Ông Nguyễn Đức Chung đã thao túng cho công ty ‘ruột’ Nhật Cường trúng thầu như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chung khi đương chức đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, giúp Nhật Cường trúng thầu dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Chung giúp Nhật Cường cụ thể ra sao?

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999.

Ông Chung bị khởi tố trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Hà Nội, một số đơn vị liên quan, được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Đây là vụ án thứ 3, ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố điều tra.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là diễn biến mới trong quá trình C03 điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 cho rằng trong thời gian đương chức Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở KH-ĐT.

Liên quan đến việc này, theo tìm hiểu của phóng viên vào ngày 15/4/2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội đã triển khai thông báo mời thầu gói thầu "Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016".

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 9h ngày 21/4/2016 đến trước 10h ngày 16/5/2016. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Đến trước thời điểm đóng thầu đã có 6 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu và có 4 nhà thầu đến nộp hồ sơ dự thầu, đủ điều kiện để mở thầu theo quy định.

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội cho biết đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố (ông Nguyễn Đức Chung) về việc tạm dừng đối với gói thầu trên, Sở đã thông báo tới các nhà thầu về việc tạm dừng triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016.

Sau đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội đề nghị UBND thành phố xem xét, cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đối với gói thầu số hóa tài liệu năm 2016 để đảm bảo thời gian thực hiện.

Trong lúc chờ mời thầu trở lại, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) đã đề nghị Sở Kế hoạch- Đầu tư thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Điều đáng nói, Nhật Cường Software mới chỉ thành lập năm 2016 (được cấp giấy phép hoạt động ngày 2/1/2016).

Tháng 8/2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội đã có văn bản đề xuất Chủ tịch UBND Hà Nội cho phép Nhật Cường Software thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở theo giải pháp kỹ thuật công nghệ doanh nghiệp đề xuất và thực hiện miễn phí.

Đề xuất này nhanh chóng được Chủ tịch Chủ tịch UBND Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung đồng ý.

Tháng 9/2016, Nhật Cường Software có báo cáo kết quả số hóa giai đoạn 1 (mới hoàn thành được việc scan văn bản) nhưng đã được Sở KH-ĐT Hà Nội quy định là "có kinh nghiệm, đã thực hiện thí điểm". Việc bổ sung thêm điều kiện giúp doanh nghiệp Nhật Cường thắng thầu.

Đến ngày 26/12/2016, liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh trúng thầu và thực hiện gói thầu với Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 265 ngày. Tuy nhiên Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội đã nhiều lần gia hạn, liên danh Công ty Nhật Cường - Công ty Đông Kinh được "ưu ái" kéo dài thời gian thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng. Tổng giá trị của hợp đồng lên tới gần 43 tỷ đồng.

Những ai đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ án trước ông Chung?

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cựu lãnh đạo Sở KH-ĐT Hà Nội do có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tại dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhiều người nguyên là lãnh đạo Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan, để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số này có, ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội), bà Phạm Thị Thu Hường (Chánh văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội), Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội), Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh).

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê Kinh Môn, Hải Dương. Ông Chung có trình Đại học Cảnh sát (chuyên ngành điều tra tội phạm); Đại học Thương mại (ngành Quản trị kinh doanh); Tiến sĩ Luật.

Vào tháng 9/2020, sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam và đình chỉ các chức vụ liên quan, ông Chung đã bị nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Tháng 12/2020, ông Chung bị BCH Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng.

Cùng trong tháng 12/2020, ông Nguyễn Đức Chung bị phạt 5 năm tù về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" liên quan vụ Nhật Cường.

Tòa án xác định ông Chung và vợ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến Nhật Cường nên đã móc nối nhờ một cán bộ công an nắm thông tin hướng điều tra và nhận 6 tài liệu mật từ người này.

Ngày 17/3/2021, cựu Chủ tịch Hà Nội bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ong-nguyen-duc-chung-da-thao-tung-cho-cong-ty-ruot-nhat-cuong-trung-thau-nhu-the-nao-161212607132217289.htm

Nguyễn Đức Chung


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.