Nữ nghi phạm mang thai giết cụ bà rồi giấu xác vì bị trách móc “không chịu làm ăn mà suốt ngày đánh bài”

Khi đến nhà lấy tiền nợ, cụ bà có trách móc người phụ nữ mang thai rằng “không chịu làm ăn mà suốt ngày đánh bài”. Cảm thấy bị xúc phạm nên người phụ nữ nhẫn tâm sát hại cụ bà rồi giấu xác, cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Điệp (SN 1981, ngụ ấp An Hòa, xã Anh Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nạn nhân trong vụ án là cụ bà Nguyễn Thị K. (79 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh tại nhà Điệp, cách nhà nạn nhân chừng 100m.

Nữ nghi phạm mang thai giết cụ bà rồi giấu xác vì bị trách móc không chịu làm ăn mà suốt ngày đánh bài”-1
Nghi phạm Điệp (Ảnh: Công an tỉnh Long An)

Tại cơ quan điều tra, Điệp khai nhận mình là nghi phạm sát hại cụ K. rồi giấu xác trong nhà vệ sinh, sau đó cướp tài sản bỏ trốn. Bước đầu nghi phạm này khai sát hại cụ K. vì số tiền vay mượn 10 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả cho nạn nhân sau nhiều tháng.

Đến ngày 28/10, Điệp sai con trai sang nhà cụ K. kêu cụ qua nhà mình lấy tiền lãi. Sau đó, cụ K. qua nhà Điệp để lấy tiền, khi đi cụ K. có mang theo 30 triệu đồng và một số nữ trang. Thấy Điệp ngồi trong nhà chờ mình, cụ K. trách móc Điệp là: "Sao không chịu làm ăn, mà suốt ngày lo đánh bài".

Nữ nghi phạm mang thai giết cụ bà rồi giấu xác vì bị trách móc không chịu làm ăn mà suốt ngày đánh bài”-2
Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án

Thấy cụ K. nặng lời với mình nên Điệp tức giận vì cho rằng mình bị xúc phạm nên dùng gậy đánh cụ K. khiến nạn tử vong. Sau khi thấy cụ K. chết, Điệp vội bỏ xác bà vào hồ bơi bằng nhựa dẻo (loại thổi hơi dành cho trẻ em) rồi gói lại, trùm bao nilon bên ngoài. Sau đó dùng băng keo quấn nạn nhân lại, bỏ vào nhà vệ sinh.

Tiếp đến, Điệp tìm cách bỏ trốn bằng hành vi lấy tiền vàng của cụ K. và mượn chiếc xe gắn máy của hàng xóm chạy về Tây Ninh lẩn trốn. Đáng chú ý, thời điểm gây án Điệp lại đang mang thai sắp sinh với người chồng không hôn thú nhưng vẫn ra tay rất lạnh lùng.

Hiện người chồng này cũng đến làm việc, phối hợp cùng Công an để điều tra vụ án. Nghi phạm Điệp đã được cơ quan chức năng di lý về nhà mình để thực nghiệm hiện trường vụ án.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nu-nghi-pham-mang-thai-giet-cu-ba-roi-giau-xac-vi-bi-trach-moc-khong-chiu-lam-an-ma-suot-ngay-danh-bai-162201711214837744.htm

giết người


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.