- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuẩn bị xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan về mức án tử hình
TAND Cấp cao tại TP.HCM đã lên lịch xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan để xem xét kháng cáo của bị cáo này về mức án tử hình trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo quyết định xét xử, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 4-11, dự kiến kết thúc vào ngày 25-11. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên.
48 bị cáo kháng cáo. Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như: Công ty Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Sơn Hoa, Công ty T&H Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh... có kháng cáo.
Như PLO đã đưa tin, ngày 11-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17-10-2022, tương đương số tiền là 673.800 tỉ đồng.
Trong vụ án thứ nhất bà Trương Mỹ Lan đã tuyên bị tử hình, sau đó kháng cáo bản án này. Ảnh: HOÀNG GIANG
Bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square) bị tuyên mức án 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cháu bị cáo Lan là Trương Huệ Vân bị tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản.
Ba bị cáo nguyên là lãnh đạo ngân hàng SCB bị tuyên mức án chung thân gồm: Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (trưởng đoàn Thanh tra SCB) bị tuyên án chung thân về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù.
Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) cùng nhiều công ty khác hoạt động theo mô hình tập đoàn lấy VTP làm trọng tâm, kiểm soát hoạt động của các công ty còn lại.
Sau khi biết ba ngân hàng: SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất mất khả năng thanh khoản buộc phải hợp nhất hoặc mua lại, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhờ nhiều người thân tín, bạn bè đứng ra mua một lượng lớn cổ phần. Tính đến tháng 10-2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB.
Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này và trở thành người quyết định cao nhất tại ngân hàng SCB.
Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo SCB như: Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn… rút tiền ra khỏi SCB để phục vụ mục đích của mình gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Ngoài ra, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém cùng hàng loạt các sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng của SCB đã bị phát hiện qua thanh tra, để được Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cho phép tái cơ cấu, thực hiện huy động vốn từ các tổ chức, cá dân và thực hiện hoạt động cấp tín dụng, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bốn lần trực tiếp đưa tổng cộng số tiền 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn.
Bản án sơ thẩm cũng xác định, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan), trong khoảng thời gian từ ngày 9-11-2020 đến ngày 7-10-2022 đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức việc rút tiền của SCB để sử dụng bằng cách chỉ đạo Nguyễn Phi Long thành lập, sử dụng 52 công ty không có hoạt động kinh doanh đồng thời lập các phương án kinh doanh không có thật để hợp thức 155 hồ sơ vay vốn khống tại SCB, giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB số tiền 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 25,2 tỉ đồng.
Đối với chồng bị cáo Lan là Chu Lập Cơ, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư Times Square, đã ký các biên bản, quyết định Đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square với nội dung thế chấp tài sản của công ty Times Square hợp thức cho 73 hồ sơ vay vốn trái quy định tại SCB, tạo điều kiện để Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB sử dụng, gây thiệt hại 9.116 tỉ đồng.
Theo Pháp luật TPHCM
-
Pháp luật1 giờ trướcCựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,4 tỉ đồng của doanh nghiệp
-
Pháp luật1 giờ trướcLợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, một cựu hiệu trưởng bị bắt tạm giam
-
Pháp luật2 giờ trướcGiám đốc công ty du lịch bịa đặt về các chuyến du lịch không có thật rồi kêu gọi góp vốn đầu tư qua đó chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.
-
Pháp luật2 giờ trướcTài liệu giải phẫu tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của H.T.A là do sặc đường thở.
-
Pháp luật7 giờ trướcCơ quan CSĐT - Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Đỗ Tuấn Dũng (SN 1991, ở quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi “giả danh công an”.
-
Pháp luật19 giờ trướcNửa đêm, Lê Quý Nho đột nhập vào nhà dân ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trong tình trạng chỉ mặc chiếc quần lót. Hành vi trộm cắp của đối tượng đã bị camera ghi lại.
-
Pháp luật19 giờ trướcSau hơn hai năm xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm 32 người thiệt mạng tại quán karaoke An Phú, TAND tỉnh Bình Dương sắp đưa vụ án ra xét xử công khai.
-
Pháp luật20 giờ trướcLực lượng chức năng xác định người mẹ thường xuyên dùng tay, muỗng múc canh... đánh con gái.
-
Pháp luật1 ngày trướcCông an TPHCM khởi tố 5 vụ án, với 17 bị can, thu giữ hơn 9,4 tấn chất độc Xyanua cùng các loại hoá chất khác.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ bán vé số ở Tiền Giang cầm nón bảo hiểm và trái dừa đánh người đàn ông tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcLãnh đạo Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến vụ nhóm thanh niên rượt đuổi hơn 20km, chém 2 người tử vong, người còn lại đứt lìa cánh tay.
-
Pháp luật1 ngày trướcBa người được được phát hiện thương vong trong quán karaoke với nhiều vết thương trên người.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgô Trọng Ân cùng 15 người tổ chức sử dụng ma tuý trong biệt thự ven sông thì cảnh sát ập vào.
-
Pháp luật2 ngày trướcCơ quan chức năng huyện Thạch Thất đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Lại Thượng, nạn nhân là bé gái 1 tháng tuổi.