Bảo mẫu đánh chết trẻ 6 tháng tuổi ở TPHCM hầu tòa

Sau gần 2 năm xảy ra vụ bảo mẫu đánh chết trẻ, chiều 4/9 tới bị cáo Võ Thị Mỹ Linh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) sẽ được TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội “Giết người”.

Tại quyết định đưa vụ bảo mẫu đánh chết trẻ ra xét xử, TAND TPHCM cho biết, bị cáo Võ Thị Mỹ Linh sẽ bị xét xử về tội “Giết người". HĐXX phiên tòa có 3 thẩm phán là: ông Nguyễn Văn Tuấn, bà Đặng Thị Bích Loan và bà Hoàng Thị Bích Duyên.

Theo cáo trạng, Võ Thị Mỹ Linh đăng thông báo trên mạng xã hội Facebook tự nhận giữ trẻ (từ 1 tuổi đến 2 tuổi) tại nhà. Từ các thông báo này, chị P.T.N.A. biết được thông tin này nên ngày 3/1/2023 chị A. cùng chồng là anh N.Đ.T. đưa con ruột là cháu N.Đ.H.A. (sinh ngày 1/7/2022) đến gửi Linh trông giữ.

Sáng 10/1/2023, anh T. chở con trai đến nhà giao cho Linh trông giữ rồi đi làm. Tới khoảng 12h cùng ngày, Linh thay tã, đứa trẻ khóc. Tức giận, nữ bảo mẫu liền dùng tay đánh nhiều cái vào đỉnh đầu bé H.A.

Khi thấy bé H.A. có dấu hiệu bất thường nên Linh gọi điện thoại cho chị A. nói cháu bé bị té võng. Liền đó, Linh gọi người nhà Linh đưa bé H.A. đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng tim ngừng thở.

Nghi ngờ bé H.A. bị đánh nên anh T. trình báo Công an quận Bình Tân. Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận hành vi đánh cháu H.A..

Về phần bé H.A., sau thời gian điều trị tại bệnh viện, đến ngày 25/8/2023 thì không qua khỏi.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/bao-mau-danh-chet-tre-6-thang-tuoi-o-tphcm-hau-toa-post1669509.tpo

bảo mẫu


Binh nhì Trung đoàn 98 bật khóc khi phải rời Làng Nủ
Trong khi cùng đồng đội giúp bà con thôn Làng Nủ kiếm tìm người thân sau trận lũ kinh hoàng, Binh nhì Thào Mí Lình - chiến sĩ Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn Bộ binh 316 bị đinh nhọn cắm sâu vào lòng bàn chân. Khi được chuyển đi bệnh viện, Thào Mí Lình đã khóc vì không ở lại được để giúp đồng bào.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.