còn rất khó khăn. Nguồn ngoại tệ để nhậpkhẩu xăng dầu vẫn được NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho các doanhnghiệp đầu mối vay để nhập đủ xăng dầu cung ứng trên thị trường.
Trước câu hỏi của phóng viên về việc NHNN vừa có thông tin đảm bảo đủ nguồnngoại tệ nhập khẩu xăng dầu và khẳng định “thông tin khan hiếm nguồn ngoạitệ để nhập khẩu xăng dầu là không có cơ sở”, lãnh đạo Petrolimex cho hay:“Việc mua đủ ngoại tệ từ ngân hàng thương mại để nhập khẩu xăng dầu hiện nayrất khó khăn, chúng tôi phải đi vay, đi nợ từ ngân hàng và các đối tác cungcấp. Ngân hàng chỉ bảo lãnh để chúng tôi mở L/C, hoặc cho vay khoản nàykhoản kia chứ không bán ngoại tệ trực tiếp.
Với vai trò doanh nghiệp hoạtđộng trực tiếp, liên quan trực tiếp, những gì có được, hoặc những gì khókhăn, chúng tôi biết rõ nhất. Xin khẳng định là nhu cầu ngoại tệ nhập khẩuđối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rất lớn và ngân hàng không đủ nguồnngoại tệ để bán trực tiếp cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng, các cơquan quản lý Nhà nước sẽ có phương án xử lý triệt để, bán đủ ngoại tệ chodoanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, trong đó có xăng dầu…”.
Theo An Hạ
Dân trí