"Tôi xác định mình đang "làmdâu triệu họ", nên không thể tránh có lời khen, tiếng chê. Tôi sẽ lắng nghe hếtnhững ý kiến nhận xét, còn tiếp thu hay không lại là chuyện khác", MC Phan Anhbày tỏ quan điểm trước ý kiến cho rằng, anh dẫn ngày càng kém duyên.


-Chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" đã đi được nửa chặng đường, anh có cảmthấy áp lực?

Mọi người vẫn trêu đùa Phan Anh và Thanh Ngọc là cặp đôithứ 9 của chương trình. Thực sự làm bất cứ điều gì cũng vậy, nếu mìnhkhông có áp lực cho chính mình thì không bao giờ làm tốt được. Bao giờcũng phải đặt mục tiêu là phải vượt lên chính mình và phải luôn đưa ranhững tiêu chuẩn khắt khe. MC thực ra nghĩ đơn giản thì đơn giản, mànghĩ phức tạp thì cũng phức tạp. Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểuhết những vất vả của nghề này. Ban tổ chức có áp lực riêng, giám khảo cóáp lực riêng, thí sinh có áp lực riêng và MC cũng có những áp lực riêng.Tuy nhiên, có những điều không phải lúc nào mình cũng có thể nói rõ đểmọi hiểu được bởi nó nằm trong bí mật mà chỉ có người trong nghề mớihiểu.
Phan Anh:
 

So với những chương trình gắn với têntuổi của tôi như Vietnam Idol đã thành công ở phạm vi cả nước, thì áplực lớn nhất khi dẫn một chương trình tiếp theo là phải vượt qua cáibóng của chính mình. Mỗi chương trình đều có phong cách khác nhau, đòihỏi người dẫn phải biến hóa không ngừng. Chính vì vậy mà áp lực là điềuhiển nhiên vì tôi không thể lặp lại hình ảnh chính mình được. Trong Cặpđôi hoàn hảo, tôi phải có sự tung hứng nhịp nhàng với Thanh Ngọc. Vớivai trò là phụ trách sân khấu chính, tôi phải điều tiết thời gian giữaphần nhận xét của giám khảo sao cho phù hợp, đồng thời phải nói đỡ thísinh, tham gia vào phần trình diễn của thí sinh để khơi gợi thông điệptrong bài biểu diễn của họ nên áp lực cũng rất nhiều.

- Anhcó cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã làm trong 5 đêm thi vừa qua?

Về cơ bản, tôi hài lòng bởi những điều mình làm cũng được 70, 80% rồi.Tuy nhiên, có những thứ mình chưa làm được như mong muốn. Thường nhữnggì mình cố gắng mà làm không tới thì sẽ làm cho người khác cảm thấy thấtvọng. Tôi thích lối dẫn tự nhiên nên dù có đôi chỗ chưa hài lòng nhưngtôi cảm thấy có sự tự nhiên, đó là thành công nhất định rồi.

- Anh nghĩa sao nếu khán giả chorằng lối dẫn của anh ngày càng kém duyên?

Nói không phải bào chữa cho mình, nhưng thực sự có rất nhiều người thíchcách dẫn của tôi. Từ trong trường quay tôi đã nhận được sự ủng hộ rấtlớn. Đó là cái dễ cảm nhận thôi chứ không cần phải có sự tinh tế quámức. Khi mình dẫn mà nhận được những ánh mắt chăm chú, những tiếng vỗtay thì không thể gọi là thất bại được.
Phan Anh:
 

-Anh đón nhận những ý kiến khen, chê của mọi người như thế nào?

Tôi xác định mình đang “làm dâu triệu họ”, nên không thể tránh lời khen,tiếng chê. Tôi sẽ lắng nghe hết những ý kiến nhận xét đó, còn tiếp thuhay không lại là chuyện khác. Phải làm sao lắng nghe, nhưng phải là conngười mình, chứ người ta nhận xét mà mình vội vàng thay đổi thì cuốicùng mình là ai?

Khi làm chương trình này tôi đã xác định trước tiên mình là người làmthuê, phải đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức. Tính đến thời điểm này, tôithấy mình vẫn làm tốt vai trò mà ban tổ chức giao cho. Những điều tôilàm khiến nhà sản xuất, ban tổ chức hài lòng như vậy là thành công rồi.Tôi cũng chia sẻ luôn là những gì tôi làm trên sân khấu đều được kiểmduyệt trước chứ không phải thích làm gì thì làm đâu. Nhưng khi kết hợpcác yếu tố chưa tới thì nó sẽ gây ra những điều khiến mọi người hụthẫng, thấy mình kém duyên nên cũng không thể trách mọi người được.

