Nghi can hiếp, giết bé gái 14 tuổi tỉnh bơ thực nghiệm lại tội ác

Quá trình thực hiện lại các động tác khống chế, sát hại cô bé 14 tuổi rồi hiếp dâm, Rmah Khun tỏ ra bình tĩnh, không hề sợ hãi.

Quá trình thực hiện lại các động tác khống chế, sát hại cô bé 14 tuổi rồi hiếp dâm, Rmah Khun tỏ ra bình tĩnh, không hề sợ hãi.

>> Bắt được nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái 14 tuổi

Nghi can tỉnh bơ, không sợ hãi

Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Pưh đang điều tra là rõ hành vi giết người, hiếp dâm của đối tượng Rmah Khun (SN 1998, trú làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Nạn nhân trong vụ án là bé gái 14 tuổi tên N (SN 2003, người địa phương).

nghi can hiep, giet be gai 14 tuoi tinh bo thuc nghiem lai toi ac - 1

Rmah Khun (ảnh trái), nghi phạm gây ra vụ giết người, hiếp dâm bé gái 14 tuổi.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau khi bị bắt, Rmah Khun bước đầu khai nhận: Khoảng 8 giờ ngày 26.9, Khun nhậu với bạn ở làng Ia Bia (xã Ia Le) đến khoảng 10 giờ thì ra về.

Trên đường về qua khu vực rẫy ở làng Ia Bia, Rmah Khun thấy em N đang chăn bò nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Khun lôi em N vào bụi cỏ gần đó cưỡng bức. Tuy nhiên, em N la hét, chống cự quyết liệt. Thấy vậy, Khun đã lấy đá đập mạnh vào đầu N rồi thực hiện hành vi đồi bại trước khi bỏ trốn.

Trao đổi với PV về vụ án nghiêm trọng trên, ông Mai Bá Khánh Ngọc – Trưởng Công an xã Ia Le cho biết, ngày 27.9, cơ quan điều tra đã dẫn giải đối tượng Khun về lại hiện trường vụ việc để thực nghiệm lại hành vi. Cơ quan điều tra đã cho người đóng thế cháu N và yêu cầu Khun lặp lại các động tác gây án.

Theo ông Ngọc, khi thực nghiệm hiện trường, Khun tỏ ra rất bình tĩnh, thực hiện từng động tác dùng tay kẹp cổ cháu N kéo vào bụi rậm, rồi cầm đá đập mấy phát vào đầu nạn nhân.

“Khi thực nghiệm nó (Khun) tỉnh bơ, không có biểu hiện sợ hãi gì”, ông Ngọc cho biết.

Nghi can từng trộm xe máy

Trao đổi thêm với PV về Rmah Khun, ông Mai Bá Khánh Ngọc cho biết nghi can 19 tuổi chưa có tiền án, tiền sự nhưng là đối tượng ngỗ nghịch tại địa phương.

“Khun là đối tượng siêng ăn nhác làm, thường xuyên tụ tập cùng bạn bè rượu chè, chơi bời lêu lổng”, ông Ngọc nói.

Trưởng Công an xã Ia Le cho biết, trước khi bị bắt giữ vì bị tình nghi hiếp dâm, sát hại cháu N, cách đây vài tháng Khun trộm xe máy cửa người dân ở xã. Tuy nhiên, do Khun bỏ trốn nên chưa thể xử lý.

“Lợi dụng người dân trú tại xã sơ hở Khun đã bẻ khóa lấy trộm xe máy mang đi bán. Công an xã đã thu hồi xe trả cho người dân”, ông Ngọc thông tin.

>> Tâm sự nhói lòng của mẹ ung thư quyết từ chối điều trị để giữ con thứ 2

Theo Trường Sơn (Dân Việt)

hiếp dâm

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.