Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại sau cuộc gọi kêu cứu: Nghi phạm chưa chịu khai lý do sát hại nạn nhân

Nghi phạm vẫn không khai nguyên nhân ra tay sát hại bé gái 13 tuổi trong khi Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Liên quan đến vụ án khiến em Đỗ Thị K. H. (13 tuổi, trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị sát hại dã man, ngày 22/6, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng tham mưu - Công an tỉnh Phú Yên, xác nhận, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê duyệt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê (SN 2002, trú xã An Thạch, Huyện Tuy An) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại sau cuộc gọi kêu cứu: Nghi phạm chưa chịu khai lý do sát hại nạn nhân-1

Trước đó cũng trong ngàu 22/6, Viện Kiểm sát tỉnh Phú Yên cũng đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi phạm Phê.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên, nghi phạm Phê đã khai nhận hành vi sát hại em H. Tuy nhiên, đối tượng này hiện rất ngoan cố, không khai lý do sát hại nạn nhân dù đã làm việc với cơ quan điều tra trong suốt 1 ngày qua.

Theo lời khai ban đầu, Phê cùng em H. và nhóm bạn đi ăn vặt vào tối 17/6. Sau đó, Phê chở em H. về nhà, nhưng không đưa về mà đi đến rừng dương giáp ranh thôn An Ninh Đông và thôn An Hải (huyện Tuy An).

Tại đây, em H gọi điện kêu cứu chị gái và chỉ kịp hét lên "chị ơi cứu em" rồi tắt máy. Gia đình em H. gọi lại nhưng không được. Phê sau đó sát hại em H. và đã đào một hố cát ở khu rừng dường, bỏ thi thể nạn nhân xuống lấp lại nhằm che đậy hành vi phạm tội. Trưa 21/6, thi thể em H. được tìm thấy sau 3 ngày gia đình tổ chức tìm kiếm

Theo Tổ quốc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/vu-be-gai-13-tuoi-bi-sat-hai-sau-cuoc-goi-keu-cuu-nghi-pham-chua-chiu-khai-ly-do-sat-hai-nan-nhan-82020226191945716.htm

nghi phạm

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.