-Vậy câu cảm ơn bằng tiếng Hàn mà anh nói trước phần trình diễn của cặpđôi Đoan Trang – Trấn Thành cũng là theo kịch bản?

Hôm đó, thật sự do buổi chiều tôi không được xem clip của các thí sinhtrong buổi tổng duyệt mà ban tổ chức lại yêu cầu MC phải nói điều gì đótừ 15 đến 30 giây khi clip kết thúc để các thí sinh có thời gian chuẩnbị. Đầu tiên tôi cũng phản đối ý kiến đó vì sau khi chiếu clip, thí sinhđang máu, phải vào biểu diễn ngay. Tuy nhiên, do một số yếu tố kỹ thuậtkhông cho phép nên tôi bị bắt buộc phải xuất hiện. Khi thấy Trấn Thànhnói một loạt tiếng Hàn nên tôi nghĩ, mình nên nói một câu tiếng Hàn chovui chứ tiếng Hàn, tôi cũng chỉ biết có mỗi hai câu là xin chào và cảmơn. Tôi làm điều đó để khán giả thấy chương trình có sự kết nối, uyểnchuyển từ clip sang phần dẫn của MC và phần biểu diễn của thí sinh. Cáinày đúng là tôi tự phát thôi chứ không có trong kịch bản.

Có những thứ thực ra mình cũng hiểu vìsao mọi người trách bởi thực ra mọi người không xem với tâm trí để thưgiãn. Nếu xem mọi thứ với ánh mắt nhẹ nhàng thôi thì mọi thứ sẽ khác.Chúng ta đừng xem với định kiến trong đầu, hãy phá tan định kiến trongcuộc sống để thưởng thức chương trình với thái độ cởi mở hơn. Khi chêcũng nên xem mình chê có đúng không, vì nếu xem phần sau mà không xemphần đầu thì sẽ không hiểu được dụng ý của người dẫn, rồi lại cho rằngMC nói không liên quan với mạch chương trình. Có người còn bảo tôi sỗsàng chê Phạm Văn Mách lùn. Tôi đã xem đi xem lại xem mình có lỡ miệngkhông, nhưng hoàn toàn không có câu đó. Sau này chính khán giả phản ánhhọ đã xem lại và họ xin lỗi, vì thực ra tôi không nói thế nhưng lúc đangxem mọi người lại trò chuyện, bị phân tán nên mới thấy lạ là tại sao tôilại chê người khác như vậy. Nhiều khi tôi gặp phải những lời phê bìnhrất vội vàng.

Phan Anh:
 
-Chương trình đang gây tranh cãi vì tiêu chí không rõ ràng. Với tư cáchlà "người trong cuộc", suy nghĩ của anh thế nào?

Tên chương trình tên là “Cặp đôi hoàn hảo”, nhưng tôi nghĩ cuối cùng vẫnlà một cuộc thi hát nên tôi mong khán giả sẽ ủng hộ cho cặp đôi có giọnghát hòa quyện nhất để tìm ra một cặp hát song ca ăn ý, có thể đứng trênsân khấu chuyên nghiệp biểu diễn.

Vì đây là một chương trình mang tính giải trí nên các thí sinh thường sửdụng chiêu trò để làm mọi người cảm thấy vui vẻ, nhưng chúng ta hãy cốgắng phân biệt điều đó. Chúng ta có thể thích một màn biểu diễn gâycười, nhưng cái cuối cùng vẫn là đi tìm cặp đôi có sự hòa quyện về giọnghát nhất. Tôi nghĩ đó cũng chính là tiêu chí của chương trình.

- Trong số các cặp thí sinh cònlại, anh thích cặp đôi nào nhất?

Rất khó để chọn ta cặp đôi nào mà mình yêu thích nhất vào thời điểm nàyvì mỗi đêm tôi lại thích một cặp khác nhau. Cứ phần biểu diễn nào khiếnmình thấy hứng thú thì thích.

Dĩ nhiên là tôi có sự lựa chọn riêng của mình, nhưng thời điểm này màtôi nói ra sự lựa chọn của mình thì sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý của cácthí sinh. Cũng giống như trong nhà, người mẹ bao giờ cũng thương yêu mộtđứa con nào nhất, nhưng nói ra điều đó thì thật phi lý. Tôi phải luôngiữ thái độ khách quan và hỗ trợ cho các thí sinh hoàn thành phần thi.

Theo Xzone