Vụ cháy 8 người tử vong ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự thợ hàn

Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự thợ hàn có liên quan đến vụ cháy làm 8 người tử vong ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự thợ hàn có liên quan đến vụ cháy làm 8 người tử vong ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

>>  Toàn cảnh: Cháy xưởng bánh kẹo, 8 người chết

Vụ cháy 8 người tử vong ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự thợ hàn
Khu vực nhà xưởng xảy ra vụ cháy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Kiều Tiến Vinh, thợ hàn xì liên quan đến vụ cháy xưởng bánh tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức ngày 29/7 khiến 8 người tử vong.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng triệu tập vợ chồng anh Nguyễn Văn Được (SN 1992, trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội, chủ xưởng sản xuất trên) lên lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Được biết, vụ cháy ngoài 8 nạn nhân tử vong còn 2 người khác bị thương rất nặng là Nguyễn Văn Tiến Anh (16 tuổi, ở Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) với chẩn đoán bỏng độ II, III đến 60% cơ thể và đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu ở Viện Bỏng.

Nạn nhân thứ hai là Nguyễn Duy Tiến (16 tuổi, ở Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) với chẩn đoán bị bỏng độ II, III 40% diện tích cơ thể và đang được điều trị ở Viện Bỏng Quốc Gia.

Theo báo cáo chính thức của Huyện ủy Hoài Đức, vụ cháy xảy ra lúc 10h30 ngày 29/7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola có diện tích khoảng 170 mét vuông ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Chủ xưởng là ông Nguyễn Văn Được (quê huyện Phúc Thọ). Xung quanh nhà xưởng bịt kín bằng tôn.

Vụ cháy làm 8 người chết, 2 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sửa chữa xưởng, hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng tấm xốp, từ đó gây cháy.

Danh tính 8 người tử vong trong vụ cháy được xác định là:

1. Kiều Tiến Trọng (SN 2000, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

2. Kiều Văn Trúc (SN 2002, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

3. Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

4. Nguyễn Nho Thành (SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

5. Lê Văn Hoạt (SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

6. Trần Quang Huy (SN 1997, trú ở phường Dư

7. Cấn Thị Tâm (SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)

8. Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh), quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình)

Theo Trí Thức Trẻ

tử vong

cháy xưởng bánh kẹo

hỏa hoạn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.