Quảng Bình: Cháu gái 15 tuổi nhiều lần bị cậu ruột hiếp dâm đến mang thai

Mẹ mất, cháu V. (15 tuổi) đến ở nhờ nhà cậu ruột thì bị người đàn ông này nhiều lần khống chế, hiếp dâm đến mang thai.

Ngày 21/5, Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Văn Tuất (51 tuổi, trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn) về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Quảng Bình: Cháu gái 15 tuổi nhiều lần bị cậu ruột hiếp dâm đến mang thai-1
Đối tượng Hoàng Văn Tuất tại cơ quan điều tra.

Nạn nhân của Tuất là cháu H.M.V (15 tuổi, trú xã Quảng Tiên) cháu ruột của Tuất.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 11-2020, mẹ của cháu V. qua đời nên cháu V. đến ở với cậu ruột là Hoàng Văn Tuất để trông coi nhà cửa.

Tại đây, cháu V. nhiều lần bị cậu ruột khống chế, hiếp dâm.

Tháng 3-2021, lo sợ ở nhà sẽ bị cậu ruột hãm hại nên cháu V. đã đón ô tô khách đi vào người thân ở Gia Lai nương nhờ.

Người thân sau đó phát hiện cháu V. có biểu hiện bất thường nên đã đưa đi khám và phát hiện cháu V. mang thai khoảng hơn 21 tuần.

Gặng hỏi, V. kể ra toàn bộ sự việc. Quá bức xúc, người thân của V. làm đơn tố cáo hành vi của Tuất gửi cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuất cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để sớm xử lý đối tượng Tuất theo đúng quy định của pháp luật.


Theo Pháp luật và bạn đọc 


hiếp dâm trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.