Phòng ngừa tội phạm gây án manh động mùa World Cup

World Cup có những trận đấu khá thú vị khi "kèo dưới" thắng tưng bừng những đội kèo trên.

Đối với người hâm mộ đây là những trận đấu mãn nhãn, nhưng đối với giới cá độ, những trận đấu "phản kèo" này khiến các con bạc cháy túi. Để gỡ gạc, nhiều con bạc đã liều lĩnh gây ra các vụ cướp, cướp giật tài sản gây bất ổn an ninh trật tự trong thời gian diễn ra World Cup…

Sau các trận vòng bảng, Nguyễn Phú Nhé (SN 1990, quê An Giang) dường như cháy túi bởi theo kèo trên và bị lật kèo. Thiếu nợ nhiều người, bị chủ nợ đòi rát, Nhé nảy sinh ý định cướp tài sản. Mục tiêu của Nhé là tiệm hớt tóc, giác hơi làm việc khá muộn, ít người, chủ yếu là nữ trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Khuya 2/12, Nhé bỏ con dao, cuộn băng keo và bộ quần áo vào túi nilon màu trắng sau đó vào tiệm hớt tóc do chị D (SN 1991, quê Long An) làm chủ.

Phòng ngừa tội phạm gây án manh động mùa World Cup-1
Công an TP Hồ Chí Minh chủ động đấu tranh với tội phạm cướp giật trong thời điểm diễn ra World Cup.

Thấy trời tối lại có một mình nên chị D từ chối, Nhé năn nỉ chị D đấm bóp giác hơi. Chiều khách chị D dẫn nhé vào bên trong phòng giác hơi. Sau khi được đấm bóp giác hơi, Nhé bất thình lình rút hung khí ra khống chế đe dọa, buộc chị D phải đưa tài sản. Nhé đè chị D xuống dùng băng keo quấn quanh miệng chị D rồi cướp đi 5 triệu đồng cùng ĐTDĐ. Chị D tự mở trói và đến Công an trình báo. Công an quận Bình Tân nhanh chóng xác định đối tượng gây án và bắt Nhé.

Theo một cán bộ Công an quận Bình Tân, thời điểm diễn ra World Cup các vụ cướp, cướp giật mà các đối tượng gây ra khá manh động. Vụ 2 đối tượng Nguyễn Viết Khánh (SN 2002, quê Hà Nội) và Lê Vinh Quang (SN 2001, quê Vĩnh Long) vừa bị Công an bắt giữ là ví dụ điển hình.  Khoảng 1h ngày 4/12, Khánh và Quang mở ứng dụng đặt xe ôm công nghệ và anh V.V.T đã nhận cuốc xe trên. Khi anh T đến bãi đất trống trên phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân để đón khách thì 2 đối tượng cầm khúc gậy gỗ khống chế lấy tiền mặt và tài sản của anh T rồi đem đi cầm được 3,9 triệu đồng. Anh T đến Công an trình báo, 2 đối tượng bị bắt sau vài giờ gây án.

Một vụ khác, được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu kịp thời tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Văn Luân (SN 1975, ngụ Hóc Môn) đã thoát lưỡi hái tử thần. Những vết thương chí mạng do đối tượng Phạm Hữu Nghĩa (SN 1989, quê Vĩnh Long) gây ra trên người vẫn chưa lành miệng.

Anh Luân cho biết, rạng sáng 26/11, tài xế Luân dừng xe chờ khách tại giao lộ Bà Điểm 4 - Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) thì đối tượng tên Nghĩa đi bộ đến yêu cầu chở về khu dân cư An Thịnh (xã Bà Điểm). Khi đến trước một căn nhà ở xã Bà Điểm thì Nghĩa kêu anh Luân dừng xe, giả bộ trả tiền xe để anh Luân lấy bóp ra và bất ngờ ra tay cướp. Anh Luân giằng co, Nghĩa dùng hung khí đâm anh Luân nhiều nhát. Anh Luân truy hô, nhiều người chạy ra.

Thấy không ổn, Nghĩa chạy bộ thoát thân. Anh Luân được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Phần Nghĩa, sau khi gây án trở về phòng trọ thay quần áo, y trở ra hiện trường xem xét tình hình. Nghĩ anh Luân không qua khỏi, Nghĩa đã về phòng trọ thu xếp hành lý và về Vĩnh Long lẩn trốn. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi gây án, Nghĩa đã bị Công an huyện Hóc Môn tìm ra.

Chị V.T.N.H (SN 1982, quê Đồng Nai, ngụ đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú) cũng cảm thấy lo lắng về tình trạng manh động của các đối tượng. Chiều 5/12, chị H giao đứa con gái 7 tuổi trông coi quán nước, còn mình đi đón đứa con nhỏ tan học. Con gái chị H ngồi trên võng chơi điện thoại vừa trông coi quán. Một đối tượng tiếp cận cháu bé giả bộ hỏi mượn điện thoại rồi cầm bỏ túi lên xe phóng đi. Đứa bé ngơ ngác nhìn theo và không kịp phản ứng gì. Chị H cho biết chiếc điện thoại tầm 7 triệu nhưng may mắn là đối tượng chỉ lấy điện thoại mà không gây thương tích cho con mình.

Các vụ cướp, cướp giật trộm cắp manh động xảy ra trong thời gian diễn ra World Cup đều được Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các quận, huyện chủ động triệt phá, bắt giữ. Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu chỉ huy các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ngay từ đầu, ngay từ cơ sở; triệt tiêu các điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đánh sập đường dây cá độ hơn 2000 tỉ đồng trong mùa World CupĐánh sập đường dây cá độ hơn 2000 tỉ đồng trong mùa World Cup

Theo CAND

Xem link gốc Ẩn link gốc https://cand.com.vn/phap-luat/phong-ngua-toi-pham-gay-an-manh-dong-mua-world-cup-i676915/?fbclid=IwAR1yvn3QGiT7EY6aIers6dXqc6vlhFdJwRBaD__cuWHX7Gcoi9sTn1pNB1M

World Cup


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.