- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Nổ" là con nuôi tướng quân đội lừa đảo hơn 15 tỷ đồng
“Nổ” là mình quen biết với các cán bộ lãnh đạo cao cấp có khả năng giải quyết tranh chấp đất đai, xin dự án… nữ “siêu lừa” đưa được 3 nạn nhân vào tròng, chiếm đoạt của họ hơn chục tỷ đồng.
''Nữ quái'' dựng chuyện bố chết để lại tiền tỷ trong ngân hàng, lừa đảo vay gần 200 triệu rồi ''lặn'' mất
Ngày 23/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thuý (SN 1976, ngụ tại Hậu Giang) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp Thuý phải chịu mức án 20 năm tù.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Thúy không có nghề nghiệp ổn định, nhưng đã nói dối là mình có mối quan hệ quen biết với các lãnh đạo làm việc ở các Cơ quan trung ương và TP Hà Nội nên có khả năng giải quyết tranh chấp đất đai, xin dự án… làm cho nhiều người tưởng thật đã chuyển tiền để nhờ Thúy giúp đỡ.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy
Cụ thể, tháng 7/2018, ông Thi Anh T. được Nguyễn Thanh L. (cháu gọi ông T. bằng cậu) giới thiệu Nguyễn Thị Thanh Thúy là người quen của L. có thể giúp giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất của gia đình ông T. tại địa chỉ số 48/1 đường 23, khu phố 4, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Khi cậu cháu ông T. gặp Thúy, Thúy giới thiệu tên Út Linh, là con nuôi của một vị tướng quân đội, người này có mối quan hệ thân thiết với các "vị lãnh đạo cấp cao" ở Trung ương. Thúy cho biết để vị “lãnh đạo cấp cao” ở Trung ương xem xét, giúp đỡ giải quyết hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng đất của ông T. thì phải đưa cho vị lãnh đạo Trung ương số tiền 5.000 USD.
Tin lời Thúy, ngày 25/7/2018, cậu cháu ông T. lại gặp Thúy tại một quán cà phê gần giao lộ Điện Biên Phủ - Cao Thắng. Tại đây, ông T. đưa hồ sơ và 100 triệu đồng để Thúy đưa cho vị “lãnh đạo cấp cao”. Ngày hôm sau, ông T. đưa cho L. số tiền 16 triệu đồng nhờ đưa cho Thúy để cho đủ số tiền tương đương 5.000 USD. L. đã đưa tiền cho Thúy tại khách sạn Quang Minh, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Để tạo lòng tin, Thúy nói dối bằng cách sử dụng số điện thoại của mình, giới thiệu cho ông T. làm quen với những người Thúy nhờ giải quyết tranh chấp nhà, đất của ông T. Sau đó, Thúy sử dụng các số điện thoại đã cho ông T. , mạo danh là Quân, Hùng, Khánh… hứa hẹn giúp ông T. giải quyết tranh chấp đất đai. Thúy còn viện ra nhiều lý do không có thật để ông T. đưa tiền lấy lòng các sếp, rồi yêu cầu ông T. chuyển tiền cho Thúy để Thúy chuyển… lên trên. Tổng số tiền mà ông T đã đưa và chuyển vào tài khoản của Thúy là hơn 8 tỷ đồng.
Sau nhiều lần đưa tiền nhưng việc tranh chấp đất đai của gia đình không được giải quyết, Thúy cố tình né tránh, không liên lạc được, ngày 25/2/2019, ông T. đã có đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh.
Ngày 17/9/2019, khi Thúy đến Ngân hàng Vietcombank, địa chỉ số 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1 thực hiện giao dịch thì nhân viên ngân hàng thông báo cho Cơ quan chức năng đến mời Thúy về Cơ quan Công an làm việc. Cùng ngày, Thúy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra lệnh bắt giữ. Tại CQĐT, Thúy đã khai nhận hành vi phạm tội . Ngoài ra, CQĐT đã phát hiện Thúy còn thực hiện thêm 2 vụ lừa đảo một vụ bằng chiêu thức tương tự.
Cáo trạng kết luận, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 2/2019, Nguyễn Thị Thanh Thúy có hành vi gian dối, chiếm đoạt của 3 bị hại gồm ông Thi Anh T., ông Nguyễn Duy và bà Bùi Thị Th. với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng (trong đó Thúy chiếm đoạt của chiếm đoạt của ông T. hơn 8 tỷ đồng, ông Duy 7 tỷ đồng và bà Th. 135 triệu đồng).
Theo CAND
-
Pháp luật6 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.