Khởi tố cặp vợ chồng 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân

Không đội mũ bảo hiểm, diễn xiếc trên đèo Hải Vân xong, vợ chồng Anh tham gia đánh nhau gây thương tích tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc).

Khởi tố cặp vợ chồng làm xiếc trên đèo Hải Vân-1

Hình ảnh cặp vợ chồng Anh - Ngân "làm xiếc" trên đèo Hải Vân.

Ngày 24/3, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi, cùng trú thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Các quyết định này được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h chiều 19/3, Nguyễn Thế Anh và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân rủ nhau chạy xe máy lên đèo Hải Vân chơi.

Đến đoạn cua cùi chỏ ở đèo Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Anh rủ vợ biểu diễn đổi người lái trên xe, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này, người chồng ngồi phía sau đặt một chân ở gác chân sau, chân còn lại duỗi dài trên xe, chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe.

Ngân ngồi phía trước, tay ôm vào Anh để thực hiện đổi người lái khi xe đang chạy. Biểu diễn "xiếc" xong, hai người điều khiển xe máy về nhà ở thôn Thủy Tụ, rồi tham gia vụ đánh nhau gây thương tích tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc).

Hành vi “diễn xiếc” của vợ chồng Anh bị quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, để lại nhiều ý kiến bình luận chỉ trích đôi nam nữ này.

Theo cơ quan công an, 2 người trên “diễn xiếc” ở đoạn đường dài hơn 120 m, đường dốc, cua gấp, có nhiều phương tiện tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Theo Zing


vi phạm giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.