Ngủ khoảng 5 phút, nữ tiểu thương bị trộm hơn 2 tỉ đồng

Tỉnh giấc sau khoảng 5 phút nằm ngủ trước khi ra chợ bán hàng, nữ tiểu thương ở Đồng Tháp phát hiện kẻ trộm bịt mặt, tay cầm túi xách chứa nhiều tài sản của bà bỏ chạy.

Ngày 14-3, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 2000; ngụ phường 3, TP Sa Đéc) và Hồ Văn Cảnh (SN 1999; ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 4 giờ 45 phút ngày 12-3, Công an TP Sa Đéc nhận được tin báo của bà Lưu Lệ A. (ngụ phường 1, TP Sa Đéc) về việc bị kẻ gian vào nhà trộm nhiều tài sản.

Ngủ khoảng 5 phút, nữ tiểu thương bị trộm hơn 2 tỉ đồng-1

Đối tượng Thanh (bên trái) và Cảnh.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, Công an TP Sa Đéc xác định được đối tượng gây ra vụ trộm nên khẩn trương phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành bắt giữ khẩn cấp Thanh và Cảnh, khi cả 2 đang lẩn trốn tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, Thanh là người trực tiếp vào nhà lấy tài sản, còn Cảnh ở ngoài cảnh giới. Trộm xong, cả 2 nhanh chóng tẩu thoát.

Theo điều tra ban đầu, khi chuẩn bị ra chợ bán hàng, bà A. nằm nghỉ ngơi tại phòng khách, bên cạnh có túi xách chứa trên 560 triệu đồng cùng nhiều trang sức và 3 sổ tiết kiệm có tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Khoảng 5 phút, bà A. tỉnh giấc thì phát hiện một kẻ bịt mặt, tay cầm túi xách của bà bỏ chạy.

Công an TP Sa Đéc đã thu hồi toàn bộ số tài sản mà bà A. bị trộm.

Theo NLĐ


trộm cắp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.