- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ hàng loạt phụ nữ ở Hà Nội tố cáo gã sở khanh lừa tình, lừa tiền bằng 1 "chiêu" duy nhất: Thêm nạn nhân bị "xù" nợ
Sau khi sự việc 7 người phụ nữ tố ông Tống Anh S. (SN 1979, quê ở Thanh Hóa. Hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã đoạt tình và lừa hàng tỉ đồng của nhiều người phụ nữ được đăng tải, đã có thêm nạn nhân.
- Vụ người đàn ông bị 7 phụ nữ tố lừa 2,5 tỷ, 3 người có thai: Từ mua gà "biếu sếp" đến vay nặng lãi cho người yêu
- Vụ "7 bà tố bị một ông đã có vợ lừa tình, tiền": Công an bất ngờ đình chỉ vụ việc
- Vụ hàng loạt phụ nữ ở Hà Nội tố bị gã sở khanh lừa tiền, lừa tình, thậm chí mang thai rồi "xù" mất dạng: Nhân vật chính lên tiếng
Mới đây, chị Mai Hương (ở Hà Nội, tên đã thay đổi) chủ động gặp chúng tôi để cung cấp thông tin về người đàn ông tên Tống Anh S. một gã "sở khanh" đang xôn xao trên mạng xã hội vì bị nhiều người phụ nữ tố có hành vi lừa tình – tiền rồi biến mất.
Chị Hương cho hay, sau khi thông tin về gã "sở khanh" được đăng tải trên các phương tiện, thì có một người bạn cùng nhóm (người này chơi chung trong nhóm) gửi đường link cho chị.
"Nói ra thì xấu hổ, tôi và anh ta quen nhau được khoảng 1 tháng thì phát hiện nhiều điểm bất đồng, anh ta tính lăng nhăng nên tôi muốn chủ động chấm dứt. Thế nhưng, anh ta bám riết và săn đón khiến cho cuộc tình cứ thế tiếp diễn mà không tốt đẹp gì", chị Hương uất hận kể lại.
Theo người phụ nữ này, cuộc tình chỉ gián đoạn rồi chấm dứt từ khi khoản vay của S. bị đòi nên anh ta trở mặt.
"Trong thời gian quen nhau, S có hỏi vay số tiền, khi tôi hỏi vài lần thì anh ta chuyển vào tài khoản của tôi 70 triệu, đến lần sau tôi hỏi tiếp thì anh ta dọa lại nội dung rằng; số tiền trên là cho tôi vay, rồi văng tục tĩu, thóa mạ tôi".
Chị Hương cho biết, lẽ ra chị không chia sẻ những câu chuyện về gã sở khanh này, nhưng vì vẫn còn bức xúc. Khi phát hiện thêm nhiều người chung cảnh ngộ, chị không muốn người nào bị hắn lừa gạt nên sẽ cùng đứng đơn tố cáo.
Đơn tố giác của các bị hại gửi các cơ quan chức năng
Cùng sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, vừa qua ngay sau khi nhận được thông tin Phòng cảnh sát hình sự ra quyết định tạm đình chỉ xác minh vụ việc, tất cả các nạn nhân gồm 7 người phụ nữ tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.
"Đây mới chỉ là những người phụ nữ có chung tình cảnh, còn vài người nữa đang tiếp tục được phát hiện thêm nhưng họ chưa sẵn sàng, chúng tôi đang kết nối với họ. Chúng tôi quyết tâm đưa gã sở khanh này ra ánh sáng và sắn sàng đối chất trước tòa", chị M, một trong số các nạn nhân thông tin.
Vẫn cùng một thủ đoạn
Trước đó, chúng tôi nhận được lá đơn tập thể của 7 người phụ nữ cho biết, người đàn ông tên Tống Anh. S. (quê ở Thanh Hóa, có hộ khẩu tại Thanh Oai, Hà Nội) đã làm quen các chị qua trang mạng "ehenho.com".
S. tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo là một doanh nhân thành đạt đang có nhu cầu tìm người yêu sau đó lừa đảo.
Những lời đường mật và có liên quan đến giao dịch tiền
Sau khi biết bị lừa, các nạn nhân đã liên kết và thống kê tạm thời của 7 người và tố cáo lên cơ quan công an. Cụ thể số tiền đã bị lừa đảo là 2.513.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm mười ba triệu đồng chẵn) cùng danh sách các bị hại.
Nhận được đơn tố cáo của các bị hại, Phòng Cảnh sát hình Công an TP Hà Nội đã tổ chức xác minh, đồng thời thông báo truy tìm người đối tượng cũng đã được phát đi.
Mới đây, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ xác minh đối với vụ việc, lý do vì sau 2 lần mời đối tượng lên làm việc nhưng chưa đến và thời hạn của quyết định này đã hết.
Trước thông tin này, các bị hại nói trên đã cùng nhau tiếp tục gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan ban ngành, trong đó có những cơ quan cấp bộ và các cơ quan độc lập khác, với mong muốn đưa đối tượng ra ánh sáng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Pháp luật14 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật5 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.