- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ nữ tiếp viên hàng không bị Mercedes tông: Hồ sơ cho thấy tài xế đã sang tên căn hộ chung cư cho mẹ trong trại tạm giam
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận đã cung cấp hồ sơ thể hiện, trong thời gian bị tạm giam, Phong đã có đơn gửi CQĐT xin gặp mẹ và công chứng viên để công chứng hợp đồng chuyển nhượng căn hộ (diện tích 61,7m2, tại phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) có giá 1,067 tỷ đồng cho mẹ.
Theo dự kiến, ngày 22/4 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án tài xế xe Mercedes Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
Theo cáo buộc, rạng sáng 30/1, Phong lái xe Mercedes lao sang làn đường ngược chiều, tông vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường chở chị Nguyễn Thị Bích Hường khiến ông Thường chết tại chỗ, chị Hường bị thương tật 79%.
Tháng 12/2020, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) tuyên phạt Phong 7 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ". Sau bản án sơ thẩm, chị Hường đã kháng cáo.
Sáng 9/4, TAND TP.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo Phong. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho Phong không có mặt tại tòa và bị cáo không đồng ý xét xử khi không có mặt luật sư. Do vậy, HĐXX quyết định dời ngày xét xử đến 22/4 để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo Phong.
Trong phần công bố hoãn phiên toà phúc thẩm, TAND TP.HCM cho biết đã có văn bản yêu cầu Viện KSND TP.HCM xác minh về việc bị cáo Phong chuyển nhượng căn hộ trong thời gian đang bị tam giam.
Liên quan đến vụ việc nói trên, theo thông tin trên báo VTC, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận đã cung cấp hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản giữa bị cáo và mẹ ruột cho Viện KSND quận Phú Nhuận.
Động thái này được thực hiện sau khi dư luận dấy lên nghi vấn Nguyễn Trần Hoàng Phong có dấu hiệu tẩu tán tài sản (căn hộ chung cư tại quận Gò Vấp) nhằm tránh né bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Hồ sơ thể hiện, trong thời gian bị tạm giam, Phong đã có đơn gửi CQĐT xin gặp mẹ và công chứng viên để công chứng hợp đồng chuyển nhượng căn hộ (diện tích 61,7m2, tại phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) có giá 1,067 tỷ đồng để mẹ Phong lo việc bồi thường.
"Nay tôi có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng cho mẹ tôi là bà Trần Hoàng Họa Mi, sinh năm 1968, ngụ cùng địa chỉ để mẹ tôi có điều kiện lo khắc phục hậu quả tai nạn do tôi gây ra", đơn viết tay của Phong gửi CQĐT.
Đơn viết tay của Phong gửi CQĐT
Ngày 18/6/2020, một văn phòng công chứng ở đường Ngô Gia Tự (quận 10, TP.HCM) đề nghị được vào trại tạm giam để công chứng theo yêu cầu của mẹ Phong.
Đến 22/6/2020, Phong có đơn gửi Công an quận Phú Nhuận xin gặp mặt mẹ để công chứng. Cùng ngày này, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ giữa bà Mi và Phong đã được công chứng.
Hợp đồng công chứng có nội dung số tiền Phong đã thanh toán cho chủ đầu tư là 1,05 tỷ đồng, tương đương 97% tổng giá trị hợp đồng. Giá trị chuyển nhượng hợp đồng giữa Phong và mẹ là 1,05 tỷ đồng, mẹ Phong trả tiền cho Phong ngay sau khi văn bản chuyển nhượng được công chứng viên chứng nhận, có số công chứng.
1 năm sau vụ tai nạn, nữ tiếp viên mới có thể không dùng đến nạng nhưng bước đi vẫn cân bằng (Ảnh: Báo Thanh niên)
Trước việc bị cáo Phong sang tên tài sản cho mẹ đẻ trong thời gian tạm giam, nữ tiếp viên hàng không chia sẻ trên báo Thanh niên trong phiên tòa ngày 9/4 cho biết, bản thân chị và mọi người trong gia đình đều thấy việc quá vô lý. “Không thể hiểu được vì sao công an lại đồng ý cho Phong thực hiện công việc này, trong khi Phong gây tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người thương tật 79%”, chị Hường bức xúc.
“Trong đơn viết tay Phong nói sang tên nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả tai nạn nhưng tới nay cả tôi và gia đình bác Grab đều chưa nhận được 1 đồng. Giờ khi được đề nghị xem xét lại việc kê biên tài sản để đảm bảo bồi thường tôi mới có chút hy vọng, chứ chờ Phong ra tù đi làm bồi thường thì không biết tới khi nào, tới khi đó có ai còn nhớ chuyện phải bồi thường nữa hay không”, chị Hường cho biết thêm.
Trước đó, rạng sáng 30.1.2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong dùng bằng lái giả chạy Mercedes tông trúng xe máy của tài xế GrabBike đang chở nữ tiếp viên hàng không. Sau vụ tai nạn, tài xế GrabBike không qua khỏi, nữ tiếp viên bị thương tật 79%. Trong 1 năm chị phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, bước đi lại vẫn còn khó nhọc, không được ẵm bồng con nhỏ và phải vĩnh viễn từ bỏ ước mơ quay lại với công việc. Hình ảnh từ camera hành trình của xe cho thấy, vừa lấy xe ra khỏi chung cư, tài xế Mercedes chạy với tốc độ 95km/h. Đến thời điểm xảy ra tai nạn, tốc độ của xe là 84km/h (tốc độ tối đa quy định trong khu đông dân cư là 50km/h). Sau tai nạn, Phong bỏ trốn khỏi hiện trường, bẻ sim điện thoại. Được sự vận động, Phong mới quay về ra trình diện. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Phong dương tính với Methamphetamine (ma túy "đá") và MDMA (thuốc lắc). Gia đình tài xế GrabBike và nữ tiếp viên đều bức xúc vì nhà Phong không thăm hỏi một câu hay bồi thường một đồng. |
Theo DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ
-
Pháp luật9 phút trướcNgày 26-4, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) về tội giết người
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.