Tạm giữ 7 người vụ phụ huynh mang súng đi giải quyết mâu thuẫn cho con

Thấy con bị bạn đánh và nói chuyện với đối phương bất thành, người đàn ông ở Bình Dương rủ nhóm bạn mang theo súng và hung khí đi trả thù.

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chiều nay (3/4) cho hay, đơn vị này đang tạm giữ đối với Đoàn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ Bình Dương) và 6 người khác để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ 7 người vụ phụ huynh mang súng đi giải quyết mâu thuẫn cho con-1

Các đối tượng cùng tang vật bị công an thu giữ - Ảnh: T.T

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 1/4, con gái của Tùng và con gái của ông V.T.B (ngụ phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) xảy ra đánh nhau do mâu thuẫn từ trước.

Thấy các con đánh nhau, hai bên gọi điện thoại nói chuyện để giải quyết nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau.

Bực tức, Tùng gọi rủ thêm một nhóm bạn mang theo súng và nhiều hung khí như kiếm, dao tự chế, gậy sắt tìm đến nhà ông B. tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát để giải quyết.

Tại đây, Tùng kéo cửa cổng yêu cầu ông B. ra ngoài nói chuyện, còn nhóm bạn ở ngoài chờ tiếp ứng nếu có đánh nhau.

Tuy nhiên, khi hai bên chưa kịp xảy ra ẩu đả thì bị lực lượng Công an phường Hòa Lợi ngăn chặn, thu giữ hung khí.

Nhóm người này sau đó đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng Tùng đi giải quyết mâu thuẫn cho con, số hung khí trên do cả nhóm chuẩn bị để hỗ trợ Tùng.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/cha-ru-ban-mang-theo-hung-khi-di-giai-quyet-mau-thuan-cho-con-gai-2128132.html?fbclid=IwAR3fYSMEdmLIbIh6OvAXW9lglaafv6FW6qK7CNK_boKDDd8mqyolSDNgVgM

phụ huynh

mâu thuẫn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.