- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khắc phục được hơn 3/4 thiệt hại, bà Trương Mỹ Lan có thoát án tử?
Luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, hiện bà Trương Mỹ Lan đã khắc phục được 323.052 tỷ đồng, tương đương với tỉ lệ hơn 3/4 số thiệt hại mà VKS yêu cầu, chưa tính đến giá trị nhiều tài sản khác. Vì vậy, luật sư mong HĐXX cho bà Lan một con đường sống.
Phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang dần đi vào hồi kết, ngày 3/12 tới đây, TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ đưa ra mức án cuối cùng cho các bị cáo.
Trước đó, trong phần đối đáp đại diện VKS đề nghị giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đối với quan điểm luật sư cho rằng bị cáo Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đủ cơ sở được xem xét giảm nhẹ tội tham ô tài sản. VKS căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 40 BLHS quy định người bị kết án tử hình về tội tham ô chủ động nộp lại 3/4 tài sản, chủ động hợp tác, hoặc lập công lớn sẽ không bị tử hình.
Đại diện VKS phân tích, bản án sơ thẩm quy kết bị cáo Lan tham ô 304.000 tỷ đồng của SCB, nếu tính theo tỉ lệ 3/4 thì bị cáo phải giao nộp 280.000 tỷ đồng mới có cơ sở đề nghị giảm mức án tử hình.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: TC
Trước quan điểm này của VKS, luật sư Giang Hồng Thanh (bào chữa cho bị cáo Lan) cho biết, tại phiên tòa bị cáo Lan đã cam kết dùng mọi tài sản có được để trả cho SCB.
Luật sư Thanh phân tích, theo bản án sơ thẩm, bà Lan đã chiếm đoạt 415.666 tỷ đồng của SCB, HĐXX áp dụng nguyên tắc có lợi trừ đi 111.570 tỷ đồng là giá trị tài sản đảm bảo được Hoàng Quân định giá và SCB chấp nhận, số tiền còn lại quy buộc bà Lan chiếm đoạt là 304.096 tỷ đồng
Theo luật sư Thanh, số tiền chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng là không chính xác. Cần phải áp dụng công thức sau để tính số tiền chiếm đoạt: 415.666 - 295.940 - 5.000 - 21.420 - 172-520 - giá trị của 440 tài sản đảm bảo chưa được Hoàng Quân định giá.
Trong đó: 415.666 tỷ đồng là số tiền dư nợ gốc Cơ quan tố tụng sơ thẩm quy kết bà Lan tham ô của SCB; 295.940 tỷ đồng là giá trị định giá 726/1.166 mã tài sản; 5.000 tỷ đồng là số tiền được bà Lan và các cổ đông nộp để tăng vốn điều lệ cho SCB; 21.420 tỷ đồng là các bị cáo và gia đình tự nguyện nộp hoặc bị buộc phải nộp lại, bị thu giữ để đảm bảo nghĩa vụ cho bà Lan; 172 tỷ đồng trong tài khoản phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ cho bà Lan; 520 tỷ đồng là gia đình bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nộp vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TPHCM để khắc phục cho bà Lan.
Như vậy, số tiền bà Lan đã khắc phục hoặc nộp lại được tính đến nay là 323.052 tỷ đồng, tương đương với tỉ lệ hơn 3/4 số thiệt hại mà VKS yêu cầu. Số tiền này chưa tính đến giá trị của rất nhiều tài sản như 440 mã tài sản đảm bảo tại SCB không được Hoàng Quân định giá; 658 mã tài sản không bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào tại SCB đã được Cơ quan điều tra kê biên và nhiều tài sản, khoản tiền khác.
Ngoài ra, luật sư Thanh còn cho rằng nếu HĐXX cho bà Lan 1 cơ hội sống sẽ có lợi ích như: Bà Lan phối hợp với các cơ quan tố tụng trong việc giải quyết vụ án và đặc biệt là tích cực khắc phục hậu quả; nếu bà Lan được sống, các dự án đang bị đình trệ sẽ được hồi sinh, trong đó có nhiều đại dự án như Amigo (Tứ giác Nguyễn Huệ), Mũi Đèn Đỏ… mang lại nguồn thu đặt biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Luật sư xin 'cơ chế đặc biệt' cho bị cáo Trương Mỹ Lan
Cùng bào chữa cho bà Lan, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang đề nghị quá trình thi hành án cần mời đơn vị thẩm định giá độc lập để mời gọi đầu tư, do đó cần buộc SCB nộp toàn bộ tài liệu, tài sản mà SCB đang giữ cho cơ quan thi hành án để các bên liên quan có điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TC
Luật sư Trang cho biết thêm, hiện còn rất nhiều người có nghĩa vụ phải trả lại tiền cho bà Lan nhưng lại đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian.
