- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi phạm giết bé gái 13 tuổi đối diện án tử
Với dấu hiệu phạm tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi, các luật sư cho rằng kẻ gây ra cái chết cho bé gái 13 tuổi ở Phú Yên có thể đối mặt án tử hình.
Kết quả điều tra cho thấy sự việc xảy ra tối 17/6, khi bị can và một số thanh thiếu niên, trong đó có nạn nhân H. đi ăn quà vặt. Đến khuya, khi đưa H. về nhà, Phê nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái nên chở nạn nhân đến khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải ở huyện Tuy An.
Tại đây, khi H. chống cự, Phê đã bóp cổ nạn nhân rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau đó, bị can đào hố vùi xác bé gái.
Nghi can Phạm Kim Phê. Ảnh: T.L.
Từ thông tin ban đầu cơ quan chức năng xác nhận với báo chí, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định hành vi của nghi phạm Phạm Kim Phê là đặc biệt nghiêm trọng vì tước đoạt đi quyền sống của người khác.
Cho rằng Phê có dấu hiệu phạm tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, luật sư Thơm nói hành vi của bị can không còn tính người, gây tang thương, mất mát cho gia đình nạn nhân và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.
Với lời khai của bị can về việc sát hại và quan hệ tình dục trái ý muốn nạn nhân, luật sư cho rằng cần phải loại trừ vĩnh viễn kẻ gây án ra khỏi đời sống xã hội mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang diễn ra rất phức tạp.
Ông Thơm khẳng định Phê sẽ bị xử lý tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi dù thời điểm quan hệ tình dục, nạn nhân còn sống hay đã tử vong. "Đây là hành vi sử dụng vũ lực để giao cấu với nạn nhân. Giống vụ án giết nữ sinh trường sân khấu điện ảnh ở Hà Nội rồi quan hệ tình dục, bị can vẫn bị xử lý về tội giết người và hiếp dâm, không cần biết nạn nhân khi đó còn sống hay không", ông Thơm nêu quan điểm.
Khu vực nghi phạm Phạm Kim Phê sát hại nạn nhân ở rừng phi lao, nằm xa khu dân cư. Ảnh: Quốc Huy.
Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Tường Linh, (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) cũng cho rằng Phạm Kim Phê đã phạm vào tội Giết người.
Còn hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân H., luật sư cho rằng cần phải chờ kết luận cuối cùng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên. Theo ông Linh, nếu làm rõ được thời điểm Phê thực hiện hành vi đồi bại mà nạn nhân H. chưa tử vong thì nghi phạm bị xem xét xử lý tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Khoản 1 Điều 142 Bộ luật hình sự.
Còn kết quả điều tra kết luận H. tử vong trước khi Phê thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì luật sư Linh nói nghi phạm sẽ bị xử lý tội Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt, quy định tại điều 246 Bộ luật Hình sự.
Trường hợp đủ năng lực trách nhiệm hình sự, Phê sẽ phải đối mặt tổng hợp hình phạt cao nhất là tử hình.
Cũng theo các luật sư, việc cháu gái 13 tuổi bị sát hại cũng là hồi chuông cảnh báo về việc quản lý con em đang chưa thành niên. Chưa phát triển tâm sinh lý và nhận thức về xã hội nên trẻ em cần có sự quan tâm, chỉ bảo sát sao từ gia đình.
Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên - nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Google Maps.
Theo Zing
-
Pháp luật10 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...