Nghi phạm xả súng ở Lạng Sơn dùng AK tự bắn vào ngực

Biết không còn đường tháo lui, nghi phạm gây ra vụ xả súng ở Cao Lộc (Lạng Sơn) đã dùng súng tự bắn vào ngực.

Biết không còn đường tháo lui, nghi phạm gây ra vụ xả súng ở Cao Lộc (Lạng Sơn) đã dùng súng tự bắn vào ngực. Cảnh sát phát hiện quanh thi thể có 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn.

Liên quan đến vụ xả súng khiến 2 người chết, 5 người bị thương ở Lạng Sơn, trao đổi với Zing.vn sáng 22/1, đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn cho biết nghi phạm Lý Văn Sắn (sinh năm 1970, trú tại Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã tự sát bằng súng.

Theo đó, sáng sớm 21/1, cơ quan chức năng nhận được tin báo của ngươi dân đi rừng tại đồi Đông Lung - Bó Pẻng, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, cách hiện trường gây án gần 2 km về phía biên giới Việt - Trung xuất hiện một thi thể nam giới.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu 1 khẩu súng AK trong băng có 17 viên đạn cạnh tử thi, cách đó khoảng 60 mét thu giữ tiếp 1 súng K54 trong băng có 3 viên đạn chưa sử dụng cùng một số đồ vật.

“Do bị truy bắt gắt gao, không còn đường bỏ trốn nên Lý Văn Sắn đã dùng súng AK tự bắn vào ngực. Thời gian tử vong chúng tôi nhận định vào khoảng đêm 20, rạng sáng ngày 21/1”, ông Quang nói.

Nghi phạm xả súng ở Lạng Sơn dùng AK tự bắn vào ngực-1

Nghi phạm Lý Văn Sắn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, Lý Văn Sắn là đối tượng nguy hiểm, có mang theo vũ khí nóng, lại thường qua lại biên giới Việt - Trung nên rất thông thạo địa hình. Trong quá trình truy bắt, công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huy động tối đa phương tiện, nghiệp vụ rà soát toàn bộ khu vực đường lên biên giới.

Không loại trừ khả năng Lý Văn Sắn trốn sang bên kia biên giới, công an tỉnh Lạng Sơn có văn bản đề nghị và được lực lượng chức năng Trung Quốc chấp thuận hỗ trợ truy bắt nghi can.

Sau hơn 1 tuần truy bắt, tổ truy tìm đã khoanh vùng và xác định được địa điểm lẩn trốn của Lý Văn Sắn. Biết không còn đường rút lui, Sắn đã dùng súng AK tự sát.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Xá, tối 21/1, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể Lý Văn Sắn cho gia đình để làm thủ tục hậu sự.

Tối 13/1, Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn) dùng súng AK bắn liên tiếp vào nhà vợ cũ là Hoàng Thị Toán (39 tuổi). Sau đó, Sắn sang nhà ông Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Toán) tiếp tục nổ súng.

Vụ xả súng khiến 2 người tử vong là ông Hoàng Quốc Hương và Phạm Thanh Phong (12 tuổi, cháu chị Toán).

5 người bị thương gồm: Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng (29 tuổi), Hoàng Thị Hoài (37 tuổi), Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi).

Công an xác định nguyên nhân sự việc là mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và vợ cũ.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/nghi-pham-xa-sung-o-lang-son-dung-ak-tu-ban-vao-nguc-post1038687.html

giết người

Lạng sơn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.