Vụ chồng chém vợ tử vong giữa đêm ở Bắc Giang: Hai vợ chồng đang sống ly thân

Xảy ra mâu thuẫn gia đình, hai vợ chồng sống ly thân, chị T. về nhà mẹ đẻ. Đêm 21/11, chị T. đang di chuyển bằng xe máy trên đường vắng đã bị chồng đuổi theo, chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 22/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Thân Văn Hiếu (SN 1997, trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (SN 1998, vợ của đối tượng Hiếu, trú cùng địa chỉ).

Theo đó, vào hồi 23h00 ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc khoảng 22h00 cùng ngày, tại đoạn đường thuộc khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, xảy ra vụ "Giết người". Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra và truy bắt đối tượng. Đến 01h00 ngày 22/11 đã điều tra làm rõ, vận động đối tượng Thân Văn Hiếu (là chồng của nạn nhân) ra đầu thú về hành vi "Giết người".

Vụ chồng chém vợ tử vong giữa đêm ở Bắc Giang: Hai vợ chồng đang sống ly thân - Ảnh 1.
Hiện trường vụ án mạng (Nguồn: FB)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong quá trình chung sống, khoảng 22h00 ngày 22/11 tại khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan (huyện Việt Yên), Thân Văn Hiếu có hành vi dùng dung dịch axit tạt vào vùng mặt và dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực khiến chị T. tử vong. Tại cơ quan Công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Liên quan đến vụ án mạng nghiệm trọng, trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Ngụy Thị Tuyến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang - cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng nay (22/11), Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lãnh đạo Hội LHPN huyện Việt Yên phối hợp với Hội LHPN xã Thượng Lan và Hội LHPN xã Nghĩa Trung đến trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Bà Tuyến cũng cho biết thêm, vợ chồng chị T. có 2 người con chung (1 trai, 1 gái) nhưng do mâu thuẫn nên 2 người đã ly thân. Chị Nguyễn Thị T. mới về bên ngoại được mấy hôm thì xảy ra sự việc trên.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Thân Văn Hiếu để điều tra về hành vi "Giết người" và đang tiếp tục tổ chức điều tra, truy tìm vật chứng của vụ án.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/vu-chong-chem-vo-tu-vong-giua-dem-o-bac-giang-hai-vo-chong-dang-song-ly-than-20221122111718604.htm

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.