- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời hứa tại tòa của bị cáo Trương Mỹ Lan
Bị cáo Trương Mỹ Lan hứa dùng hàng loạt tài sản "khủng" đang bị kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án
Ngày 30-9, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát. Hiện phiên tòa đã bước vào ngày xét xử thứ 8. Trong suốt những ngày qua, nhiều vấn đề quan trọng đã được đưa ra thẩm tra và làm rõ, bao gồm các hành vi sai phạm liên quan đến phát hành trái phiếu, rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và hướng khắc phục hậu quả vụ án của các bị cáo.
Liệt kê những món nợ lớn
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc chỉ đạo phát hành trái phiếu khống mà các đồng phạm đã khai. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận toàn bộ trách nhiệm về việc chuyển tiền trái phép 4,5 tỉ USD ra nước ngoài.
Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về suy nghĩ của bị cáo đối với thiệt hại đã xảy ra, trong đó có thiệt hại của hơn 35.000 người đầu tư trái phiếu, bị cáo Lan hứa sẽ dùng tài sản của mình để ưu tiên trả cho trái chủ trước khi giải quyết hậu quả giai đoạn 1 của vụ án.
Đáng chú ý, tại phiên xử này, bị cáo Lan còn bất ngờ liệt kê nhiều khoản nợ "khủng" trong quá khứ mà bị cáo chưa lấy lại. Cụ thể, liên quan đến 2 dự án ở khu đô thị phát triển An Phú (TP Thủ Đức) do Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, bị cáo Lan khai đã cho ông N.V.L (Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Thủ Thiêm) vay 1.000 tỉ đồng. Bị cáo Lan khẳng định đây là tiền riêng của bà, không liên quan đến SCB và khoản vay này không phải là khoản đầu tư trực tiếp cho dự án. Hiện ông L. vẫn chưa hoàn trả khoản tiền này.
Bị cáo Lan liệt kê tiếp Công ty CP Lavifood còn nợ bà 500 tỉ đồng. Vào 29 Tết năm đó, ông L.T (Chủ tịch Lavifood) đã cầu cứu bà giúp ông P.N.Q.T (Tổng Giám đốc Lavifood) vì nợ 500 tỉ đồng ở Campuchia. Bị cáo Lan nói đã huy động tiền để cứu giúp. Đến nay, bị cáo mong muốn tòa giải tỏa tài sản của Lavifood để thu hồi nợ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên xét xửẢnh: HOÀNG TRIỀU
Đề nghị thu hồi khoảng 17.000 tỉ đồng từ các ngân hàng
Bị cáo Lan cũng "hứa" sẽ dùng hàng loạt tài sản "khủng" đang bị kê biên, phong tỏa là số cổ phần, phần vốn góp tại 9 công ty để khắc phục hậu quả vụ án. Theo hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng đang kê biên 100% cổ phần tại Công ty CP Twin Peaks; kê biên 18% phần vốn góp tại Công ty Liên doanh Vietcombank - Bonday - Bến Thành; kê biên 73,04% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Hợp Thành 1; kê biên 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam; kê biên 77,89% cổ phần Công ty CP Dược phẩm Đông Dược 5; kê biên 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; kê biên 13,23% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Sao Thủy; kê biên 100% cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; kê biên 1,4 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) của Trương Mỹ Lan.
Liên quan 18% cổ phần tại Công ty Setra, đại diện Vietcombank bày tỏ mong muốn mua 18% cổ phần của Công ty Setra tại Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành. Theo đó, Vietcombank và Công ty Setra đã ký thỏa thuận chuyển nhượng, nhưng do tài sản này đang bị kê biên trong quá trình điều tra nên Vietcombank đề nghị HĐXX hủy bỏ lệnh kê biên để hoàn tất việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, bị cáo Lan không muốn bán cổ phần cho Vietcombank và đề xuất tổ chức đấu giá công khai và dùng số tiền này khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo Lan cũng bày tỏ mong muốn được HĐXX giải tỏa kê biên đối với 82% (giá trị khoảng 492 tỉ đồng) vốn góp của bị cáo tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam để bị cáo rao bán và sử dụng số tiền này khắc phục cho các trái chủ.
