Hải Dương: Con dâu đẩy mẹ chồng ngã từ gác xép xuống nền nhà tử vong

Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Th. đã dùng tay xô đẩy mẹ chồng rơi từ trên gác xép xuống đất, sau đó tử vong.

Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Th. đã dùng tay xô đẩy mẹ chồng rơi từ trên gác xép xuống đất, sau đó tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 ngày 24.7, tại khu Phú Tân (thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương), bà Dương Thị B. (SN 1958)  thấy con dâu đang đánh cháu ở trên gác xép thì xót ruột, liền đi từ tầng 1 lên can ngăn thì xảy ra xích mích, cãi lộn với Phạm Thị Th. (SN 1981). Sau đó hai bên xô đẩy nhau.

Do cầu thang của gia đình chưa lắp lan can nên bà B. đã bị con dâu đẩy ngã xuống tầng 1, sau đó tử vong. Còn Th., sau khi gây ra vụ việc đã bỏ trốn.

Qua tìm hiểu được biết, Thương và mẹ chồng không hợp tính nhau, thường xuyên xảy ra cãi vã trong gia đình. Cách đây vài tháng, bà B. cũng bị gãy tay sau khi xô xát với Th.

Vụ việc đang được công an huyện Kim Thành điều tra, xác minh, làm rõ.

Theo Tiến Nguyễn (Lao Động)


tử vong

con dâu

mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.