- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà Trương Mỹ Lan bị VKS đề nghị chung thân trong vụ án thứ 2
Trong vụ án thứ hai, đại diện VKS đã đề nghị mức hình phạt chung cho ba tội danh đối với bà Trương Mỹ Lan là chung thân.
Ngày 4-9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức hình phạt của đại diện VKSND TP.HCM đối với các bị cáo trong vụ án.
Theo đó, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân.
Theo đại diện VKS hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây hoang mang, mất niềm tin của người dân trong và ngoài nước. Hậu quả mà các bị cáo gây ra là đặc biệt lớn.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG GIANG
VKS khẳng định ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo Trương Mỹ Lan là người nêu chủ trương chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992 đến nay. Trương Mỹ Lan đã thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018-2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo nhiều bị cáo khác, sử dụng bốn Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về hơn 30.000 tỉ đồng đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
VKS khẳng định việc truy tố, xét xử 29 bị cáo về tội lừa đảo là có căn cứ. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo thực hiện hành vi với vai trò giúp sức cho bị cáo Lan.
Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa xét xét xử Trương Mỹ Lan giai đoạn 2. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Bên cạnh đó, từ ngày 1-1-2018 đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có. Số tiền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty/cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống.
Do đó, việc truy tố bị cáo về tội rửa tiền là có căn cứ.
Đối với tội rửa tiền, từ ngày 27-10-2012 đến ngày 7-10-2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài; thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỉ USD tương đương 106.730 tỉ đồng.
Cũng theo theo đại diện VKS, ở cả ba tội danh bị cáo Trương Mỹ Lan là người phải chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo còn lại thực hiện với vai trò giúp sức.
Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Trương Mỹ Lan cùng một số bị cáo khác vì có nhiều hoạt động từ thiện cho xã hội như tích cực tham gia phòng chống COVID-19...
Theo PLO
-
Pháp luật2 giờ trước33 bị cáo còn lại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bị VKS đề nghị mức hình phạt từ 24 tháng tù đến 27 năm tù.
-
Pháp luật3 giờ trướcCựu cán bộ công an đã có hành vi hướng dẫn việc khai báo gian dối để che giấu hành vi phạm tội, gây cản trở cho điều tra, xử lý vụ án của CQĐT.
-
Pháp luật5 giờ trướcSau khi đột kích 'thiên đường ăn chơi', karaoke – massage G7 tại Thanh Hóa, nhiều nữ nhân viên ăn mặc gợi cảm được mời về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ.
-
Pháp luật6 giờ trướcNovaland khẳng định không liên quan đến Dự án Tân Thành Long An mà Trương Mỹ Lan yêu cầu tập đoàn này thanh toán 2.500 tỷ đồng tiền mặt để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Pháp luật16 giờ trướcHơn 10 ngàn chai nước hoa không rõ nguồn gốc bán trên tài khoản Tiktok “Phan Thủy Tiên” đã bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ ngày 3-10, tại Hà Nội
-
Pháp luật17 giờ trướcCông an Quận 8, TP.HCM đang giám định thương tích của bé N.T.K. (6 tuổi) - nghi bị bạo hành và truy tìm cha ruột bé K. cùng người phụ nữ ở chung.
-
Pháp luật17 giờ trướcCông an Kiên Giang khởi tố Trần Thanh Hùng - cán bộ địa chính xã vì giúp 2 người làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng của người đàn ông qua các hợp đồng đất.
-
Pháp luật23 giờ trướcGiai đoạn 2 của vụ án chuyến bay giải cứu, một cựu cán bộ thuộc Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương bị đề nghị truy tố về tội "Che giấu tội phạm". Người này biết một người quen đang vướng vào vụ án, đã liên hệ với cơ quan an ninh để yêu cầu lùi ngày triệu tập và hướng dẫn nghi phạm khai báo gian dối, gây khó khăn cho công tác điều tra.
-
Pháp luật1 ngày trướcNam thanh niên đi xe máy đến trước cửa ngân hàng trên địa bàn thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cầm chai nhựa có chất lỏng, nghi là xăng rồi châm lửa ném vào.
-
Pháp luật1 ngày trướcLê Ngọc Tường, cựu phó giám đốc VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, và Nguyễn Văn Văn, cựu phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, đã nhận tiền hối lộ để thực hiện vi sai trái
-
Pháp luật1 ngày trướcNguyên Phó GĐ Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên và 6 người khác bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2.
-
Pháp luật1 ngày trướcÔng Trần Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại địa phương.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi sát hại mẹ ruột, Nguyễn Văn Tiến bán hết bò, dê rồi lấy tiền tiếp tục nạp game và mua điện thoại mới.
-
Pháp luật1 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Tổng Biên tập và 7 thuộc cấp Tạp chí Môi trường và Đô thị về hành vi cưỡng đoạt tài sản.