Gái bán dâm ở Hà Nội chuyển sang đi xe đạp điện mời khách

Khi gái bán dâm bị truy quét, một số chuyển sang sử dụng xe đạp điện để chào mời khách, tránh sự phát hiện của công an.

Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) nói, khi gái bán dâm bị truy quét, một số chuyển sang sử dụng xe đạp điện để chào mời khách, tránh sự phát hiện của công an.

Chiều 28/6, tại buổi giao ban báo chí Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Lê Huy – Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cho biết, hoạt động mại dâm trên địa bàn diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp.

 6 tháng đầu năm, Công an Hà Nội đã phát hiện, triệt phá hơn 100 ổ mại dâm. Trong đó, cơ quan công an xử lý hình sự 89 vụ, 14 vụ xử lý hành chính.  Số này có 2 tụ điểm mại dâm công cộng ở khu vực phường Vạn Phúc, quận Hà Đông và khu vực trước Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô.

"Ở khu vực công cộng, người tham gia mại dâm chuyển sang hoạt động theo hình thức di dộng. Khi bị lực lượng công an truy quét, một số chuyển sang sử dụng xe máy, xe đạp điện chào mời khách, nhằm tránh sự phát hiện của công an", thượng tá Huy nói.

Theo Công an Hà Nội, một số khu vực công cộng như Công viên Lê Nin, đường Trần Khánh Dư – vườn hoa Pasteur, đường Giải Phóng,… là điểm “nóng” của hoạt động mại dâm.

Ngoài ra, tệ nạn mại dâm tại các cơ sở massage, tẩm quất, cắt tóc gội đầu, karaoke,… tiếp tục diễn biến phức tạp.

“Hoạt động mại dâm tại quán karaoke vẫn phức tạp. Đây là nơi gặp gỡ, thỏa thuận giữa tiếp viên nữ và khách rồi đi nơi khác mua bán dâm. Một số quán karaoke ở khu vực quân Nam Từ Liêm, Cầu Giấy được xác định là tiếp viên nữ chỉ tiếp và thỏa thuận mua bán dâm với khách nước ngoài”, Thượng tá Huy nhận định.

Gái bán dâm ở Hà Nội chuyển sang đi xe đạp điện mời khách - Ảnh 1.

Thượng tá Lê Huy (đứng) - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội trả lời báo chí chiều 28/6. Ảnh: Thắng Quang.

Trả lời câu hỏi của PV về việc xây dựng phần mềm để quản lý những người tham gia hoạt động mại dâm ở Hà Nội, vị Phó phòng cảnh sát hình sự cho rằng việc này UBND Hà Nội đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện mấy năm nay. Công an Hà Nội chỉ là đơn vị phối hợp.

"Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai thí điểm tại một số quận, huyện. Số liệu cụ thể thế nào, chúng tôi là đơn vị phối hợp nên chưa nắm được”, thượng tá Huy chia sẻ.

Theo thượng tá Huy, thời gian tới hoạt động mại dâm trá hình tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các hoạt động mại dâm dưới hình thức “gái gọi”, “sex tour” trên mạng Internet sẽ còn diễn biến phức tạp. Công an Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm soát các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, không để hình thành các tụ điểm mại dâm công cộng gây bức cho người dân.

Theo Zing

gái mại dâm

gái bán dâm

xe đạp điện


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.