- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu CEO Vạn Thịnh Phát lý giải vai trò trong phát hành các mã trái phiếu 'khống'
Tự bào chữa, cựu Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khẳng định, bản thân không có quyền quyết định việc phát hành trái phiếu mà làm theo nhiệm vụ và phân công của cấp trên.
Hôm nay (8/10), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần bào chữa của luật sư đối với các bị cáo.
Bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), luật sư cho rằng mức án 10-11 năm tù mà VKS đề nghị cho bị cáo là quá nặng; ngoài ra việc VKS đánh giá bị cáo "giúp sức tích cực" là chưa thoả đảng.
Theo luật sư, chủ trương phát hành trái phiếu không phải từ bị cáo Phương mà là từ bà Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) đề xuất cho bị cáo Trương Mỹ Lan để quyết định phát hành.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HĐ
Cũng theo luật sư, bị cáo Phương có chuyên môn, kiến thức về tài chính, chứng khoán nên sau khi nhận chủ trương từ cấp trên đã làm hồ sơ phát hành các mã trái phiếu (thông qua các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra), đủ điều kiện báo cáo với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước theo quy định. Vì vậy, bị cáo Phương không tham gia vào giai đoạn chủ trương ban đầu và cũng không tham gia giai đoạn bán thứ cấp, phát hành cho hơn 35.000 trái chủ..
Tự bào chữa cho mình, bị cáo Hồ Bửu Phương trình bày, với chuyên môn về tài chính và trước khi về làm cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo đã làm cho nhiều công ty kiểm toán lớn nên trong công việc luôn giữ bản thân làm đúng quy định của pháp luật.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HĐ
Về chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo cho rằng bản thân không được quyền xen vào, không có quyền quyết định mà chỉ sử dụng chuyên môn của mình làm công việc theo nhiệm vụ và phân công của cấp trên.
Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông) luật sư cũng đề nghị HĐXX lại mức hình phạt vì dù bị cáo Tổng giám đốc nhưng cũng chỉ là người làm công ăn lương. Ngoài ra, bị cáo là người nước ngoài nên hạn chế về khả năng nhận thức pháp luật Việt Nam.
Bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), vị luật sư cho rằng, VKS đã quá nghiêm khắc và chưa thể hiện rõ việc cá thể hóa hành vi, phân hóa vai trò của bị cáo.
Theo luật sư, trong suốt quá trình điều tra, truy tố bị cáo Văn đã tích cực hợp tác, giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng sớm làm sáng tỏ nhiều tình tiết của vụ án. Vì vậy, luật sư đề nghị VKS nhìn nhận, đánh giá lại để có mức đề nghị lượng hình phù hợp với bị cáo.
Luật sư cho rằng, bị cáo Văn không phải là người đề xuất chủ trương phát hành trái phiếu mà chỉ thực hiện vai trò Tổng giám đốc điều hành SCB đó là triển khai việc giới thiệu, tư vấn, bán trái phiếu như là một sản phẩm dịch vụ, nhằm mục đích tăng thu cho SCB trong giai đoạn khó khăn. Hoạt động này không phải chỉ SCB thực hiện mà thời điểm đó có rất nhiều ngân hàng cùng thực hiện.
Theo cáo buộc, ở tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đã đề ra chủ trương, thực hiện phát hành 25 mã trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân là Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật5 giờ trướcCông an TP HCM bắt quả tang Ngô Tấn Tài dừng đỗ ô tô ở quận 7 để giao 6 kiện hàng chứa gần 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu cho Nguyễn Văn Phong.
-
Pháp luật7 giờ trướcGiám đốc doanh nghiệp bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc, gói thầu 200 tỉ đồng ở Bạc Liêu đang tạm dừng thi công.
-
Pháp luật8 giờ trướcSau khi mua chiếc còng số 8 trên mạng, Hùng thoả thuận mua dâm với 1 gái dịch vụ rồi tự xưng là công an, ép cô gái này phải đưa tiền.
-
Pháp luật8 giờ trướcBà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ án ''Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa - nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'' xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC.
-
Pháp luật9 giờ trướcCựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cùng 11 bị cáo khác sẽ được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Ninh vào ngày 29/10 tới đây.
-
Pháp luật9 giờ trướcNhằm kích thích máu "đỏ đen" của người xem trực tiếp game Liên minh huyền thoại (League of Legends) và thu lợi bất chính, Đặng Mạnh Cường (SN 1997, Hà Nội) đã tổ chức một hệ thống đánh bạc thông qua game tinh vi.
-
Pháp luật10 giờ trước“Ông trùm” đường dây ma túy từ Campuchia tạo vỏ bọc là chủ tiệm tạp hóa hiền lành ở Long An với nhiều đầu mối, đàn em trang bị súng đạn “phòng thân”.
-
Pháp luật13 giờ trướcLuật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho hay, nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã giao dịch thành công và có sẵn nguồn tiền 3.000 tỷ đồng để giúp bà Lan khắc phục hậu quả. Luật sư đã nộp đơn đề nghị và chờ thông báo cho phép sẽ tiến hành nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan nhà nước.
-
Pháp luật15 giờ trướcLuật sư bào chữa cho Trương Vincent Kinh - em họ Trương Mỹ Lan cho rằng, bị cáo ăn năn, hối hận vì đã ký hồ sơ để bà Lan chiếm đoạt hơn 26.000 tỷ đồng.
-
Pháp luật16 giờ trướcSáng 8/10, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Võ Tấn Phương (sinh năm 1982,ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi gây tai nạn làm chết người và bỏ chạy khỏi hiện trường.
-
Pháp luật17 giờ trướcDo cần tiền tiêu xài, Phạm Văn Dũng (SN 1981) giả danh công an để lừa đảo của những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin.
-
Pháp luật17 giờ trướcMột số luật sư tham gia bào chữa nêu quan điểm vụ án là "tai nạn đáng tiếc", xảy ra vì sự chủ quan và "suy nghĩ đơn giản" từ phía các bị cáo
-
Pháp luật18 giờ trướcCông an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đang thụ lý giải quyết vụ một nữ sinh lớp 8 bị người đàn ông 60 tuổi xâm hại tình dục dẫn tới mang song thai
-
Pháp luật18 giờ trướcNgày 7/10, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ “đại án” Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX cho các luật sư và bị cáo tự bào chữa. Trước tòa, cả 4 bị cáo trong gia đình bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn vạn Thịnh Phát) cùng nhận tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.