Buôn bán động vật hoang dã bị phát hiện, lái xe tông thẳng vào công an

Sau khi bị phát hiện, nhóm người buôn bán động vật hoang dã chống trả quyết liệt, đâm xe vào lực lượng công an hòng tháo chạy.

Sau khi bị phát hiện, nhóm người buôn bán động vật hoang dã chống trả quyết liệt, đâm xe vào lực lượng công an hòng tháo chạy.

Khoảng 12h ngày 19/1, tại khách sạn Sao Việt (khối 2, phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An), Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an Nghệ An bắt quả tang 4 người có hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép.

Buôn bán động vật hoang dã bị phát hiện, lái xe tông thẳng vào công an-1

 Xe bán tải BKS 37C-258.60 chở 22 con khỉ và voọc trái phép.

Nhóm buôn bán động vật hoang dã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Chiến (SN 1992, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); Hoàng Văn Sơn (SN 1979, trú xóm 9, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu); Hồ Trung Sơn (SN 1974, trú xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu) và Phan Phương (SN 1979, trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu).

Được biết, trong quá trình kiểm tra, tài xế xe ô tô bán tải BKS 37C-258.60 là Hoàng Văn Sơn đã chống trả quyết liệt, lái xe đâm thẳng vào xe ô tô của lực lượng chức năng nhằm tháo chạy.

Khi bị lực lượng công an vây bắt, nhóm người này vẫn cố thủ trong xe ô tô, khóa chặt cửa, buộc lực lượng công an phải phá kính để khống chế, bắt giữ.

Buôn bán động vật hoang dã bị phát hiện, lái xe tông thẳng vào công an-2

 Bị phát hiện, nhóm buôn bán động vật hoang dã chống trả quyết liệt, cố tình đâm vào xe lực lượng chức năng.

Kiểm tra trên xe, lực lượng công an phát hiện có 13 con khỉ, 2 con voọc còn sống, tổng trọng lượng 48kg, thu giữ nhiều biển số xe ô tô giả.

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai số động vật hoang dã nói trên là của Phan Phương, được vận chuyển từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sang TP. Vinh để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo VTC News


buôn bán trái phép

chống người thi hành công vụ

động vật hoang dã


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.