- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu trụ trì Chùa Nôm tham gia vụ cầm 2,2 triệu USD để chạy án
Ông Nguyễn Ngọc Triệu thừa nhận cầm 400.000 USD để giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thoát tội. Bị phát giác, ông Triệu trả lại 100.000 USD và 2,39 tỷ đồng.
Trong 6 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố do liên quan đến vụ chạy án cho Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, bị can Nguyễn Ngọc Triệu (49 tuổi, tức Thượng tọa Thích Đồng Huệ) là cựu trụ trì Chùa Nôm ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Trụ trì nhận tiền tỷ để chạy án
Theo cáo buộc, năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM) tìm người để nhờ lo lót nhằm không bị bắt, xử lý do có sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Thông qua Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House), ông Quân đã nhờ Trần Văn Long (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt) và Bùi Thị Hồng Giang (luật sư) giúp ông Quân không phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau đó, các bị can cùng ông Quân ký hợp đồng tư vấn pháp luật với văn phòng luật sư của Giang số tiền 1,2 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Triệu. Ảnh: Ảnh: Phật tử VN.
Tháng 7/2021, từ đề nghị của ông Long, bị can Quân đưa 1,2 triệu USD để nhóm môi giới tìm người giúp đỡ. Sau đó, Long và Giang chuyển số tiền này cho bị can Lê Thanh An (46 tuổi, cựu cán bộ phòng 5 của Cục C03). Trong đó, An nhận 500.000 USD tại phòng làm việc của Long và hướng dẫn Hà Duy Tuấn (lao động tự do) nhận một triệu USD tại khu vực cổng sau của Bộ Công an ở Hà Nội.
Theo lời khai của Hà Duy Tuấn, sau khi nhận một triệu USD, bị can này 6 lần mang đến Chùa Nôm, đưa 970.000 USD cho trụ trì Nguyễn Ngọc Triệu để nhờ lo việc cho ông Quân. Tuy nhiên, bị can Triệu chỉ thừa nhận đã cầm của Tuấn tổng số tiền 400.000 USD.
Ông Nguyễn Ngọc Triệu khai đã lấy 100.000 USD đóng kín vào hộp giấy kèm theo chiếc chuông gió phong thủy, mang đến gặp ông Vũ Văn Đắc (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần môi trường Thuận Thành) để nhờ tìm hiểu tình hình, mức độ vụ việc và tìm cách giúp đỡ ông Quân.
Ông Triệu còn khai do không giải quyết được việc, nên ông đã trả lại cho Hà Duy Tuấn 100.000 USD và 2,39 tỷ đồng thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, Tuấn chuyển 3,9 tỷ đồng cho cựu công an Lê Thanh An.
Quá trình đối chất, các bị can Hà Duy Tuấn và Nguyễn Ngọc Triệu giữ nguyên lời khai. Khi điều tra, nhà chức trách có đủ căn cứ xác định Tuấn đã 2 lần mang tổng số tiền 400.000 USD để đưa cho ông Triệu.
Giao dịch trong Chùa Nôm
Bị can Nguyễn Ngọc Triệu xác nhận đã 2 lần nhận tổng số tiền 400.000 USD của Hà Duy Tuấn. Lần thứ nhất diễn ra vào ngày 25/5/2021 (âm lịch). Hôm đó, Tuấn đến Chùa Nôm, mang theo túi giấy đựng 300.000 USD, nhưng ông Triệu nói: "Không cần thiết phải nhiều như thế".
Sau khi trò chuyện, Tuấn đồng ý cầm lại 200.000 USD và đưa số tiền còn lại cho vị trụ trì để ông Triệu cất vào phòng ngủ. Lần thứ 2, ngày 1/6/2021 (âm lịch), Tuấn gợi ý ông Triệu tìm ông Vũ Văn Đắc để nhờ lo việc cho Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức.
Ông Nguyễn Minh Quân trước khi bị bắt. Ảnh: H.H.
Sau đó vài ngày, Tuấn mang túi đựng 300.000 USD đến Chùa Nôm tiếp tục đưa cho ông Nguyễn Ngọc Triệu. Cơ quan điều tra xác định việc này chỉ có 2 bị can biết, không có nhân chứng.
Nhà chức trách cho rằng khi nhận túi tiền từ Tuấn, ông Triệu mang 100.000 USD đến nhờ ông Đắc lo việc. Lúc đó, ông Đắc nói với vị trụ trì gửi danh tính ông Nguyễn Minh Quân để "nói chuyện với lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế". Vài ngày sau, ông Đắc thông báo đã gọi điện cho lãnh đạo Cục Cảnh sát kinh tế về việc của ông Quân.
Sau khi thông báo, ông Đắc đến Chùa Nôm rồi đưa túi đựng 100.000 USD cho trụ trì Nguyễn Ngọc Triệu. Theo cáo buộc, ông Triệu không hỏi mục đích của việc đưa tiền, nhưng bị can đã nhận để dùng vào việc chung của chùa.
Còn ông Vũ Văn Đắc khai khi gặp trụ trì hồi tháng 7/2021, ông Triệu nói có "người em con ông chú là Nguyễn Minh Quân" đang bị điều tra, nên nhờ ông Đắc tìm hiểu thông tin. Lúc đó, ông Triệu nhờ ông Đắc chuyển quà tặng gồm chiếc chuông gió và túi giấy. Sau khi khách ra về, ông Đắc kiểm tra hộp. Nghi vấn bên trong có tiền, nên ông Đắc mang đến Chùa Nôm trả lại nguyên vẹn.
Với những hành vi nêu trên, cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Triệu đã đưa gói quà bên trong đựng 100.000 USD để nhờ giúp ông Quân không bị xử lý hình sự. Ngoài ra, ông Triệu cất giữ 300.000 USD, nên bị can phạm vào tội Môi giới hối lộ với số tiền tương đương 8,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ông Triệu đã trả lại cho Hà Duy Tuấn 100.000 USD và 2,39 tỷ đồng trước khi bị phát giác. Người nhà bị can Triệu cũng nộp khắc phục 5 tỷ đồng nên cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can này.
Đối với doanh nhân Vũ Văn Đắc, cơ quan điều tra xác định ông này không biết trong túi quà mà ông Triệu mang đến có 100.000 USD. Sau đó, ông Đắc mang trả gói quà. Ngoài ra, ông Đắc không nhờ người có thẩm quyền giúp đỡ Nguyễn Minh Quân theo đề nghị của bị can Triệu nên ông Đắc không phạm pháp.
Theo Zing
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...