- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hai thiếu nữ bị vu khống hiếp dâm: Những lượt “share” vô tình gây tội ác
Đang sống yên lành thì 2 cô gái trẻ N. và H. gặp phải cú sốc khủng khiếp khi hình ảnh của mình được các trang mạng dùng để minh họa cho thông tin bịa đặt ác ý.
Đang sống yên lành thì 2 cô gái trẻ N. và H. gặp phải cú sốc khủng khiếp khi hình ảnh của mình được các trang mạng dùng để minh họa cho thông tin bịa đặt ác ý. Hàng trăm ngàn lượt “share” (chia sẻ), “comment” (bình luận) trên mạng xã hội càng khiến 2 cô gái thêm phẫn uất, thậm chí là có ý định tự tử.
Mấy ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin 2 nữ sinh bị Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) bắt giữ vì hiếp dâm 1 nam thanh niên khiến người này tử vong. 2 cô gái liên quan sự việc này được nêu tên tuổi rất cụ thể, các trang mạng cũng đăng rõ hình ảnh 2 cô gái trẻ khá xinh đẹp để chú thích cho thông tin nói trên.
Sau đó, thông tin trên đã được Công an huyện Tánh Linh xác nhận là bịa đặt. Tuy nhiên, thông tin dù chỉ là bịa đặt thì vẫn kịp lan truyền trên mạng bằng hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, bình luận ác ý đối với 2 cô gái trẻ khiến N. và H. không có cơ hội biện minh, phẫn uất vì bị vu khống một cách độc ác.
Để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, PV đã có cuộc trao đổi cùng luật sư Nguyễn Đức Chánh, Giám đốc Hãng luật Đức Chánh.
- Thông tin này mấy hôm nay làm xôn xao dư luận. Với góc độ là 1 con người, tôi không ngờ lại có người dựng chuyện ghê gớm đến vậy. Nếu chẳng may nạn nhân nghĩ quẩn, làm việc gì đó không ngờ thì hậu quả thật sự rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, hành vi này càng trở nên nguy hại hơn khi được “giúp sức” bởi việc chia sẻ vô tội vạ mà không hề xem rõ nguồn gốc thông tin có xuất phát từ báo chí chính thống hay không của những người tham gia mạng xã hội. Những lượt share, comment ác ý trên mạng xã hội có thể vô tình góp tay gây ra tội ác nếu tinh thần nạn nhân không đủ sức vượt qua cú sốc.
Chính vì vậy, nếu chỉ lên án hành động vi phạm pháp luật của đối tượng tung tin đồn, dựng chuyện, vu khống… thôi thì chưa đủ, mà những người tham gia mạng xã hội cũng cần phải xem xét, kiểm điểm lại trách nhiệm của mình trong việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, rút kinh nghiệm trong việc này nhằm giúp không phát tán những thông tin sai sự thật, gióp phần ngăn chặn những hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Điều quan trọng nhất, tôi nghĩ mọi người tham gia mạng xã hội cần có trách nhiệm khi chia sẻ thông tin, khi share hay comment những nguồn tin chưa kiểm chứng thì nên cẩn trọng. Đừng để vô tình tiếp tay cho kẻ xấu!
- Hiện nay tình trạng các trang mạng không rõ nguồn gốc cố tình dựng chuyện, tung tin gây sốc nhằm thu hút người xem xuất hiện ngày càng nhiều. Đứng về mặt pháp lý phải xử lý tình trạng này như thế nào thưa luật sư?
- Theo tôi, nhà nước không thể bỏ mặt tình trạng này xảy ra vì nó gây hại rất lớn cho xã hội. Cơ quan điều tra cần vào cuộc xử lý mạnh từng vụ việc cụ thể để răn đe. Vì ai cũng có thể là nạn nhân của trò dựng chuyện, tung tin thất thiệt ác ý như thế này. Khi xảy ra chuyện, nạn nhân được minh oan thì hậu quả đã xảy ra, khó khắc phục hết được.
Do đó, tôi nghĩ cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp để chấn chỉnh hoạt động của trang mạng xã hội cũng như xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. Điều này góp phần là lành mạnh hóa thông tin và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cá nhân, tổ chức trong thời đại internet hiện nay.
- Đối tượng dựng chuyện, tung tin sai sự thật như vụ việc này sẽ bị xử lý như thế nào thưa ông?
- Tùy vào mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hành vi này có thể xem xét xử phạt hành chính theo điểm g khoản 3 điều 66 Nghị định số 174/2013. Điều khoản này quy định xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.
Nếu tính chất và mức độ của hành vi xuyên tạc, xúc phạm, vu khống là nghiêm trọng, và có đủ căn cứ, thì hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo tội “làm nhục người khác” hoặc “vu khống”.
Cụ thể, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác có thể bị phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ từ 3 tháng đến 3 năm về tội làm nhục người khác quy định tại điều 121 Bộ luật Hình sự.
Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ từ 3 tháng đến 7 năm về tội vu khống quy định tại điều 122 Bộ luật Hình sự.
- Vâng, xin cảm ơn ông!
Theo Tùng Nguyên (Dân Trí)
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...