- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt khẩn cấp người đàn ông ở Bình Thuận sử dụng, mua bán giấy phép lái xe giả
Thông qua tích hợp định danh VneID, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã bắt một nghi can sử dụng, mua bán giấy phép lái xe giả.
Chiều 31/5, thông tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam, đơn vị đã bắt khẩn cấp N.V.T (49 tuổi, thường trú Đồng Nai, tạm trú xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra làm rõ về hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức là giấy phép lái xe giả” quy định tại khoản 2, Điều 341 Bộ luật Hình sự.
N.V.T. tại Cơ quan công an. (Nguồn: Công an tỉnh Bình Thuận)
Trước đó, trong quá trình triển khai công tác tích hợp định danh điện tử ứng dụng VNeID, Công an huyện Hàm Thuận Nam phát hiện nhiều người dân sử dụng giấy phép lái xe có dấu hiệu làm giả.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định N.V.T. (thường trú huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội.
Qua đấu tranh, N.V.T. khai nhận, năm 2022, thông qua mạng xã hội, T. đã đặt mua 1 giấy phép lái xe ô tô giả hạng B2 với giá 5 triệu đồng.
Năm 2023, T. tiếp tục đặt mua 1 giấy phép lái xe ô tô giả hạng D với giá 7,4 triệu đồng nhằm mục đích sử dụng cá nhân, để đối phó với lực lượng chức năng.
Ngoài ra, N.V.T còn nhận làm giả 5 giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho 5 người trên địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam với tổng 13,4 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã thu hồi 7 giấy phép lái xe giả trên và đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 17/5, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá đường dây sản xuất giấy phép lái xe và đăng ký xe giả do Lê Xuân Giáp, sinh năm 1994, ở thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn) cầm đầu.
Lê Xuân Giáp đã chỉ đạo 4 nghi phạm khác chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook về việc nhận làm các loại giấy tờ giả như: Giấy đăng ký xe, Giấy khám sức khỏe, Giấy phép lái xe...; trong đó chủ yếu là giấy đăng ký xe (gồm cả mẫu cũ và mẫu mới).
Sau khi có khách đặt hàng, các đối tượng in các loại giấy tờ giả, đóng gói kín và câu kết với nhân viên Bưu cục Đò Lèn, thị trấn Hà Trung để chuyển phát nhanh số giấy tờ giả này cho khách hàng qua thư EMS. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã làm giả và cung cấp khoảng 2.000 giấy phép lái xe và đăng ký xe giả, thu lời bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.
Theo VTC News
-
Pháp luật1 giờ trướcCao Văn Huy nhiều lần lừa tiền bà V. với chiêu bài mua chung bất động sản hoặc giới thiệu nhà đất cho bà mua đầu tư, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
-
Pháp luật21 giờ trướcCông an tỉnh Hà Giang vừa bắt đối tượng Nùng Chẩn Vần (59 tuổi, trú tại xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi giết người.
-
Pháp luật23 giờ trướcSau khi biết xe cho mượn đã bị bạn mang đi bán, Quang rủ thêm một số người đến nhà người bạn để khống chế đưa đi “giam lỏng” nhằm gây áp lực, yêu cầu viết giấy cam kết chuộc trả lại xe.
-
Pháp luật23 giờ trướcTheo Công an tỉnh Thái Bình, các nghi can trong vụ án xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam có thủ đoạn tinh vi, hoạt động trá hình dưới danh nghĩa cơ quan báo chí làm từ thiện.
-
Pháp luật1 ngày trướcMâu thuẫn với bạn nhậu về việc sử dụng lưới bát quái đánh bắt cá, Trịnh Văn Sơn ở Hà Tĩnh đã dùng dao đâm bạn tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcCơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe tải do người vợ cầm lái cán chồng tử vong ở Bình Phước.
-
Pháp luật1 ngày trướcSáng 27/9, Toà án Nhân dân TP.HCM vừa phát đi thông báo đến bị hại, đương sự, yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2.
-
Pháp luật1 ngày trướcQuá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định con trai của nạn nhân là người có liên quan đến vụ việc, đã rời khỏi địa phương.
-
Pháp luật1 ngày trướcLê Trung Thành mạo danh nhà sư rồi lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook mang tên "Mái Ấm Tình Thương" để kêu gọi tiền từ thiện để chiếm đoạt.
-
Pháp luật1 ngày trướcBà Trương Mỹ Lan bị thu giữ nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, áo quần, giày dép… nên xin HĐXX gỡ niêm phong vì để lâu sẽ bị hư.
-
Pháp luật1 ngày trướcCho rằng người tình phản bội, gã đàn ông tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã có hành vi xâm hại con gái mới 5 tuổi của người tình để trả thù.
-
Pháp luật1 ngày trướcBà Trương Mỹ Lan cho rằng, gần 1 tỷ USD trên tổng số hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về là của bạn bè bị cáo nhằm mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB.
-
Pháp luật1 ngày trướcChỉ quen biết người đàn ông qua mạng xã hội nhưng một phụ nữ tại Phú Yên lại tin tưởng, nạp tiền đầu tư, để rồi bị lừa số tiền hơn 14,4 tỷ đồng.
-
Pháp luật1 ngày trướcCơ quan CSĐT tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án và tạm giữ thêm 1 Phó tổng biên tập cùng 2 phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.