- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà Trương Mỹ Lan: 'Số tiền mấy chục tỉ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi'
Khi được luật sư hỏi về các số liệu trong vụ án trong đó có các số tiền khoảng 30 tỉ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan nói: “Số tiền mấy chục tỉ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi”.
Ngày 24-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sau khi HĐXX và đại diện VKSND TP.HCM đã xét hỏi đối với các bị cáo liên quan nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bào chữa cho các bị cáo tiến hành xét hỏi.
Trình bày tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết chỉ tham gia vào hoạt động tái cơ cấu của SCB, không tham gia gì vào hoạt động quản lý và không biết về tình hình tài chính hay tham gia hoạt động điều hành của ngân hàng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG GIANG
Bà Lan bày tỏ sự ân hận và chịu trách nhiệm. "Bị cáo ân hận không phải vì đi cướp tiền người ta, mà ân hận vì cho SCB mượn các công ty phát hành trái phiếu để ảnh hưởng mấy chục bị cáo khác và để lại hậu quả to lớn. Bị cáo xin chịu trách nhiệm”, bị cáo Lan nói.
Bà Lan cũng khai đã dốc hết tâm huyết vào việc tái cơ cấu SCB; huy động gia đình, bạn bè trong và ngoài nước để có tài sản đưa ngân hàng này thoát khỏi cảnh khó khăn. Thời điểm đó, Võ Tấn Hoàng Văn là Tổng giám đốc SCB luôn khổ sở, khó khăn. Nguyễn Phương Hồng do HĐQT cử đến và nói với bị cáo nếu không cho mượn công ty phát hành trái phiếu thì SCB sụp đổ ngay, sẽ bị thanh tra, giám sát.
Tại tòa, đối với trách nhiệm với các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan nói có một số tổ chức tín dụng đã tiếp nhận số tiền hơn 17.000 tỉ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu. Bị cáo Lan đề nghị HĐXX tạo điều kiện thu hồi số tiền trên nhằm bồi thường cho bị hại. Trong trường hợp có tranh chấp giữa giữa SCB và các ngân hàng thì bà Lan sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Tiếp đó, luật sư hỏi bị cáo Lan về các số liệu trong vụ án trong đó có các số tiền khoảng 30 tỉ đồng, bị cáo Lan nói: “Số tiền mấy chục tỉ bị cáo không nhớ, bị cáo chỉ nhớ số tiền to thôi”.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai bản thân và gia đình đang nỗ lực, tìm các giải pháp để bồi thường cho các bị hại. “Cái gì của bị cáo và gia đình bị cáo sẽ sẵn sàng khắc phục, còn liên quan đến các bị cáo khác thì xin trả lại cho họ” - bị cáo Lan trình bày.
Các bị cáo trong vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG
Khi luật sư hỏi về việc chuyển nhượng tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội) để khắc phục hậu quả, bị cáo Lan cho biết, đây là tòa nhà đẹp nhất Hà Nội có giá trị 1 tỉ USD. Trước đó, bị cáo nhờ bạn của mình vay nợ ngân hàng nước ngoài 250 triệu USD để mua.
Hiện tòa nhà này đã có người trả giá 330 triệu USD nhưng nếu bán đi, sau khi trả nợ chỉ còn khoảng 2.000 tỉ đồng. Bị cáo Lan đang mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả.
Đối với dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích 26 ha, bà Lan cho biết dự án này có vị trí đắc địa, đã bồi thường hơn 20 năm nay. Từng có nhiều nhà đầu tư trả mức giá 30.000-50.000 tỉ đồng đối với dự án này.
Theo bị cáo Lan, nguồn tiền khắc phục đã hơn 40.000 tỉ đồng nhưng tiền chưa tới tay bị hại. Bị cáo không muốn những người mua trái phiếu lo lắng nên hi sinh dự án 6A và bán rẻ 10.000 - 20.000 tỉ đồng cũng bán, chỉ cần có tiền khắc phục hậu quả vì những năm qua người mua trái phiếu đã rất thiệt thòi.
