- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ thanh niên rải tiền 'cho đất ăn', Chủ tịch Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo hỏa tốc
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu huyện Đất Đỏ, Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát, xử lý nghiêm hành vi tự ý phân lô, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp.
Ngày 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ có công văn hỏa tốc gửi Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện, thị, TP trên địa bàn yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm tình trạng phân lô tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp.
Động thái trên được đưa ra liên quan đến clip nam thanh niên làm nghề môi giới bất động sản ngồi sau xe bán tải rải từng cọc tiền xuống đất với ngụ ý “cho đất ăn”, xảy tại khu đất nông nghiệp đã phân lô ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ gây phản cảm, xôn xao mạng xã hội.
Xử lý nghiêm việc làm đường trên đất nông nghiệp
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao UBND huyện Đất Đỏ báo cáo, làm rõ và xử lý dứt điểm khi có sai phạm của đơn vị, cá nhân liên quan nội dung làm đường giao thông trên đất nông nghiệp, từ phản ánh của báo chí.
Con đường bê tông tại một khu đất nông nghiệp ở xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) vừa bị phá dỡ, trả lại hiện trạng. Ảnh: Quang Hưng
Đồng thời, giao Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp cùng UBND các huyện, thị, TP và các sở ngành liên quan xử lý khi có sai phạm đối với đơn vị, các cá nhân tách thửa phân lô đất nông nghiệp. Rà soát các trường hợp hình thành lối đi, đường mòn tự phát, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp sau khi được tách thửa để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/3 từ phản ánh của báo chí, ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cùng ban ngành liên quan của huyện đã đi khảo sát và xác định tại một số thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm trên địa bàn có tình trạng làm đường trên đất nông nghiệp trái quy định.
Ông Thái cho biết, đối với các chủ đất đã làm đường trên đất nông nghiệp trái quy định, huyện đã chỉ đạo địa phương lập biên bản và buộc chủ đất phải trả lại hiện trạng đất ban đầu. Đối với tình trạng phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp trái phép, huyện đề nghị Sở TN-MT và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện kiến nghị UBND tỉnh không cho tách thửa đối với các lô đất nông nghiệp không có đường.
N.M.L. chưa đến công an làm việc theo thư mời. Ảnh cắt từ clip
Đối với các chủ sở hữu đất nằm trong danh sách sai phạm trong giao dịch đất đai, huyện sẽ đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng không giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.
“Quan điểm của huyện là địa phương nào để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, ông Thái khẳng định.
Người rải tiền “cho đất ăn” chưa đến công an làm việc
Liên quan đến clip nam thanh niên có hành động “ngông nghênh”, “cho đất ăn tiền” trong clip lan truyền trên mạng xã hội, tại khu đất nông nghiệp đã tách thửa, phân lô do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên (ở thị trấn Đất Đỏ), Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ đã giao Công an huyện mời người này lên làm việc.
Một lãnh đạo Công an huyện Đất Đỏ cho biết, hiện nay công an đã gửi thư mời nam thanh niên trong đoạn clip “cho đất ăn tiền” tên N.M.L. (làm nghề môi giới bất động sản, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lên làm việc. Tuy nhiên, người này chưa đến với lý do bận công việc.
Được biết, ngoài L., cơ quan công an còn mời một số người khác có liên quan đến làm việc để xác minh động cơ, mục đích của việc quay clip trên.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh N.M.L. mang áo vest, đầu đội nón đen, ngồi sau xe bán tải liên tục rải nhiều cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng xuống đường nhựa trong một khu đất, với ngụ ý “muốn giàu thì phải nuôi đất, nuôi thì phải cho đất ăn tiền”.
Hình ảnh nam thanh niên rải tiền với ngụ ý “cho đất ăn” gây phản cảm. Ảnh cắt từ clip
Trước khi thả tiền xuống đất, L. nói “nói chung là, ông bà ta có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn. Còn mình á, mình muốn giàu thì mình nuôi đất”. Sau đó, L. mang một túi xách chứa nhiều cọc tiền ra và nói đây là đồ ăn… rồi ném tiền xuống.
Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xem tỏ ra bất bình, nhiều ý kiến trái chiều trước hành động “ngông nghênh” của nam thanh niên này.
Theo tìm hiểu của VietNamNet, khu đất trong đoạn clip thả tiền “cho đất ăn” của thanh niên L. nằm ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên. Khu đất này có diện tích hơn 21.600m2, với mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm, được cấp sổ đỏ vào tháng 9/2020.
Sau đó, bà Th. ủy quyền khu đất trên cho một người khác, đồng thời xin chủ trương tách thửa, phân thành nhiều lô. Đến tháng 1/2022, khu đất trên được Văn phòng đăng ký đất đai (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đồng ý cho tách thành 41 thửa.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật21 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...