Nữ tiếp viên hàng không bất ngờ tiết lộ chi tiết đặc biệt vụ Mercedes tông chết người: 'Tài xế không hề gọi cấp cứu mà trốn đi'

Theo chia sẻ của Bích Hường trên trang Facebook cá nhân, tài xế Mercedes gây tai nạn xong không hề gọi cấp cứu mà đã bỏ trốn ngay.

Nữ tiếp viên Nguyễn Thị Bích Hường (30 tuổi) của hãng hàng không Vietnam Airlines là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng rạng sáng 30/1.

Nữ tiếp viên hàng không bất ngờ tiết lộ chi tiết đặc biệt vụ Mercedes tông chết người: Tài xế không hề gọi cấp cứu mà trốn đi-1Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Theo cáo trạng, Trần Hoàng Phong, 32 tuổi, lái xe Mercedes chở nhóm bạn với vận tốc 84 km/h. Đến số nhà 123 Hồng Hà, quận Phú Nhuận, tài xế để ô tô lao sang trái tông trực diện vào xe Grabbike do ông Lê Mạnh Thường, 54 tuổi điều khiển chở nữ tiếp viên hàng không chạy trên đường Hồng Hà, hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất. Xe máy và hai nạn nhân bị húc văng nhiều mét lên lề.

Phong gọi điện đến trung tâm cấp cứu 115 thông báo vụ tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng, ông Thường tử vong ngay sau đó. Nữ tiếp viên bị vỡ xương chậu, gãy chân, trật khớp bàn chân, rách trán.

Nữ tiếp viên hàng không bất ngờ tiết lộ chi tiết đặc biệt vụ Mercedes tông chết người: Tài xế không hề gọi cấp cứu mà trốn đi-2Nữ tiếp viên hàng không nhập viện trong tình trạng bị thương nặng

Ngày 26/11, nữ tiếp viên Bích Hường đăng tải dòng caption trên trang Facebook cá nhân chia sẻ về động thái của nam tài xế Mercedes sau khi gây tai nạn nghiêm trọng. Theo tiết lộ mới nhất của nữ tiếp viên hàng không, cho biết:

'… Có chi tiết là lúc mình bị tai nạn tên Phong không hề gọi cấp cứu mà trốn đi, mình phải nằm 1 lúc khá lâu sau khi mẹ và sếp mình đến mới gọi cấp cứu, cái này muốn xác nhận đúng hay không thể check ở nhật kí cuộc gọi của nhà mạng' - Bích Hường viết.

Trước đó, vào ngày 20/11, VKSND quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điểm a, h, khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 3-10 năm tù.

Nữ tiếp viên hàng không bất ngờ tiết lộ chi tiết đặc biệt vụ Mercedes tông chết người: Tài xế không hề gọi cấp cứu mà trốn đi-3Tài xế Phong được đưa đến thực nghiệm hiện trường. Ảnh: TNO

Liên lạc với nữ tiếp viên trong ngày nhận thông báo mới nhất từ cơ quan chức năng, Bích Hường bày tỏ sự vui mừng vì vụ việc đang sớm được giải quyết. Cô mong ngóng từng ngày mọi việc được xét xử sáng tỏ tại tòa để đòi lại công bằng cho bác tài xế đã khuất và những tổn hại về sức khỏe lẫn tinh thần của bản thân gần một năm qua.

'Tôi vẫn chưa thực sự an tâm bởi vì tòa chưa gọi thì chưa biết thế nào. Tuy nhiên bên phía tòa hứa hẹn sang giữa tháng 12 sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Tôi cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều, ngay từ lúc vụ án xảy ra thì mọi người đã 'truy tìm' thủ phạm giúp tôi. Có một khoảng thời gian vụ án lắng xuống, đến ngày hôm qua (19/11) tôi lên tiếng kêu gọi thì cộng đồng mạng tiếp tục chung tay góp sức lan tỏa bài viết. Hiện tại, tôi cũng mong muốn mọi người tiếp tục chung tay cho đến ngày mở phiên tòa xét xử' - Bích Hường chia sẻ.

Nữ tiếp viên hàng không bất ngờ tiết lộ chi tiết đặc biệt vụ Mercedes tông chết người: Tài xế không hề gọi cấp cứu mà trốn đi-4Gần một năm qua, Bích Hường trải qua 4 cuộc đại phẫu thuật đầy đau đớn

 

Theo Baodatviet


tai nạn giao thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.