Vụ 2 anh em ruột bị truy sát tử vong: Truy nã 3 bị can bỏ trốn

Công an thành phố Hải Phòng đã quyết định khởi tố 13 bị can về tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" liên quan vụ hai anh em ruột ở huyện Thủy Nguyên bị truy sát trong đêm dẫn đến tử vong. Trong đó, bắt tạm giam 9 bị can, 1 bị can ra đầu thú và truy nã 3 bị can còn lại.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố 13 bị can về tội “Giết người” , “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ hai anh em ruột bị nhóm đối tượng truy sát trong đêm dẫn đến tử vong.

Vụ 2 anh em ruột bị truy sát tử vong: Truy nã 3 bị can bỏ trốn-1
Chân dung 3 bị can bị truy nã

Trong đó 11 bị can bị khởi tố về tội “Giết người”, gồm: Vũ Xuân Thắng (SN 2005), Đỗ Anh Tú (SN 2004), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006), Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006), Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008), Lê Đình Cương (SN 2002, cùng trú huyện Thủy Nguyên); Đỗ Việt Anh (SN 2005) và Nguyễn Văn Đức (SN 2005, cùng trú thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Hai bị can bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Phạm Huy Hoàng (SN2003) và Tô Thành Đạt (SN 2003, cùng trú thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

13 bị can trên bị khởi tố để điều tra, làm rõ vụ truy sát khiến hai anh em ruột tử vong, xảy ra hơn một tháng trước khi đang trên đường đi làm đêm về, tại xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Vụ 2 anh em ruột bị truy sát tử vong: Truy nã 3 bị can bỏ trốn-2
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 2h20 ngày 19/6, Phạm Văn Tuyển (SN 2007) và Phạm Văn Tình (SN 2008, em trai Tuyển, cùng trú xã An Sơn, Thủy Nguyên) điều khiển chiếc Wave xanh BKS 15G1-902.xx di chuyển trên đường liên xã, đoạn qua thôn 1, xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên), hướng từ cầu Dinh hướng về xã Quảng Thanh.

Quá trình di chuyển, xe máy đã đâm trúng gốc cây bên đường khiến Tuyển và Tình tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định thời điểm trước khi xảy ra tai nạn 30 phút, Tuyển và Tình bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí (tuýp sắt, dao kiếm) đuổi chém từ khu vực cầu Dinh. Đến khu vực cầu Hoàn Ngọc (huyện Thủy Nguyên), xe máy do Tuyển và Tình điều khiển mất lái, đâm trúng gốc cây ven đường dẫn đến cả hai tử vong.

Còn các đối tượng truy đuổi ngay sau đó vứt hung khí xuống đường, lái xe bỏ chạy. Quá trình xác minh, cảnh sát đã thu giữ 2 tuýp sắt, 3 xe mô tô hiệu Wave, Air Blade, SH.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSHS - Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên triệu tập các đối tượng để điều tra, làm rõ.

Ngoài các quyết định khởi tố 13 bị can trên, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã 4 bị can, gồm: Nguyễn Văn Đức, Lê Đình Cương, Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt. Đến sáng 28/7, bị can Lê Đình Cương đã ra cơ quan công an đầu thú.

Phòng CSHS - Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên và các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ án, vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú.

Theo Tiền Phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/vu-2-anh-em-ruot-bi-truy-sat-tu-vong-truy-na-3-bi-can-bo-tron-post1555483.tpo

truy sát

Hải Phòng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.