- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Bầu Huấn' tổ chức đánh bạc qua game Đế chế đối diện hình phạt nào?
Các luật sư đánh giá với hành vi tổ chức đường dây cờ bạc online, ngoài đối diện hình phạt tù, Phí Văn Huấn còn bị tịch thu toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.
Liên quan vụ phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game Đế chế (AOE), Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố Phí Văn Huấn (39 tuổi, kẻ cầm đầu) và 55 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Trong cộng đồng AOE Việt Nam, Phí Văn Huấn được nhiều game thủ biết đến với biệt danh "CEO Huấn" hoặc "Bầu Huấn".
"Cách đây nhiều năm ông này nổi danh với điện thoại Vertu, xe xịn, nhà cao cửa rộng và từng được coi là ông chủ AOE đất Thái Bình giai đoạn 2011-2012", một độc giả chia sẻ.
Việc Huấn được xác định là bị can cầm đầu, chủ mưu chỉ đạo hệ thống trang web đánh bạc online qua game Đế chế, cùng đồng bọn hưởng lợi bất chính gần 5 tỷ đồng khiến không ít người bất ngờ.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 55 bị can liên quan vụ án. Ảnh: N.H.
Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng với thông tin điều tra ban đầu, hành vi của Phí Văn Huấn có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng Internet, mạng máy tính, viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội.
Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là tội xâm phạm đến trật tự công cộng, trực tiếp xâm hại trật tự nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng xấu đến an toàn, trật tự xã hội. Từ hành vi cờ bạc có thể dẫn đến nhiều tội phạm khác.
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nếu có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng; sử dụng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù 5-10 năm.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích thông thường, trong các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội; xác định vai trò của từng người trong việc hưởng lợi, phân chia lợi nhuận như thế nào.
Ngoài ra, các bị can có thể bị điều tra thêm một số tội danh khác như rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Giao diện khi tham gia cá cược. Ảnh: N.H.
Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, tội Đánh bạc có mức hình phạt cao nhất không quá 7 năm tù. Còn Điều 322 bộ luật này quy định tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có hình phạt cao nhất 10 năm tù.
Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành nếu người nào bị xử lý về cả 2 tội danh trên thì tổng hợp hình phạt không quá 17 năm tù.
Luật sư Cường đánh giá đây là vụ án phức tạp, hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thể hiện qua các chứng cứ điện tử. Do đó, việc chứng minh tội phạm, truy tìm dấu vết, hành vi của các đối tượng có thể gặp nhiều khó khăn.
Ngoài ra, mọi tài sản, tang vật như điện thoại, máy tính, ôtô được sử dụng vào mục đích đánh bạc, tổ chức đánh bạc sẽ bị tịch thu, sung công quỹ. Các khoản tiền liên quan do phạm tội mà có cũng sẽ bị thu hồi.
Theo Zing
-
Pháp luật14 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật5 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.