Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chínhquốc gia nhìn nhận, năm nay Chính Phủ rất quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô,kiềm chế lạm phát với nhiều giải pháp linh hoạt. Tuy nhiên, theo ông Nghĩa,để đạt được quyết tâm đó, cần phải quyết liệt với tâm lý lạm phát.
- Thưa ông, Nghị định Chính phủ do Ngânhàng Nhà nước đang soạn thảo đề cập đến việc có thể cấm buôn bán vàng miếng.Ông nghĩ sao nếu chính sách này được thực tế hóa?
- Tôi cho rằng, nếuChính phủ cấm buôn bán vàng miếng, thì cũng sẽ có sự… lách luật. Thay vìvàng miếng, các đơn vị kinh doanh sẽ làm thành vàng vòng, thành nữ trang,không cần chế tác tinh xảo, miễn là giao dịch được.
Như vậy, trên thực tế, việc cấm buôn bán vàng miếng cũng giống như nhiều sựviệc cấm không theo khuynh hướng thị trường và văn hóa tiêu dùng của ngườidân, nó sẽ khó tồn tại được lâu, hoặc làm nảy sinh nhiều vấn đề khác, rắcrối hơn.
Trong một hội nghị mới đây, ông Lê Đức Thúy có nói rằng, một trong nhữngnguyên nhân khiến lãi suất nhảy lên cao, cũng là do Ngân hàng Nhà nước cấmhuy động vàng để chống đầu cơ… Tôi cũng đồng ý với ý kiến này và cho rằngcần lường trước những diễn biến xấu của thị trường khi đưa ra một quyết sáchnào đó. Vì thế, quyết tâm phải đi kèm với việc thực thi và điều hành.
![]() |
| Đúc vàng miếng tại Ngân hàng Agribank (Ảnh: Đất Việt) |
- Vậy, những quyết sách về kiềm chế lạm phát mà Chính phủ vừa đưa ra,theo ông có thể làm giảm lạm phát khi giá điện và giá xăng cùng tăng nhưhiện tại?
- Theo tôi, lãi suất đã tăng quá cao, không thể tăng lên được nữa. Vấn đềbây giờ là ở việc đầu tư như thế nào cho có hiệu quả. Nhà nước đã cắt giảmđầu tư công, nếu công trình nào không cần thiết là cắt giảm. Như vậy đã thấyChính phủ rất quyết tâm, điều này đồng nghĩa với lạm phát sẽ được kiểm soát.
Đặt lại câu hỏi, việc tăng giá xăng, giá điện sẽ ảnh hưởng ra sao tới việckiềm chế lạm phát, đẩy giá hàng hóa leo thang? Theo tôi, giá xăng, điện, USDtăng lên sẽ làm CPI tăng lên khoảng 2,5%, nhưng giá các hàng hóa nông sản sẽgiảm cũng khoảng chừng đó, nên việc giá đẩy và kéo lạm phát này sẽ bù trừcho nhau.
Theo tôi, chống lạm phát bây giờ không phải chống ở chỉ số CPI, mà chống ởtâm lý lạm phát. Đó là điều quyết định. Tâm lý lạm phát bắt đầu từ tâm lýchi tiêu thời lạm phát, tâm lý tích trữ, găm giữ USD...
- Ông nhận định thế nào về thị trường chứng khoán và bất động sảntrong năm nay?
- Tôi nghĩ, những chính sách mà Chính phủ vừa đưa ra sẽ khiến chứng khoánvà bất động sản gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Thị trường bất độngsản Hà Nội vừa có vẻ ấm lên, nhưng theo phán đoán của tôi, sức ấm này cũngkhông giữ được bao lâu, vì vốn cho thị trường này là quá lớn mà chúng ta lạithắt chặt cho vay bất động sản.
Còn theo quan sát của tôi, sóng chứng khoán đang ngày càng yếu dần. Mới đây,VN - Index lên được 520 điểm, nhiều người dự đoán chứng khoán sẽ bứt phá,nhưng rồi việc việc giữ mốc 500 đã không thể được. Việc cầm cự ở mức 500điểm tỏ ra rất khốc liệt. Nhưng theo tôi, khi lãi suất giảm, chứng khoán cóthể phục hồi. Thị trường có thể chờ đợi đến quý 3, quý 4 năm 2011.
- Ông có lời khuyên nào dành cho nhà đầu tư bất động sản và chứngkhoán trong thời gian này?
- Nhiều nước coi bất động sản là thị trường nền tảng, là nguồn gốc của tíndụng, nhưng ở ta thì chưa thể. Theo tôi, các công ty đang nắm giữ bất độngsản hiện nay cần tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt trên thị trường, khithị trường đóng băng như hiện tại. Nhà đầu tư nên thu hồi vốn để gỡ trongtrung và dài hạn. Vì tôi tin đây là thị trường nền tảng, nên hết năm 2011 là“hết sóng gió”, và năm 2012, thị trường này có thể phục hồi.
Cũng như việc chống lạm phát, tâm lý của nhà đầu tư vẫn là quyết định!
- Xin cảm ơn ông!
Theo Mỹ Dung
Đất Việt

