Hé lộ số tiền nạn nhân bị bắn tử vong ở Thái Nguyên nợ kẻ gây án

Tại công an, Tú khai nhận nguyên nhân khiến hắn nổ súng vào tối 26/8 bắn 2 người thương vong là do việc chị Tr. có bốc bát họ của y 20 triệu nhưng chưa trả hết.

Hé lộ số tiền nạn nhân bị bắn tử vong ở Thái Nguyên nợ kẻ gây án-1

Tú trước thời điểm gây án.

Đại tá Phạm Thanh Hải - Trưởng Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở phường Túc Duyên là Nông Văn Tú (SN 1988 trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị bắt vào lúc hơn 23h ngày 26/8 (chỉ sau hơn 3 giờ gây án) khi đang lẩn trốn ở Bắc Giang.

Tại công an, Tú khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ việc vay nợ giữa chị Trần Thị Tr. (SN 1987, trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) với y.

Hé lộ số tiền nạn nhân bị bắn tử vong ở Thái Nguyên nợ kẻ gây án-2

Khu vực xảy ra vụ án.

Trước ngày gây án, chị Tr. có bốc 2 bát họ với số tiền là 20 triệu đồng của Tú. Lúc bốc họ, Tú đã cắt lãi luôn 2 triệu. 

Sau đó, chị Tr. đã trả nợ cho Tú 7 triệu đồng.

Thời điểm gần đây, do chị Tr. không có tiền trả tiếp nên dẫn đến việc 2 bên cãi nhau. Để dằn mặt "con nợ" Nông Văn Tú đã đánh chị Tr. gãy tay.

Khi cơ quan công an giải quyết sự việc thì Tú đã bỏ trốn.

Sau đó, giữa 2 bên có thỏa thuận về việc đền bù thương tích thì đến tối 26/8, xảy ra vụ nổ súng trên.

Đại tá Hải cho biết thêm, qua ước tính số tiền lãi và gốc chị Tr. nợ Tú trước khi chị này bị Tú đánh gãy tay rơi vào khoảng 30 triệu đồng.

Đánh chị Tr. gãy tay xong Tú đã bán hết nhà cửa rồi bỏ trốn.

"Do chị Tr. tử vong còn anh T. đang cấp cứu tại bệnh viện nên chúng tôi vẫn chưa thể lấy lời khai", Đại tá Hải nói.

Được biết, giữa anh Nguyễn Tiến T. (SN 1988, trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) và chị Tr. là vợ chồng nhưng hiện đang ly thân.

Chị Tr. làm công nhân vệ sinh môi trường, còn anh T. làm ở phòng đô thị của TP Thái Nguyên.

Vào khoảng 20h ngày 26/8, Nông Văn Tú đi xe máy nhãn hiệu SH bắn anh Nguyễn Tiến T. (sinh năm 1988, thường trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) và Trần Thị Tr. (sinh năm 1987, thường trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) tại khu vực tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên.

Sau vụ nổ súng, chị Tr. tử vong, anh T. được đưa đi cấp cứu, bị thương nặng.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/he-lo-so-tien-nan-nhan-bi-ban-tu-vong-o-thai-nguyen-no-ke-gay-an-223094

Nổ súng ở Thái Nguyên

tử vong

nổ súng


Mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.