- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án mới
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 13 bị can về nhiều tội danh.
Trong số những người bị truy tố có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC), Nguyễn Trọng Đường (nguyên giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam – VNCERT), Mai Phương Nam (Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khang Phát; Nguyễn Vũ Cường (giám đốc Công ty Khang Phát)…
Vụ án liên quan đến dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối internet quốc tế.
Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập, điều hành hoạt động của Công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái gồm Công ty Mopha, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ cao, Công ty cổ phần tri thức và công nghệ cao quốc tế.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ án mới. Ảnh: AIC
Ngay từ giai đoạn VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị và phần mềm của dự án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Thế (Trưởng ban KT7 Công ty AIC) phối hợp với VNCERT để đưa các hãng bán hàng giới thiệu sản phẩm, xác định nhu cầu mua sắm của chủ đầu tư nhằm đàm phán giá đầu ra với các hãng bán hàng để thống nhất giá dự toán với chủ đầu tư.
Theo CQĐT, việc này nhằm đảm bảo Công ty AIC được lợi nhuận 40% và được định hướng là đơn vị sẽ trúng thầu cung cấp thiết bị. Sau khi chủ đầu tư triển khai thủ tục xin phê duyệt, hợp thức các bước tư vấn dựa trên danh mục và giá thiết bị đã thống nhất giữa Công ty AIC và chủ đầu tư, bà Nhàn tiếp tục chỉ đạo ông Đỗ Văn Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án 2 thiết lập “quân xanh – quân đỏ” dự thầu với mục đích để Công ty AIC trúng gói thầu số 8.
CQĐT xác định, hành vi của bà Nhàn gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17,2 tỷ đồng, phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong vụ án này, CQĐT xác định ông Nguyễn Trọng Đường, cựu giám đốc VNCERT là đại diện chủ đầu tư. Quá trình triển khai gói thầu số 8, ông Đường đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia vào tất cả giai đoạn để thống nhất trước danh mục và giá thiết bị phần mềm trong quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà đầu, lập hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng gói thầu số 8…
Sau khi đấu thầu, ông Đường đã nhận của Công ty AIC 1 tỷ đồng, sử dụng cá nhân 200 triệu đồng, còn lại chi tiền tết cho các nhân viên và sử dụng phục vụ hoạt động chung của trung tâm. Quá trình điều tra, ông Đường đã khắc phục 600 triệu đồng. Ngoài ra, ông Đường còn được CQĐT ghi nhận có các tình tiết giảm nhẹ.
Theo Vietnamnet
-
Pháp luật31 phút trướcCông ty CP May Vạn Hà, nơi vừa có 700 công nhân ngưng việc đòi lương thưởng tháng 13, nợ bảo hiểm kéo dài nên vừa bị đề nghị khởi tố hình sự
-
Pháp luật59 phút trướcKẻ sát hại cặp vợ chồng ở Hưng Yên là cử nhân luật, bất kì câu hỏi nào của điều tra viên, hắn đều trả lời ứng phó và còn tạo các bằng chứng ngoại phạm.
-
Pháp luật4 giờ trướcBước đầu cảnh sát xác định từ tháng 5-2024 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước
-
Pháp luật5 giờ trướcLê Duy Chiến theo dõi các fanpage trên Facebook của các shop bán hàng online, nhất là việc xem livestream bán hàng trực tiếp, các bình luận đặt hàng rồi tổng hợp lại thông tin (số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng mua, shop mua hàng,…) để lừa đảo.
-
Pháp luật6 giờ trướcLiên quan tới vụ người đàn ông cầm dao xông vào tiệm vàng rồi rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong, gia đình cho biết nạn nhân có biểu hiện bị trầm cảm nên tự tử.
-
Pháp luật6 giờ trướcCơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể cô giáo trẻ dưới khe sâu thuộc khu rừng già ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
-
Pháp luật9 giờ trướcDo mượn tiền và không có khả năng chi trả, sau khi về Vĩnh Long, cô gái bị nhóm người bắt cóc
-
Pháp luật1 ngày trướcTrọng sử dụng các thiết bị ghi hình để quay phim, chụp ảnh các sai phạm trong quá trình hoạt động của các cá nhân, để đe dọa tống tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcBước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn liên quan đến một đơn hàng được nam shipper giao.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá có cả nhân viên của một ngân hàng tham gia.
-
Pháp luật3 ngày trướcNam thanh niên hẹn các quý bà vào khách sạn "mây mưa", sau đó cho uống nước có thuốc mê để cướp tài sản.
-
Pháp luật3 ngày trướcCông an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) để điều tra về tội "giả mạo trong công tác".
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi ngờ người tình có bạn trai khác, bị cáo Lê Công Hầu mang 60 lít xăng đến nhà người tình phóng hỏa. Hậu quả là 2 người con gái của người tình tử vong và thiệt hại nhiều tài sản.
-
Pháp luật4 ngày trướcViện kiểm sát xác định, Lê Tiến Phương là người giữ vai trò chính trong vụ án, bị cáo bị tuyên phạt mức án 6 năm tù.