Theo luật sư, nghĩa vụ trả nợ của những người này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm giảm đi nguồn tiền của bà Lan thi hành án. Vì vậy, luật sư Trang đề nghị HĐXX tuyên buộc những người này phải trả lại tiền cho bà Lan, vì nếu tách ra giải quyết bằng vụ án dân sự khác thì không biết bao giờ mới được giải quyết xong để thu hồi lại tiền khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, luật sư Trang cho rằng, nếu quy kết bà Lan gián tiếp sở hữu 91% cổ phần của SCB thì vô hình trung bà Lan là chủ của SCB nên có quyền tự mình xử lý các tài sản của mình. Vì vậy, luật sư đề nghị HĐXX cho 'cơ chế đặc biệt' để bà Lan được tham gia vào tất cả các giao dịch, xử lý tài sản trong quá trình thi hành án, khắc phục hậu quả.
Bà Trương Mỹ Lan muốn bảo trợ y tế cho người nghèo, xây nhà ở xã hội
Trong phần tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX công tâm, khách quan, tạo điều kiện để bà thực hiện được nguyện vọng trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước và trả lại tiền cho người dân trong vụ trái phiếu.
Do đó, bà Lan đề nghị có cơ chế đặc biệt cho vụ án này để thi hành án, khắc phục tối đa hậu quả vụ án, cũng như xem xét khoan hồng cho các bị cáo còn lại vì bà cho rằng những người này chỉ góp sức để "cứu SCB trong giai đoạn khó khăn".
Theo bà Trương Mỹ Lan, nếu được tạo điều kiện trả hết nợ cho Ngân hàng Nhà nước xong, phần tài sản còn lại bà không cần nhận lại cho gia đình mà đưa vào quỹ bảo trợ y tế cho người nghèo, xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp…
Theo Vietnamnet
-
Pháp luật22 giờ trướcAnh trai bị thi hành án phạt tù, em trai ở nhà sống với chị dâu như vợ chồng và cái kết đau lòng sau khi anh trai ra tù.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghe người tình nói có thai và phải chịu trách nhiệm, nam bác sĩ sợ mọi người biết chuyện ngoại tình nên đã ra tay sát hại.
-
Pháp luật1 ngày trước3 người đánh hội đồng tài xế taxi đã đến Công an phường Hưng Định, TP Thuận An, Bình Dương đầu thú và công an cũng đã tạm giữ hình sự những người này.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgười đàn ông cầm kiếm đe dọa, chửi bới nhân viên môi trường tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) được xác định là Nguyễn Thanh Bình, người làm trong lĩnh vực bất động sản.
-
Pháp luật3 ngày trướcLợi dụng vụ việc đang được dư luận quan tâm, nhiều trường hợp đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật để “câu like”, tăng tương tác.
-
Pháp luật3 ngày trướcQua kiểm tra hành chính tại một căn hộ trong Khu đô thị Ngoại Giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Kim Byong Kun có lệnh truy nã của INTERPOL.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 11/1, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc phát hiện dấu hiệu phạm tội tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Tiền Giang chỉ đạo xử lý nhóm thanh niên đốt pháo hoa, nhảy múa trên quốc lộ 1.
-
Pháp luật3 ngày trướcTheo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), việc xử phạt tài xế lái xe liên tục quá 4 tiếng nhằm giúp người lái xe ý thức được việc nghỉ ngơi để luôn được tỉnh táo, không bị mệt mỏi dễ dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn.
-
Pháp luật4 ngày trướcChỉ vì một mâu thuẫn nhỏ giao thông mà một người bị khởi tố, một người bị thương.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười đàn ông 61 tuổi trình báo bị chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng khi mắc bẫy thủ đoạn dụ dỗ mở gian hàng, làm nhiệm vụ trên sàn thương mại điện tử.
-
Pháp luật5 ngày trướcHoa tạo vỏ bọc sang chảnh để trở thành “hot girl Đà thành” trên trang mạng xã hội Facebook rồi móc nối buôn ma túy.
-
Pháp luật5 ngày trướcGhen tuông sau khi đọc tin nhắn gửi đến cho bạn trai, Nguyễn Hoàng Khánh Linh đã cầm dao đâm thủng tim, phổi khiến bạn trai tử vong.
-
Pháp luật5 ngày trướcQuá trình vây bắt một xe ô tô bán tải chở ma túy, lực lượng công an Nghệ An phải nổ súng bắn chỉ thiên.