- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em gái của cố NSƯT Vũ Linh nộp đơn kháng cáo
Trong đơn kháng cáo, em gái của cố NSƯT Vũ Linh cho rằng việc tòa sơ thẩm xác định bà Võ Thị Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% giá trị di sản là không đúng.
Ngày 20-1, liên quan đến vụ tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan - cố NSƯT Vũ Linh, bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái của cố nghệ sĩ) đã nộp đơn kháng cáo.
Bà Võ Thị Hồng Nhung tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Trong đơn kháng cáo, bà Nhung nêu: "Tôi chân thành biết ơn HĐXX đã vì lẽ phải, sự công bằng, đánh giá đúng những nội dung, tình tiết là sự thật khách quan của vụ án, giải tỏa những oan ức mà gia đình chúng tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, xem xét và tuyên công nhận cho tôi một số quyền lợi ích hợp pháp theo quy định.
Gia đình chúng tôi thật sự muốn dừng vụ việc để cho anh chúng tôi được yên nghỉ như những lời thẩm phán chủ tọa đã nói trong phiên xét xử sơ thẩm, dù rằng những yêu cầu của chúng tôi vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Tuy nhiên vừa qua được biết phía bà Hồng Loan đã nộp đơn kháng cáo và lên truyền thông mạng xã hội cho biết sẽ không cho phía chúng tôi một đồng vì bà cho rằng mình là con hợp pháp được quyền hưởng 100% tài sản của ông Võ Văn Ngoan, và thà bà lấy 15% về để làm từ thiện còn hơn là để số tài sản đó cho gia đình chúng tôi...
Do đó nay tôi có đơn này kháng cáo một phần đối với bản án sơ thẩm".
Theo đơn kháng cáo, bà Nhung cho rằng việc tòa sơ thẩm xác định bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ) thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% giá trị di sản là không đúng.
Bà Nhung cho rằng bà Loan không phải con nuôi hợp pháp vì cố NSƯT Vũ Linh không đi đăng ký con nuôi; các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh do UBND quận Phú Nhuận cấp là không đúng quy định.
Bản án sơ thẩm nhận định cố NSƯT Vũ Linh nhận nuôi bà Loan ngay tình và quan hệ với chủ hộ là “con”; mọi người trong gia đình đều thừa nhận cố nghệ sĩ nhận nuôi bà Loan từ nhỏ… là không đúng.
Theo bà Nhung, bà Loan được một người quen đưa về cho mẹ của bà nuôi dưỡng. Sau khi mẹ bà mất, cố NSƯT Vũ Linh cùng cả gia đình nuôi dưỡng bà Loan. Việc yêu thương chăm sóc bà Loan là tấm lòng thương người; việc khai quan hệ với chủ hộ là “con” là những thủ tục để bà Loan sinh sống, học tập.
Cạnh đó, bà Nhung cho rằng, từ nhỏ đến lúc trưởng thành, bà Loan không thực hiện được nghĩa vụ trách nhiệm của người con, mà còn có hành động cư xử khiến cố NSƯT Vũ Linh đau buồn, thất vọng.
Khi cố NSƯT Vũ Linh qua đời, bà Nhung cùng con gái và người thân, bạn bè thân thiết của ông lo tang lễ một cách chu đáo và trang trọng. Bà Loan không đóng góp, không lo cho tang lễ của ông mà chỉ tranh thủ làm thủ tục thừa kế sang tên tài sản.
Đối với căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, bà Nhung cho rằng căn nhà này đã được cố nghệ sĩ cho bà Lê Thị Hồng Phượng thông qua hợp đồng bằng lời nói. Cho đến khi cố nghệ sĩ qua đời đã không thay đổi ý định nên không còn là di sản ông.
Từ những căn cứ trên, bà Nhung cho rằng bà Loan không phải con nuôi hợp pháp của cố NSƯT Vũ Linh và không đủ điều kiện hưởng di sản của cố nghệ sĩ để lại. Những năm cuối đời, khi biết mình bị bệnh nặng, cố NSƯT Vũ Linh đã chọn bà cùng bà Phượng về ở cùng để chia sẻ và cho bà Phượng căn nhà để ở, làm nơi thờ cúng.
Từ đó, bà Nhung đề nghị tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà và bác toàn bộ yêu cầu phản tố của bà Loan.
Cụ thể, hủy các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh, văn bản khai nhận di sản thừa kế của bà Loan. Xác định các tài sản nhà, đất số 05 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Phượng.
Xác định cố NSƯT Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai là bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng thừa kế toàn bộ di sản cố nghệ sĩ.
Buộc bà Loan cùng những người liên quan dọn ra khỏi nhà số 05 Đoàn Thị Điểm và bàn giao nhà đất này lại cho bà Phượng và bàn giao lại các giấy tờ khác liên quan đến các di sản.
