- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều nhà đầu tư bất động sản 'sập' bẫy lừa mới của 'nữ quái'
Sau khi nhận số tiền của các bị hại, để tạo niềm tin cho những người này tiếp tục chuyển tiền, "nữ quái" chuyển lại cho họ số tiền hơn 23 tỷ đồng gọi là tiền gốc và lợi nhuận. Số tiền còn lại hơn 15 tỷ đồng bị cáo chiếm đoạt hết.
Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đặng Thanh Tùng (SN 1984, ở Gia Lâm, Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, từ tháng 4/2022 - 7/2022, bà Tùng đưa ra thông tin gian đối với nhiều người về việc bị cáo là nhân viên môi giới bất động sản, có một số mối quan hệ ngoại giao với các chủ đầu tư của 1 dự án ở Văn Giang, Hưng Yên.
Bà này giới thiệu cho những người bị hại rằng, có các căn hộ ngoại giao vị trí đẹp, giá rẻ dành cho các cá nhân thuộc Tập đoàn V. cần đầu tư góp vốn dưới hình thức “lấp căn” để hưởng lợi nhuận. Bị cáo giải thích hình thức “lấp căn” như sau:
Những người có nhu cầu mua căn hộ ngoại giao nhưng chưa đủ tiền đặt cọc nên cần người đóng tiền để đặt cọc trước, trong thời gian 10- 12 ngày. Khi những người mua này đến ký hợp đồng mua bán căn hộ sẽ phải trả cả gốc và lợi nhuận khoảng 20% số tiền góp vốn hoặc mức lợi nhuận 200 - 300 triệu đồng/1 tỷ đồng.
Bị cáo tại tòa. Ảnh: MĐ
Tin tưởng thông tin bà Tùng đưa ra là thật nên nhiều bị hại đã chuyển cho bị cáo tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Đặng Thanh Tùng.
Sau khi nhận số tiền trên của các bị hại, để tạo niềm tin cho những người này tiếp tục chuyển tiền, bà Tùng chuyển lại cho họ số tiền hơn 23 tỷ đồng gọi là tiền gốc và lợi nhuận, số tiền còn lại hơn 15 tỷ đồng bà Tùng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Cáo trạng xác định, sau khi nhận tiền của các bị hại, bà Tùng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt của 7 người bị hại tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Trong số những người bị hại của bà Tùng có các nhà đầu tư ở Thái Nguyên. Nhóm này gồm các chị Trần Thị T.; Lã Thị H. và ông Vũ Đình C. Nhóm này được Tùng rủ đầu tư góp vốn theo hình thức “lấp căn”. Từ ngày 13/5 - 20/6/2022, nhóm này chuyển cho bà Tùng hơn 25,4 tỷ đồng để đầu tư 13 mã căn hộ. Các nội dung chuyển khoản thường ghi là “lấp căn sếp Hùng”, “lấp căn sếp Chính”…
Quá trình giao dịch, bà Tùng đã chuyển lại hơn 17,1 tỷ đồng gọi là trả tiền gốc và lãi để tạo niềm tin. Một thời gian sau, thấy bà Tùng không trả tiền như hứa hẹn, nhóm này yêu cầu bị cáo cho gặp khách hàng đặt mua căn hộ, cho xem giấy tờ thể hiện việc đầu tư.
Khi đó bị cáo viện lý do khác nhau để khất hẹn. Khi nhóm đầu tư tìm hiểu mới biết mình bị lừa nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Một nhà đầu tư khác cũng bị bà Tùng chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng là anh Ngô Mạnh Đ. (ở quận Long Biên, Hà Nội). Anh Đ. đã ký 2 hợp đồng đặt cọc mua căn hộ và chuyển 200 triệu đồng. Sau đó bà Tùng thông báo dự án không mở bán 2 căn hộ trên nên anh Đ. được đền 260 triệu đồng.
Sau đó Tùng tiếp tục mời anh Đ. đầu tư qua hình thức “lấp căn” tương tự những mã căn Tùng giới thiệu. Do thấy Tùng đã thanh toán đầy đủ tiền nên anh Đ. tin tưởng và tham gia đầu tư góp vốn với Tùng, để rồi sau đó bị lừa tiền tỷ.
Trần Đặng Thanh Tùng không phải là nhân viên của Tập đoàn V., không phải là môi giới hay cộng tác viên bán dự án. Tập đoàn cũng không có cơ chế giao lại một số căn hộ thuộc dự án trên cho lãnh đạo tập đoàn.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật3 giờ trướcNghe người tình nói có thai và phải chịu trách nhiệm, nam bác sĩ sợ mọi người biết chuyện ngoại tình nên đã ra tay sát hại.
-
Pháp luật22 giờ trước3 người đánh hội đồng tài xế taxi đã đến Công an phường Hưng Định, TP Thuận An, Bình Dương đầu thú và công an cũng đã tạm giữ hình sự những người này.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgười đàn ông cầm kiếm đe dọa, chửi bới nhân viên môi trường tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) được xác định là Nguyễn Thanh Bình, người làm trong lĩnh vực bất động sản.
-
Pháp luật2 ngày trướcLợi dụng vụ việc đang được dư luận quan tâm, nhiều trường hợp đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật để “câu like”, tăng tương tác.
-
Pháp luật2 ngày trướcQua kiểm tra hành chính tại một căn hộ trong Khu đô thị Ngoại Giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Kim Byong Kun có lệnh truy nã của INTERPOL.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 11/1, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc phát hiện dấu hiệu phạm tội tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Tiền Giang chỉ đạo xử lý nhóm thanh niên đốt pháo hoa, nhảy múa trên quốc lộ 1.
-
Pháp luật2 ngày trướcTheo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), việc xử phạt tài xế lái xe liên tục quá 4 tiếng nhằm giúp người lái xe ý thức được việc nghỉ ngơi để luôn được tỉnh táo, không bị mệt mỏi dễ dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn.
-
Pháp luật3 ngày trướcChỉ vì một mâu thuẫn nhỏ giao thông mà một người bị khởi tố, một người bị thương.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgười đàn ông 61 tuổi trình báo bị chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng khi mắc bẫy thủ đoạn dụ dỗ mở gian hàng, làm nhiệm vụ trên sàn thương mại điện tử.
-
Pháp luật4 ngày trướcHoa tạo vỏ bọc sang chảnh để trở thành “hot girl Đà thành” trên trang mạng xã hội Facebook rồi móc nối buôn ma túy.
-
Pháp luật4 ngày trướcGhen tuông sau khi đọc tin nhắn gửi đến cho bạn trai, Nguyễn Hoàng Khánh Linh đã cầm dao đâm thủng tim, phổi khiến bạn trai tử vong.
-
Pháp luật4 ngày trướcQuá trình vây bắt một xe ô tô bán tải chở ma túy, lực lượng công an Nghệ An phải nổ súng bắn chỉ thiên.
-
Pháp luật5 ngày trướcLực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng Mai Nhữ Minh và Phan Văn Hiệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.