- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời khai 'đưa tiền hối lộ cho người khác' của cựu trợ lý Phó thủ tướng
Ông Nguyễn Quang Linh trình bày sau khi nhận tiền, bị can đã đưa một phần cho người khác. Cơ quan công an cho biết sẽ điều tra làm rõ ở giai đoạn sau.
Ông Nguyễn Quang Linh (49 tuổi, nguyên Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực) là một trong 54 bị can vừa bị Cơ quan ANĐT đề nghị truy tố trong vụ án chuyến bay giải cứu.
Bị cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD, ông Linh đã khai về việc đưa một phần tiền cho người khác.
Nhận hối lộ tại nhà riêng
Khi các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay đưa công dân hồi hương trong đại dịch, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tập hợp hồ sơ rồi trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt thông qua thông qua ông Nguyễn Quang Linh. Từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021, Văn phòng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt chủ trương tổ chức 162 chuyến bay (gồm 27 chuyến bay giải cứu, 128 chuyến bay combo và 7 chuyến đơn lẻ).
Từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021, ông Linh có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, trình Phó thủ tướng phê duyệt chuyến bay cho cơ quan, tổ chức. Biết được vai trò của ông Linh, nhiều đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, móc nối, đặt vấn đề để ông này xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay.
Bị can Nguyễn Quang Linh, nguyên Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực.
Đầu năm 2021, sau khi gửi hồ sơ đến VPCP xin tổ chức các chuyến bay combo nhưng không được cấp phép, bị can Nguyễn Tiến Mạnh (Phó giám đốc Công ty Lữ Hành Việt) nhờ bị can Hoàng Anh Kiếm (lao động tự do) giúp đỡ. Thông qua sự giới thiệu của ông Vũ Ngọc Quyền, Kiếm liên hệ và gặp ông Linh tại phòng làm việc của ông này để nhờ giúp đỡ cho Lữ Hành Việt được tổ chức chuyến bay.
Giữa tháng 3/2021, ông Linh chủ động nói với Kiếm sẽ giải quyết cho Công ty Lữ Hành Việt tổ chức 2 chuyến bay nhằm "đánh giá năng lực" của doanh nghiệp, với chi phí 10.000 USD/chuyến. Cuối tháng đó, Kiếm tiếp tục đặt vấn đề và được ông Linh giúp công ty này được phê duyệt thêm 16 chuyến. Sau khi được phê duyệt 18 chuyến bay combo, ông Linh có 4 lần nhận hối lộ tổng số tiền 180.000 USD từ bị can Kiếm.
Có một lần ông Linh khai nhận từ Kiếm 15.000 USD tại nhà riêng. Tuy nhiên, bị can Kiếm lại khai đã đưa 100.000 USD. Một lần khác, ông Linh khai nhận 145.000 USD nhưng ông Kiếm nói đã đưa 200.000 USD.
Đối với các lời khai mâu thuẫn trên, kết luận điều tra thể hiện ông Kiếm khai đưa cho ông Linh tổng cộng 320.000 USD, còn ông Linh khai chỉ nhận 180.000 USD (chênh lệch 140.000 USD). Do không có bằng chứng về việc giao nhận nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm của bị can Linh về số tiền chênh lệch này.
Điều tra việc ông Linh đưa tiền cho ai
Đầu tháng 4/2021, bị can Nguyễn Mai Anh (chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ) chuyển 100 triệu đồng của Nguyễn Thị Tường Vy (Giám đốc Công ty ATA và Công ty Investco) cho ông Linh tại phòng làm việc của ông này. Việc này diễn ra sau khi các công ty của Vy được VPCP phê duyệt 10 chuyến bay.
Khoảng tháng 10/2021, ông Kiếm mời ông Linh và một số cá nhân ăn trưa tại nhà hàng trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội). Trước khi ra về, ông Kiếm đưa cho ông Linh phong bì có 50 triệu đồng. Khi điều tra, Cơ quan ANĐT không đủ căn cứ xem xét việc đưa tiền này là hành vi phạm tội, do thời điểm đó VPCP không còn chức năng cấp phép chuyến bay.
CQĐT cáo buộc bị can Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác giúp Công ty Lữ Hành Việt được phê duyệt 18 chuyến bay và Công ty ATA, Investco được phê duyệt một số chuyến bay khác. Khi đó, các chuyến bay này chưa có sự thống nhất, đề xuất của Tổ công tác 5 Bộ. Quá trình làm việc, ông Linh nhận hối lộ tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng của đại điện 2 doanh nghiệp.
"Ngoài ra, bị can Linh trình bày về việc trong số tiền nhận hối lộ, bị can đã đưa một phần cho người khác. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ ở giai đoạn sau", kết luận điều tra nêu.
Quá trình điều tra, ông Nguyễn Quang Linh nhận thức được hành vi, gia đình bị can đã nộp lại hơn 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Bộ Công an đề nghị áp dụng những tình tiết giảm nhẹ cho ông Linh khi định khung hình phạt.
Liên quan hành vi của ông Linh, bị can Nguyễn Tiến Mạnh bị cáo buộc đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 27,8 tỷ đồng. Bị can Hoàng Anh Kiếm đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 22,8 tỷ đồng. Còn Nguyễn Mai Anh bị đề nghị truy tố do nhận hối lộ 3 tỷ đồng từ bị can Tường Vy để giúp doanh nghiệp được phê duyệt các chuyến bay.
Theo Zing
-
Pháp luật12 giờ trướcSau khi thu tiền hàng của công ty trên 600 triệu đồng, Lâm Văn Sel chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên.
-
Pháp luật1 ngày trướcAnh H. đã tự ý sử dụng xe nâng hàng dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.
-
Pháp luật1 ngày trướcCông an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập lên Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú tại TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi “Giết người”, "Cướp tài sản".
-
Pháp luật1 ngày trướcLúc vào sân ga tàu hoả Hải Phòng đón khách đặt xe qua ứng dụng, Chính mâu thuẫn với ông K., sau đó nam tài xế quay lại "nói chuyện" thì xảy ra án mạng.
-
Pháp luật2 ngày trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
Pháp luật4 ngày trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật4 ngày trướcBức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật5 ngày trướcChuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật5 ngày trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật6 ngày trướcHuỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật29/04/2024Do nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật29/04/2024Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Pháp luật28/04/2024Theo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.