Gần tết, các đầunậu pháo lậu vẫn lén lút phân phối hàng nhập từ Trung Quốc, Campuchia về VN. Mộtsố “lò” trong nước cũng rục rịch sản xuất pháo để giao hàng vào đúng dịp Tết TânMão.

Chỉ bước qua cửakhẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) vài chục mét là đến chợ biên giới Lũng Vài (Trung Quốc).Càng giáp tết, mặt hàng pháo lậu càng nhiều ở chợ vùng biên này.

Khó bắtpháo lậu

Giá một bệ pháo hoa36 quả tại chợ Lũng Vài là 40.000 đồng, loại 12 quả là 20.000 đồng... Ngoài pháohoa, pháo bánh, pháo hình lựu đạn đều được bày bán với giá từ vài chục nghìn đếnvài trăm nghìn đồng. Đặc biệt, quầy hàng nào cũng có cửu vạn kiêm luôn dịch vụvận chuyển hàng về VN qua đường tiểu ngạch. Nông Khầu, một cửu vạn “về hưu”, nóigiá ở chợ là giá bán hàng tại chỗ, còn vận chuyển về VN sẽ gấp đôi. Thườngthường, mỗi chuyến hàng khoảng chục bệ pháo, công vận chuyển lên đến 500.000đồng.

Thượng tá Phạm ĐứcBằng, chánh văn phòng Công an tỉnh Lạng Sơn, nói những năm trước, cứ gần tết cơquan chức năng mới lao vào trận chiến chống pháo lậu. Các tay buôn lậu pháo nắmđược quy luật này nên không chờ đến cuối năm mới gom hàng mà đánh pháo về VNtrước cả nửa năm.

Pháo lậu “đến hẹn lại lên”
Một đầu nậu giới thiệu về “công nghệ” sản xuất pháo của “lò“ - Ảnh: Đức Thanh

Chỉ tính trong năm 2010, Công anLạng Sơn đã bắt trên 100 vụ vận chuyển, buôn bán pháo với tổng trọng lượng lênđến hơn 12 tấn. Trong đó có những vụ buôn bán đến gần 5 tấn pháo. Theo thượng táBằng, các đối tượng thường chỉ vận chuyển dưới 10kg pháo, khi bắt được cơ quancông an không thể xử lý hình sự. Ngoài ra, do chính sách cho xe qua Trung Quốctrả hàng đã tạo điều kiện cho pháo lậu được đóng vào các kiện hàng rồi vậnchuyển về VN, rất khó khăn cho cơ quan công an kiểm tra.

Hằng ngày, có hàngtrăm xe container, xe tải lớn nhỏ, xe máy chở hàng qua lại khu vực cửa khẩu, đócũng là một con đường để pháo lậu “vượt biên” vào VN. Pháo lậu qua biên giới đềuđược ngụy trang rất khéo léo trong hàng nghìn thùng hoa quả, bát đĩa, đồ sành sứcòn nguyên đai nguyên kiện, thậm chí dán băng dính kín xung quanh, không ai cóthể biết những thùng nào trong số đó có chứa pháo lậu. Về đến VN, pháo lậu tiếptục được xé lẻ đưa lên xe khách theo dạng hàng ký gửi hoặc xách tay, thậm chícòn được chuyên chở bằng xe máy... về xuôi.

“Lò” sảnxuất

Tại các tỉnh phíaNam vẫn còn nhiều đầu nậu cung cấp pháo tự chế các loại. Đầu nậu tên Cang (ngụTP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết pháo sản xuất ra bao nhiêu là giao hàng liềntay cho khách chuyển về TP.HCM và các tỉnh miền Trung, Tây nguyên. Đầu nậu nàykhoe: “Tui đang làm các loại pháo tam giác, có sức công phá và sức nổ mạnh hơntrái pháo đại truyền thống gấp hai lần, giá 5.000 đồng/ba trái, loại pháo cốiđường kính 20mm giá 20.000 đồng/trái. Anh cứ gửi tiền mua hàng vào tài khoản,tôi sẽ giao hàng tận nơi”. Ông ta còn cho biết hiện có rất nhiều người mua hóachất từ lò của mình để tự chế pháo.

Chiều 8-1, ông Huy- một chủ “lò” sản xuất pháo khá lớn ở Đồng Nai - tự giới thiệu mình là một taychuyên sản xuất pháo thước hình tam giác: “Đây là cách tân của loại pháo dâytruyền thống trước đây, tui phải nghiên cứu mười năm nay mới ra được, nổ to, đẹpmắt hơn và làm đỡ tốn công so với loại pháo trung, pháo đại trước kia”. Nóixong, ông Huy xoay người ném thẳng trái pháo đang phụt khói xuống hồ nước. Tiếngnổ rất đanh vang dội cả khu phố. Dù tiếng nổ giữa trưa khá lớn nhưng không thấyhàng xóm ra than phiền. Ông Huy cười khà: “Thường đốt pháo thử cho khách nghehoài nên người dân trong xóm đã quen tai”.

Lôi một thùngcactông, lấy ra gần cả trăm trái pháo bông to bằng nắm tay, ông Huy nói: “Loạinày đặc biệt, chế rất công phu chứ không phải hàng chợ của Trung Quốc lèo bèo”.Ông Huy cho biết làm ra bao nhiêu pháo đều bán sạch, giá khá cao: 50.000đồng/trái pháo bông, 250.000 đồng cho nửa thước pháo tam giác, 15.000 đồng/tráipháo hú, 15.000 đồng/trái pháo bướm...

Trong lúc ông Huyđang thao thao bất tuyệt thì Tim, một “đồng nghiệp” sản xuất pháo của ông ta,hớt hải chạy vô thông báo tin dữ: Thành, một tay trùm chuyên đóng ngòi pháogiấy, trong lúc đang đóng một trái pháo đại đã bị nổ tét bàn tay. Báo tin xong,nghe lỏm được mức giá mà ông Huy đang “hét”, Tim đã âm thầm liên lạc với chúngtôi tiếp thị: “Mấy ông ghé bên tôi đi, ông kia có pháo gì, tôi có pháo đó, giábán chỉ bằng hai phần ba giá ông ta”.

Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán pháo

Ngày 30-12-2010, Thủ tướng có công điện yêu cầu các bộ liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các địa bàn, các tuyến trọng điểm (khu vực biên giới, cửa khẩu, bến xe, bến cảng...) để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo. Công điện nêu rõ: nơi nào để xảy ra tình trạng đốt pháo trong phạm vi trường học thì hiệu trưởng trường đó phải chịu trách nhiệm, địa phương nào để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép thì chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phải kiểm điểm trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.


Theo MinhQuang-Đức Thanh-Ngọc Khải
Tuổi Trẻ