Nữ đại gia phố núi Hà Tĩnh nuôi nhốt 215 con tê tê là ai?

Bà Hường, chủ nhà vụ 215 con tê tê vừa bị bắt ở Hà Tĩnh được biết đến là người giàu có, từng gây xôn xao vì tổ chức đám cưới vàng rình rang cho con.

Bà Hường, chủ nhà vụ 215 con tê tê vừa bị bắt ở Hà Tĩnh được biết đến là người giàu có, từng gây xôn xao vì tổ chức đám cưới vàng rình rang cho con.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ngày 16/1 phối hợp với Công an Hà Tĩnh kiểm tra nhà ông Trần Trung Thành (thuộc thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn).

9 đối tượng đã bị bắt quả tang đang nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 con tê tê thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (thuộc nhóm IIB).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật với trọng lượng hơn 603 kg.

Trong số 9 đối tượng có bà Nguyễn Thị Hường (SN 1974). Bà Hường là vợ ông Thành, chủ nhân ngôi nhà bị phát hiện nuôi nhốt tê tê.

Nữ đại gia phố núi Hà Tĩnh nuôi nhốt 215 con tê tê là ai?
Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ bắt giữ số lượng tê tê mới đây ở Hà Tĩnh, bà Hường đứng ngoài cùng bên phải
Nữ đại gia phố núi Hà Tĩnh nuôi nhốt 215 con tê tê là ai?
Đám cưới con bà Hường, cô dâu chú rể đeo đầy vàng

Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 Trần Văn Hải cho hay, bà Hường cùng với chồng kinh doanh tại Lào đã nhiều năm.

"Trước đây nhiều người biết bà Hường vì tổ chức đám cưới cho con trai khá hoành tráng”, ông Hải nói.

Đám cưới diễn ra vào ngày 16/4/2015, cô dâu đeo vàng trĩu cổ, xe rước dâu siêu sang, với sự góp mặt của một số ca sĩ có tiếng.

Trước đó một năm, tại đám cưới của con gái bà, cô dâu và chú rể cũng được tặng rất nhiều trang sức bằng vàng.

Liên quan đến việc nuôi nhốt 215 con tê tê ở xã Sơn Kim 1 bị phát hiện, ông Hải khẳng định, từ trước đến nay trên địa bàn không ghi nhận người dân nuôi tê tê.

“Khi lực lượng công an đột kích nhà bà Hường thì các bạn hàng của bà đến cho tê tê ăn. Số tê tê nói trên bắt tại kho hàng của nhà bà Hường, nhưng do liên quan đến nhiều người nên chưa xác định chủ hàng là ai. Hiện phải chờ kết quả từ công an”, ông Hải nói.

Theo VietNamNet


buôn bán trái phép

nữ đại gia

động vật quý hiếm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.