- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi phạm sát hại cô gái 19 tuổi ở Bắc Giang đã chết, vụ án sẽ được xử lý thế nào?
Theo luật sư Cường, trong trường hợp đối tượng giết người rồi tự sát mà không có đồng phạm khác thì cơ quan điều tra chỉ khởi tố vụ án hình sự để thực hiện hoạt động điều tra sau đó sẽ đình chỉ vụ án.
Liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi bị người yêu cũ giết ở Bắc Giang gây rúng động những giờ qua, điều dư luận quan tâm không chỉ là nguyên nhân vụ việc mà còn là việc đối tượng giết người phải chịu trách nhiệm ra sao trong vụ án này. Xử lý tội phạm trong trường hợp hung thủ đã tử vong thì sẽ ra sao? Liệu khi thủ phạm giết cô gái trẻ đã tử vong thì vụ án có kết thúc?
Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp về nhưng vấn đề pháp lý xoay quanh vụ án mạng rúng động trên.
Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường
Nhận định về vụ việc, luật sư Cường cho rằng, đây là vụ án mạng đau lòng mà nguyên nhân xuất phát từ chuyện tình cảm bế tắc, là bài học cho việc kiểm soát cảm xúc cũng như rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết cho những bạn trẻ. Đây là một vụ án mạng nghiêm trọng bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, làm rõ hành vi của đối tượng và hậu quả xảy ra để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập các dấu vết, mổ tử thi và thực hiện các hoạt động tố tụng khác để xác định hành vi của đối tượng, xác định hung khí gây án, hiện trường vụ án, nguyên nhân chết và các vấn đề khác có liên quan. Đồng thời, nếu đối tượng tự sát nhưng chưa chết thì sẽ tiến hành cấp cứu để cứu chữa và thu thập thêm chứng cứ từ phía đối tượng này.
Cô gái xinh đẹp nhưng xấu số, bị người yêu cũ tước đoạt đi mạng sống
Tuy nhiên, trong vụ án mạng này, đối tượng giết người rồi tự sát nên cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra xem có đồng phạm khác hay không. Nếu đối tượng giết người 1 mình, không có đồng phạm thì cơ quan điều tra chỉ khởi tố vụ án hình sự để thực hiện hoạt động điều tra sau đó sẽ đình chỉ vụ án. Đồng thời, trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại trong vụ án cũng không được giải quyết. Chấm dứt trách nhiệm hình sự trong trường hợp này đối với nghi can.
Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại thì thân nhân của người bị hại có thể khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại với những người thừa kế của nghi can tại tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Trường hợp hung thủ gây án được cứu sống và có căn cứ cho thấy đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi tự sát thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Cặp đôi thời còn mặn nồng
Luật sư Cường cho rằng, trong vụ án này, dù kết quả giải quyết vụ án theo hướng nào đi nữa thì rõ ràng tính mạng của cô gái là không thể lấy lại được. Trường hợp đối tượng gây án cũng không qua khỏi thì đó là đau đớn mất mát rất lớn đối với hai bên gia đình bởi cả hai còn quá trẻ, tương lai còn ở phía trước.
"Trong vụ việc này thông tin ban đầu đồn đoán về việc nạn nhân có thai. Đây là tình tiết cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ để xác định đối tượng có biết là nạn nhân có thai hay không. Trường hợp nếu biết nạn nhân có thai mà vẫn sát hại thì đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (trong trường hợp đối tượng còn sống và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự).
Trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng gây án nhưng có căn cứ cho thấy nạn nhân đã phản bội, có thai với người khác và ruồng bỏ đối tượng này để kết hôn với người khác dẫn đến việc đối tượng bị phản bội, tinh thần bị kích động nên đã thực hiện hành vi phạm tội thì đây cũng có thể là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho đối tượng gây án", luật sư Cường phân tích.
Trước đó, vào 15h30 ngày 20/3, Công an huyện Lục Nam đã tiếp nhận khai báo của gia đình ông Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1967, trú tại thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về việc phát hiện tại nhà mình có 2 người tử vong.
Hiện trường vụ án mạng
Nữ nạn nhân được xác định là N.T.Ph. (SN 2002) trú tại thôn Tân Mộc Phố, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam. Người còn lại là N.V.Tr. (SN 1995, con trai ông Nhu). Cả 2 người đã tử vong trong phòng của gia đình.
Thông qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định Tr. chết do có vết thương ở đầu, còn Ph. có vết dao cắt ở cổ.
Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng
Theo như lời kể của người dân quanh đây, hai nạn nhân vốn từng yêu nhau một thời gian sau đó chia tay. Cô gái đã có người mới và chuẩn bị kết hôn.
Hiện nay, Công an huyện Lục Nam đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm, điều tra, xác minh vụ việc.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Pháp luật10 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.