Tại các phiên xử trước đó, bị cáo Lan cũng bày tỏ tha thiết được khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án. Theo đó, bị cáo đề nghị HĐXX thu hồi khoảng 17.000 tỉ đồng từ các ngân hàng đã nhận tiền từ việc phát hành trái phiếu. Bị cáo khẳng định sẽ đứng ra giải quyết các vấn đề về quan hệ dân sự giữa các ngân hàng này và SCB. Bị cáo Lan đề xuất sử dụng tài sản liên quan đến giai đoạn 1 (khoảng 21.000 tỉ đồng) mà tòa án đã buộc các cá nhân, tổ chức nộp lại để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Lan nói trong trường hợp số tài sản hiện có không đủ thì sẽ xin HĐXX yêu cầu SCB trả lại cho bị cáo dự án 6A - Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TP HCM) của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hiện SCB đang giữ giấy tờ cùng 65 tài sản khác nhưng không bảo đảm cho khoản vay nào cả. Bị cáo cũng đề xuất sử dụng các tài sản không bị kê biên để bồi thường cho các bị hại như tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội), dự án Amigo (nằm tại khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng - Ngô Đức Kế, quận 1, TP HCM).
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị sử dụng các tài khoản đang bị phong tỏa và ngăn chặn do bà và chồng - bị cáo Chu Lập Cơ - đứng tên để khắc phục hậu quả. Đồng thời, bà cũng yêu cầu giải tỏa các tài khoản của người thân trong gia đình như con gái, anh chị em và các bị cáo khác, để họ không phải chịu liên đới trách nhiệm về tài sản.
Trong khi đó, hầu hết các bị cáo còn lại đều xin nhận lại tài sản bị thu giữ cũng như giải tỏa ngăn chặn các tài khoản, bất động sản gồm nhà, đất vì đây là tài sản cá nhân, không liên quan vụ án.
Theo HĐXX, những ngày qua, các bị cáo xác nhận đã tác động gia đình và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như một số pháp nhân khác nộp khắc phục hậu quả cho vụ án tính đến nay tổng số tiền hơn 474 tỉ đồng.
Theo NLĐ
-
Pháp luật29 phút trướcBị cáo Trương Mỹ Lan mong muốn nhận lại hai chiếc túi Hermes bạch tạng; đồng thời xin SCB trả lại Dự án 6A và 65 tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án.
-
Pháp luật4 giờ trướcVụ cô gái bị hành hung, xé áo, Toà quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
-
Pháp luật4 giờ trướcMột tài xế xe khách tuyến Thái Bình - Hà Nội bất ngờ bị hai đối tượng tạt đầu dừng xe, nhảy lên đấm tím tái mặt khi đang lưu thông qua địa bàn tỉnh Hà Nam.
-
Pháp luật7 giờ trướcKhông có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài nhưng nhiều năm qua, Công ty giáo dục DSS (tạm gọi là DSS Úc) và Công ty TNHH du học định cư DSS (tạm gọi là DSS Việt Nam) vẫn “núp bóng” lấy tiền khách hàng để đào tạo nghề, nhận đưa người lao động đi nước ngoài làm việc.
-
Pháp luật22 giờ trướcQua test nhanh, đối tượng cướp taxi ở Cần Thơ dương tính với ma tuý.
-
Pháp luật1 ngày trướcBị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị bán đấu giá 18% cổ phần 1 công ty thuộc Ngân hàng Vietcombank để lấy tiền khắc phục hậu quả.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgoài phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam Long "tròn", Hiệp "máu" cùng 6 người khác, VKSND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu điều tra làm rõ thêm nội dung, diễn biến của vụ án và hành vi phạm tội của các bị can
-
Pháp luật1 ngày trướcChỉ vì mâu thuẫn về khoản nợ gần 60 triệu đồng, bị cáo đã ra tay sát hại cô gái 17 tuổi, phân xác phi tang ở sông Hồng.
-
Pháp luật1 ngày trướcTheo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư TP.HCM Đinh La Thăng không được đặc xá lần này.
-
Pháp luật1 ngày trướcDo lo sợ trước thông tin kẻ giả danh công an, viện kiểm sát đưa ra, bà L. đã đến ngân hàng chuyển hơn 300 triệu đồng cho đối tượng.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgười bố ở quận Cầu Giấy, Hà Nội bị đối tượng giả danh công an gọi điện làm căn cước trực tuyến cho con và sau đó bị lừa mất 500 triệu đồng.
-
Pháp luật1 ngày trướcHàng chục lao động đã không thể biến ước mơ xuất ngoại thành sự thật, dù họ đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đào tạo tiếng Anh, đào tạo nghề…với mong muốn được sống và làm việc ở trời Tây.
-
Pháp luật1 ngày trướcCông an TP.Hải Dương đã khởi tố nam sinh lớp 12 điều khiển xe máy "thông chốt", tông cảnh sát giao thông trọng thương.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nữ sinh 15 tuổi bị hành hung hội đồng, cơ quan chức năng vào cuộc thì gia đình một số nữ sinh khác cũng có đơn tố cáo nhóm “chị đại” học đường.