Bà Hồng Loan cũng đã kháng cáo
Xét xử sơ thẩm ngày 7-1, TAND TP.HCM đã tuyên bà Hồng Loan là con nuôi hợp pháp và là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cố NSƯT Vũ Linh; bà Hồng Nhung được nhận 15% giá trị tài sản mà cố nghệ sĩ để lại...
HĐXX xét thấy, bà Hồng Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Bà Nhung là hàng thừa kế thứ hai nên không được hưởng di sản khi hàng thừa kế thứ nhất còn sống. Tuy nhiên, HĐXX đã áp dụng theo Án lệ 05/2016/AL và lẽ công bằng để xem xét trong khối tài sản của cố nghệ sĩ có công sức tạo lập, đóng góp của bà Nhung để chia di sản thừa kế.
Đến ngày 17-1, bà Hồng Loan nộp đơn kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm không cho bà Hồng Nhung hưởng 15% di sản.
Theo bà Loan, những di sản được cố nghệ sĩ tạo lập vào các năm 1991, 1995 và 1998, sau khi ông không còn ở chung nhà ông Nhiêu, bà Nhung. Do đó, không có căn cứ cho rằng bà Nhung có công sức đóng góp vào khối tài sản để được hưởng 15%.
Bà Loan cho rằng, bà Nhung đã bán căn nhà từ đường của gia đình vì làm ăn thua lỗ và đã khiến cha của bà phải trả rất nhiều nợ nần cho bà Nhung. Việc bà Nhung chăm sóc bà nội của bà (nếu có) đó là nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ. Việc tổ chức tang lễ cho cha của bà là sự chung tay của tất cả các thành viên trong gia đình, trong đó có cả bà Loan.
Tòa án sơ thẩm đã xét công sức cho bà Nhung như vậy là hoàn toàn không đúng và vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện của bà Nhung là tranh chấp về hàng thừa kế.
Theo PLO
-
Pháp luật4 ngày trướcNguyễn Hữu Vương (23 tuổi, trú thôn 9, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi tung tin sai sự thật trên không gian mạng.
-
Pháp luật30/01/20257 giờ sáng mùng 2, người anh trai sang nhà mẹ đẻ chơi Tết thì bị em trai đâm chết. Khi người mẹ hô hoán, can ngăn cũng bị nghịch tử ra tay sát hại.
-
Pháp luật30/01/2025Công an TP HCM cho biết đã triển khai quyết liệt trấn áp 5 loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trong đó có tội phạm đường phố.
-
Pháp luật30/01/2025Lợi dụng dịp Tết, 6 đối tượng trong một gia đình xây dựng kịch bản và phối hợp “ăn ý” với nhau để cướp tài sản nơi đông người.
-
Pháp luật29/01/2025Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khám xét nơi ở của vợ chồng bà Tâm để điều tra về các hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Xâm phạm chỗ ở của người khác" khi trước đó đã khóa cổng, "nhốt" ông K cùng hai cán bộ công an và một cán bộ tổ dân phố nhiều giờ.
-
Pháp luật29/01/2025Công an An Giang nhanh chóng bắt giữ 3 nghi phạm tấn công anh T.N.P.P trong lúc say xỉn, dẫn đến án mạng đêm 28 Tết tại TP Châu Đốc
-
Pháp luật29/01/2025Các đối tượng quen nhau trên hội “vợ nợ làm liều” trên mạng xã hội rồi rủ nhau đi cướp ngày Tết để kiếm tiền tiêu xài.
-
Pháp luật29/01/2025Ngày cận tết vùng quê rúng động khi phát hiện các phần thi thể người trôi trên sông; chỉ sau 48 giờ, cơ quan điều tra đã phá án thành công, bắt giữ kẻ thủ ác là chồng nạn nhân.
-
Pháp luật28/01/2025Từ khoản nợ 7 triệu đồng và lãi không đòi được, một băng nhóm đi ô tô từ Đồng Nai đến Vĩnh Long bắt cóc cô gái 19 tuổi để gây áp lực, buộc gia đình chuộc người với giá 150 triệu đồng.
-
Pháp luật28/01/2025Nghi phạm Tải Văn Quý (39 tuổi, trú xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), Phó hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS xã Tả Van Chư khai sát hại cô giáo trẻ do ghen tuông.
-
Pháp luật27/01/2025Qua tin tố giác của 2 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng, các lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây lừa hơn 13.000 người với gần 1.000 tỷ đồng.
-
Pháp luật27/01/2025Công an Đà Nẵng triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Tổ chức này đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân.
-
Pháp luật27/01/2025Hai đối tượng đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ vì hành vi trộm cắp 32 chiếc điện thoại iPhone 14 Promax, trị giá khoảng 400 triệu đồng của một công ty du lịch.
-
Pháp luật27/01/2025Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm sát hại cô giáo trẻ rồi vứt xác xuống khe núi phi tang là phó hiệu trưởng nhà trường