Vụ hiếp dâm bé gái 5 tuổi ở Bắc Giang: Nổ là "đại gia" để tạo lòng tin

Để tạo thiện cảm ban đầu, Quý nói dối là đang làm việc tại mỏ đá có thu nhập cao, cuộc sống khá dư giả rồi hiếp dâm con gái chủ nhà.

Ngày 8/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Văn Quý (SN 1986, trú tại thôn Phú Hưng, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là cháu C. (SN 2015, trú tại huyện Sơn Động).

Vụ hiếp dâm bé gái 5 tuổi ở Bắc Giang: Nổ là đại gia để tạo lòng tin-1

Vụ hiếp dâm bé gái 5 tuổi ở Bắc Giang: "Yêu râu xanh" nổ là "đại gia" để tạo lòng tin - Hình minh họa

Trước đó, sáng 4/8, Quý tới khu vực nhà cháu C. vờ hỏi nhà người quen rồi lân la nói chuyện với bố mẹ cháu C.

Để tạo thiện cảm ban đầu, Quý nói dối là đang làm việc tại mỏ đá có thu nhập cao, cuộc sống khá dư giả. Người thân cháu C. thấy Quý thân thiện, cởi mở nên đã tin tưởng mời Quý ở lại ăn cơm đồng thời ngỏ ý muốn nhờ Quý xin cho bố cháu C. đi làm cùng.

Sau khi ăn cơm trưa, Quý xin gia đình cho chở cháu C đi chơi. Đến khu vực đường liên thôn, gã trai giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi.

Gia đình bé gái sau đó tố cáo hành vi của Quý với cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, công an huyện Sơn Động đã bắt giữ Vũ Văn Quý và bàn giao vụ việc, đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng liên quan đến hành vi hiếp dâm bé gái ở Bắc Giang, trước đó, ngày 12/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhận được tin báo của Công an xã Phong Minh về việc anh T. (SN 1984) trú tại thôn Nũn trình báo con gái mình là X. (SN 2012) bị đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1991, cùng ở thôn Nũn) hiếp dâm.

Nhận tin báo, Công an huyện Lục Ngạn tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan.

Khoảng 14h cùng ngày, đối tượng Long đã đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú. Long thừa nhận chiều 9/2 đã có quan hệ tình dục với cháu X. tại vườn cây của một gia đình ở cùng thôn.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã đưa cháu X. đi khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, đồng thời ra quyết định trưng cầu giám định gửi cơ quan chức năng.

Được biết, Nguyễn Văn Long không có vợ con, đang ở cùng bố mẹ tại thôn Nũn.

Theo Đời sống & Pháp luật

t

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-hiep-dam-be-gai-5-tuoi-o-bac-giang-yeu-rau-xanh-no-la-dai-gia-de-tao-long-tin-a333958.html

giao cấu trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.