GĐ Công an Đắk Nông: Kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền ủng hộ của "góa phụ Rào Trăng" có lý lịch bất hảo

Qua điều tra, đối tượng khai nhận không chỉ lừa đảo 100 triệu của "góa phụ Rào Trăng" mà Phúc còn lừa nhiều người, với số tiền rất lớn.

GĐ Công an Đắk Nông: Kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền ủng hộ của góa phụ Rào Trăng có lý lịch bất hảo-1

Công an tỉnh Đắk Nông làm việc với gia đình chị Thảo
 

Liên quan đến vụ chiếm đoạt 100 triệu đồng của gia đình nạn nhân vụ Rào Trăng 3, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên, Quảng Nam). Đối tượng Phúc bị điều tra, làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phúc đã dùng thủ đoạn để lừa đảo 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo, vợ nạn nhân Trần Văn Lộc, công nhân bị tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thông tin trên báo Dân Trí chiều 26/10, Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Phúc chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng của chị Thảo là đối tượng có lý lịch bất hảo, nghiện ma túy nhiều năm nay.

Sau khi tiến hành khám xét nơi ở của Phúc, cơ quan chức năng đã thu giữ 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính, hơn 60 triệu đồng tiền mặt, gần 40 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của Nguyễn Văn Phúc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng của chị Lê Thị Thu Thảo.

Điều đặc biệt, trước đó thông tin trên báo Công an nhân dân, đại tá Mười cũng cho biết, đối tượng Phúc còn lừa đảo nhiều người cũng với thủ đoạn tương tự.

"Qua đấu tranh, bước đầu, Nguyễn Văn Phúc đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thảo với phương thức, thủ đoạn như trên. Ngoài ra, đối tượng Phúc còn khai nhận với phương thức, thủ đoạn này, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn cả nước với số tiền rất lớn", Đại tá Mười thông tin.

GĐ Công an Đắk Nông: Kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền ủng hộ của góa phụ Rào Trăng có lý lịch bất hảo-2

Phúc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Bảo Ngọc)

GĐ Công an Đắk Nông: Kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền ủng hộ của góa phụ Rào Trăng có lý lịch bất hảo-3

Tang vật thu được từ nhà đối tượng (Ảnh: CAND)

Theo lời khai trước đó tại cơ quan công an, Phúc khai nhận qua thông tin trên báo chí biết được chị Thảo là vợ của công nhân tử nạn ở thuỷ điện Rào Trăng 3. Nhiều mạnh thường quân đang kêu gọi giúp đỡ gia đình chị Thảo hơn 200 triệu đồng nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ủng hộ.

Ngày 20/10 vừa qua, Phúc đã giả danh một nhà hảo tâm để gọi điện động viên, an ủi chị Thảo và nói muốn ủng hộ gia đình 6 triệu đồng. Sau đó, Phúc gửi 1 tin nhắn có chứa đường dẫn đến trang web của Phúc có giao diện giống giao diện của ngân hàng.

Đối tượng hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link để được nhận tiền. Chị Thảo làm theo yêu cầu của Phúc thì phát hiện số tiền trong tài khoản được mọi người ủng hộ của mình bị mất 100 triệu đồng.

Nạn nhân sau đó đã khoá tài khoản và trình báo lực lượng chức năng. Đối tượng Nguyễn Văn Phúc bị bắt giữ chỉ 3 ngày sau đó.

(Tổng hợp)


Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/gd-cong-an-dak-nong-ke-chiem-doat-100-trieu-dong-tien-ung-ho-cua-goa-phu-rao-trang-co-ly-lich-bat-hao-162202710073520903.htm

Rào Trăng 3

lừa đảo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.