Nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Thái Nguyên ra sao?

Nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật thành công.

Nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật thành công.

>> Toàn cảnh: Kẻ ngáo đá chém chết 5 người ở Thái Nguyên

Nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Thái Nguyên ra sao?-1

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Giao Thông 

Liên quan đến vụ thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên, trao đổi với báo Giao Thông, ngày 27/12, ông Lã Văn Tích, Trưởng thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay ông Lường Văn Hoàng (SN 1966) đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật thành công.

Anh Hoàng được xác định là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên.

Trước đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu trong tình trạng bị chém vào vùng cổ, mặt, mất nhiều máu.

Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển vào khoa Cấp cứu, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Các bác sỹ đã hội chẩn liên khoa và nhận định bệnh nhân bị đứt khí quản, chấn thương nặng vùng đầu, mặt cổ, vỡ xương trán, tụ máu trong não.

Bệnh nhân được phẫu thuật tại khoa Gây mê hồi sức, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Người nhà bệnh nhân cho hay, mặc dù ca phẫu thuật được đánh giá là thành công nhưng sau nhiều giờ phẫu thuật, bệnh nhân vẫm trong tình trạng gây mê.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 26/12, tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên xảy ra một vụ án mạng đặc nghiêm trọng khiến 5 người trong một xóm tử vong (1 người bị thương).

Nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Thái Nguyên ra sao?-2

Nghi phạm Hoàng Văn Chín.

Nghi phạm gây ra vụ thảm án là Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú thôn Lương Bình 2). Rạng sáng nay, Chín đã dùng dao đâm, chém vợ là chị Ma Thị Hưởng.

Nghe tiếng ồn ào, một số người thân và hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao truy sát. Hậu quả khiến 5 người tử vong. Cụ thể, 5 nạn nhân thiệt mạng gồm: Ma Thị Hường (43 tuổi, vợ Chín), Lường Văn Bánh (45 tuổi), Hoàng Văn Luận (44 tuổi), Trần Thị Hường (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (25 tuổi). Anh Lường Văn Hoàng (53 tuổi), bị trọng thương. 

Cả 6 người thương vong (5 người chết 1 người bị thương) đều là người dân xóm Lương Bình 2. Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ nghi phạm Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại thôn Lương Bình 2) khi đang lẩn trốn trên đồi. 

Theo hồ sơ quản lý của Công an xã Sơn Phú, Hoàng Văn Chín là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Thời điểm xảy ra vụ án, Chín có biểu hiện “ngáo đá”.

Được biết, sáng 27/12, lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan công an đã gửi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín, nghi phạm giết 5 người tại thôn Lương Bình 2, huyện Định Hóa, Thái Nguyên.

Clip bắt kẻ chém 6 người ở Thái Nguyên

Theo Dân Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://danviet.vn/media/nan-nhan-duy-nhat-song-sot-trong-vu-tham-an-o-thai-nguyen-ra-sao-1045233.html

ngáo đá

giết người

Thái Nguyên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.