Tiếp đó, về siêu dự án gấp mấy lần so với Times Square là dự án "Amigo - Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng - Hồ Tùng Mậu - Ngô Đức Kế”, bà Lan cho biết, dự án này là được Chính phủ cho đầu tư từ năm 2007 và đã đền bù hơn 30 năm qua. Dự án này mang lại nhiều giá trị lao động, kinh tế… Nếu tiền khắc phục cho các bị hại còn thiếu, bị cáo sẽ mang dự án giải quyết trong vụ án này.
Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi của luật sư.
Theo PLO
-
Pháp luật1 giờ trướcTrên mạng xã hội, nữ DJ Bé Vi (Vi Milk) sở hữu thân hình trắng trẻo, những clip lên đến hàng triệu người theo dõi.
-
Pháp luật2 giờ trướcCông an TP HCM đã bắt DJ Bé Vi cùng 18 đồng phạm và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với ông trùm Trung "ngọng".
-
Pháp luật5 giờ trướcCông an đã xử lý quản trị viên hội, nhóm “Đông Anh News” về hành vi phê duyệt bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình mưa lũ tại Hà Nội.
-
Pháp luật5 giờ trướcQuá trình công tác với vai trò Kế toán trưởng tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, bị cáo Nguyễn Hoàng đã “rút ruột” hơn 246 tỷ đồng, chi vào việc cá nhân, đánh bạc. Đến nay, hơn 149 tỷ chưa được bị cáo nộp khắc phục.
-
Pháp luật7 giờ trướcTừng nhận án 30 tháng tù trong vụ Việt Á, Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục) tiếp tục bị đề nghị truy tố vì vi phạm quy định đấu thầu.
-
Pháp luật18 giờ trướcThanh niên 24 tuổi biểu hiện phê ma túy dẫn đến mất kiểm soát hành vi, liên tục la hét. Nhóm bạn nghiện sau đó đã dùng dây trói tay chân, lấy mảnh vải nhét vào miệng nạn nhân dẫn đến tử vong.
-
Pháp luật18 giờ trướcBằng chiêu thức cực kỳ tinh vi, cựu kế toán trưởng của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã viết khống 409 giấy rút tiền, séc và ủy nhiệm chi để rút số tiền hơn 246 tỷ đồng.
-
Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục chỉ đạo chia chác sau khi nghe cấp dưới báo cáo việc nhận tiền ở quán cafePháp luật19 giờ trướcTheo kết luận điều tra, ông Thái đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức đấu thầu giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác và tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát trúng thầu. Sau đó, doanh nghiệp 15 lần đưa hối lộ với tổng số tiền hàng chục tỷ cho vị lãnh đạo này.
-
Pháp luật19 giờ trướcMâu thuẫn về việc tranh lượt hát ở quán cà phê khiến xảy ra cuộc ẩu đả, một người đàn ông đã bị ném chết.
-
Pháp luật20 giờ trướcTrả lời HĐXX, bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc bản thân là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và khai tên người đề xuất nữ đại gia này cho mượn các công ty tốt để phát hành trái phiếu nhằm "cứu" Ngân hàng SCB.
-
Pháp luật21 giờ trướcGhen tuông vì người yêu cũ có người mới, nam thanh niên 18 tuổi ở Đắk Lắk rủ thêm cháu ruột mới 14 tuổi mang dao đi dằn mặt, khiến một người bị chém nguy kịch.
-
Pháp luật22 giờ trướcTheo quyết định của TAND Cấp cao tại Hà Nội, ngày 25/9 tới, Tòa sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
-
Pháp luật22 giờ trướcĐều đặn hàng năm, ông Nguyễn Đức Thái nhận "cảm ơn" hàng tỷ đồng của công ty giấy, rồi chỉ đạo thực hiện đấu thầu giấy sai quy định, làm tăng giá sách giáo khoa.
-
Pháp luật22 giờ trướcTrương Mỹ Lan cho rằng, các trái chủ, nhiều ông bà cụ già mua trái phiếu là tiền cuối đời, vì tin tưởng bà và SCB nên họ mới mua vì thế bằng mọi giá phải trả đầy đủ.